Sắc màu Cuộc Sống

Đám cưới đặc biệt của cô dâu Thanh Hóa góa bụa 7 năm, được bố mẹ chồng đứng ra gả chồng mới

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đang lan truyền một câu chuyện cực kỳ nhân văn diễn ra tại Nông Cống, Thanh Hóa.

Theo đó, con dâu góa bụa 7 năm, mẹ chồng thương dâu như con gái. Thấy con dâu còn trẻ tuổi, bố mẹ chồng đã động viên cô nên đi bước nữa để có người nương tựa về sau. Khi con dâu tìm được người phù hợp, chính bố mẹ chồng cũng là người đứng ra lo liệu đám cưới cho con dâu.

Được biết, nhân vật chính là cô dâu Đỗ Thị Lệ (28 tuổi). Chị Lệ vừa kết hôn với anh Lê Sỹ Thủy (36 tuổi, ở xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống), anh Thủy cũng là người chồng thứ hai của chị Lệ. 

Đám cưới đặc biệt của cô dâu Thanh Hóa góa bụa 7 năm, được bố mẹ chồng đứng ra gả chồng mới Ảnh 1
Chị Lệ và mẹ chồng trong đám cưới mới đây của chị

Theo Thể thao & Văn hóa, chồng cũ của chị Lệ qua đời từ năm 2016. Đến nay, chị Lệ mới quyết định tái giá. Để đám cưới diễn ra chu toàn, bố mẹ chồng chị là bà Lê Thị Mùa và ông Lê Sỹ Thành quyết định đứng ra lo liệu cho con dâu.

Bố mẹ chồng chị Lệ là người trực tiếp đứng ra nhận sính lễ, trao của hồi môn cho con dâu cũ. Ngoài ra, các con trai gái, dâu, rể của nhà chồng cũng trao nhiều phần quà cưới cho Lệ và gửi lời chúc hạnh phúc.

Sau khi chồng mất, dù được nhiều người ngỏ lời nhưng chị Lệ không ưng ai. Mãi đến đầu năm 2023 vừa qua, chị Lệ và anh Thủy mới tìm hiểu, làm quen. Tìm hiểu được 3-4 tháng, cả hai tiến tới làm đám cưới. Được biết, chị Lệ hiện đang làm công nhân cho một công ty ở gần nhà. Còn anh Thủy vừa đi lao động ở nước ngoài về.

Đám cưới đặc biệt của cô dâu Thanh Hóa góa bụa 7 năm, được bố mẹ chồng đứng ra gả chồng mới Ảnh 2
Một đám cưới đặc biệt khiến ai nấy cũng xúc động

Câu chuyện đặc biệt của chị Lệ kể trên khiến dân mạng không khỏi xúc động. Nhiều người cho rằng, chị Lệ những ngày làm dâu phải hiếu thuận với cha mẹ chồng lắm nên bây giờ chị mới được cha mẹ chồng đối xử tốt như vậy. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng cho rằng, bố mẹ chồng chị Lệ là những người sống rất văn minh, tình cảm và cởi mở nên đã sẵn sàng đứng ra lo liệu đám cưới cho con dâu.

Trước đó, vào hồi tháng 4/2023, cư dân mạng cũng không ngừng xôn xao trước câu chuyện tương tự của chị Lệ. Theo đó, chị Bảo An (Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) cũng được đích thân bố mẹ chồng đứng ra lo liệu đám cưới với người chồng thứ hai.

Đám cưới đặc biệt của cô dâu Thanh Hóa góa bụa 7 năm, được bố mẹ chồng đứng ra gả chồng mới Ảnh 3
Đám cưới đặc biệt của cô dâu Thanh Hóa góa bụa 7 năm, được bố mẹ chồng đứng ra gả chồng mới Ảnh 4
Cô dâu Bảo An được bố mẹ chồng đứng ra lo liệu đám cưới khi đi lấy chồng lần thứ hai

Trước đó, vào cuối năm 2016, chị Bảo An kết hôn với người chồng đầu tiên. Cả hai sống với nhau được khoảng 2-3 năm thì chồng chị An gặp tai nạn lao động, qua đời đột ngột.

Ngày chồng mất, chị An đang chăm con nhỏ tròn 5 tháng tuổi. Sau biến cố, chị vẫn sống và gắn kết mật thiết với gia đình chồng. 

Mãi đến tháng 4/2023, chị An mới thông báo với bố mẹ chồng về việc đi bước nữa. Bố mẹ chồng lập tức đồng ý và đứng ra chu toàn đám cưới cho con dâu với người chồng thứ hai. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất