Sắc màu Cuộc Sống

Rác thải chất đống trên đường phố Hà Nội, nhiều người dân lắc đầu ngao ngán

Định Nguyễn
Chia sẻ

Nhiều người dân đã tập trung ngăn cản xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) khiến rác thải ở nhiều khu vực trong nội thành bị ùn ứ, chất đống, bốc mùi hôi thối.

Dân Hà Nội ngao ngán vì đi đâu cũng gặp rác

Vài ngày qua, một số người dân ở xã Nam Sơn và xã Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã tập trung ngăn cản xe chở rác ra vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (bãi rác Nam Sơn) khiến rác thải ở nhiều khu vực trong nội thành bị ùn ứ, chất đống, bốc mùi hôi thối.

Nhiều tuyến đường Hà Nội đâu đâu cũng thấy rác thải.

Theo ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai..., rác thải tràn ngập khắp phố, bốc mùi hôi thối nhưng chưa được ôtô thu gom rác chuyển đi. 

Dọc đường ĐàoTấn, quận Ba Đình rác được vun thành từng đụn nhỏ ở rải rác khắp các gốc cây, trụ điện, nhưng nhiều nhất là ở đầu các con ngõ vì đây là nơi tập trung phần lớn rác thải từ các khu dân cư. Công nhân công ty môi trường đã phải che bạt tạm thời để giảm mùi hôi thối.

Một công nhân xây dựng phải làm ngay cạnh bãi rác.

Một công nhân cho biết do người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơnnên từ tối 14/7, rác thải thu gom từ nhà dân ra điểm tập kết bị ùn ứ. Hiện công nhân chưa nhận được phương án xử lý, đưa rác thải về đâu.

"Mới có hai hôm mà rác đã ùn ứ kéo dài, bốc mùi hôi thối, nếu không có phương án xử lý sớm thì khổ người dân chúng tôi. Mỗi lần đi ra đầu ngõ là không thể chịu nổi mùi xú uế. Nhiều xe rác cũng chất đống trên xe không có xe đến chở đi", bà Nguyễn Thị Hoa, một người dân ở phố Đào Tấn chia sẻ.

Rác thải chất đống khiến cuộc sống nhiều người dân nội thành Hà Nội bị đảo lộn.

Tại tuyến đường Nguyễn Trãi nhiều vị trí cũng chất đầy rác từ sáng đến đêm không ai thu gom. Một nữ công nhân cho biết, do xe chở rác không thể vào trong bãi rác Nam Sơn nên công nhân chỉ biết thu gom chất đống và không biết phải xoay sở ra sao.

“Chúng tôi làm công nhân cũng vất vả lắm. Rác thải chất đống nhưng không biết làm thế nào. Nếu tình trạng này kéo dài thêm một vài ngày nữa thì rác sẽ rất nhiều lúc đó lại mệt nhoài cả ngày lẫn đêm thu gom rác”, nữ công nhân thu gom rác trên đường Nguyễn Trãi chia sẻ.

Hà Nội xử lý bài toán rác thải

Đây không phải là lần đầu tiên người dân ở khu vực bãi rác Nam Sơn chặn xe chở rác. Trong năm 2019, người dân ở khu vực này đã nhiều lần chặn xe chở rác khiến rác trong nội đô Hà Nội ùn ứ, chính quyền, cơ quan chức năng phải làm nhiều cách để giải quyết. 

Tình trạng ùn ứ rác thải do người dân chặn đường vào bãi rác Nam Sơn đã diễn ra nhiều lần.

Lần này, nguyên nhân dẫn đến sự việc người dân phản ứng là do từ ngày 5/6 đến 8/7/2020, trạm xử lý của Liên danh Phú Điền - SFC dừng vận hành xử lý nước rỉ rác của khu liên hợp, dẫn đến ứ đọng nước rỉ rác, gây ô nhiễm. 

Bên cạnh đó, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường của Khu Liên hợp Xử lý chất thải Sóc Sơn (vùng bán kính 0 đến 500 m) chậm thực hiện; việc giải quyết kiến nghị của người dân về công nhận diện tích đất ở theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp còn vướng mắc...

Ngay khi sự việc xảy ra, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo Công an huyện Sóc Sơn tăng cường tổ công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự; chỉ đạo các ban ngành chức năng và Đảng ủy, UBND các xã: Nam Sơn, Hồng Kỳ lắng nghe các kiến nghị của người dân; tuyên truyền, vận động người dân không tập trung đông người gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành và hoạt động của Khu Liên hợp Xử lý chất thải Sóc Sơn.

Những xe rác được bịt kín tránh bốc mùi.

Đồng thời, đề nghị Công ty TNHH Môi trường đô thị Hà Nội Chi nhánh Nam Sơn thông báo, hướng dẫn phân luồng, không để xe rác ùn ứ trên các tuyến đường vào bãi rác. Các ban, ngành, đoàn thể của huyện Sóc Sơn tiếp tục phối hợp với các xã tuyên truyền để người dân hiểu việc chặn đường giao thông là vi phạm pháp luật; thông tin để người dân được biết rõ những kiến nghị chính đáng của người dân, xã và huyện đã tổng hợp, đang triển khai các bước để giải quyết.

Trước mắt, để giải quyết sự cố phát sinh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Sở Xây dựng TP Hà Nội đã ban hành phương án phân luồng và lưu chứa rác tạm thời của các địa bàn đang vận chuyển về Khu Liên hợp Xử lý chất thải Sóc Sơn.

Trong ngày 15/7, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, yêu cầu Sở Xây dựng TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo xử lý ngay tình trạng phát tán mùi từ nước rỉ rác tại bãi rác Nam Sơn, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Các nội dung vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đều đã được UBND TP chỉ đạo giải quyết. Do đó, chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định và chính sách đã được UBND TP chấp thuận.

UBND huyện Sóc Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động, thông tin đầy đủ về chính sách giải phóng mặt bằng để người dân hiểu và chấp hành; kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình cản trở hoạt động của Khu Liên hợp Xử lý chất thải Sóc Sơn, gây mất an ninh trật tự khu vực.

UBND TP Hà Nội còn giao Công an TP trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Sóc Sơn và phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn bố trí lực lượng hỗ trợ, bảo vệ để thực hiện biện pháp hành chính đối với các trường hợp chặn xe vận chuyển rác vào Khu Liên hợp Xử lý chất thải Sóc Sơn.

Các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, kịp thời báo cáo UBND TP chỉ đạo giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền. 

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất