Sắc màu Cuộc Sống

Bình Dương tạm dừng hoạt động 2 phòng khám để làm rõ vụ việc từ chối tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu

Linh Chi
Chia sẻ

Phòng khám Đa khoa Ngọc Hồng và Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang (Bình Dương) liên quan vụ việc từ chối tiếp nhận bệnh nhân khiến 2 người tử vong.

Ngày 20/8, Sở Y tế Bình Dương đã ra văn bản yêu cầu Phòng khám Đa khoa Ngọc Hồng (TP. Dĩ An) và Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang (TP. Thuận An) tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh để phục vụ công tác xác minh. 

Sau khi có kết luận của cơ quan pháp luật liên quan đến vụ việc này, Sở Y tế sẽ tiến hành hậu kiểm các điều kiện, khám chữa bệnh tại 2 phòng khám này theo quy định.

Đây là 2 phòng khám liên quan vụ việc từ chối tiếp nhận bệnh nhân khiến 2 người tử vong gây bức xúc dư luận. 

Phòng khám Đa khoa Ngọc Hồng, TP. Dĩ An, Bình Dương 

Trước đó, ngày 13/8, ông N.D. (57 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An) được người nhà chở đi cấp cứu. 

Đến một số cơ sở y tế do đang điều trị COVID-19 nên không nhận bệnh nhân, gia đình đưa ông đến Phòng khám Đa khoa Ngọc Hồng. Phòng khám tiến hành test nhanh COVID-19 với số tiền 700.000 đồng cho bệnh nhân và người đi cùng.

Sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, phòng khám cấp cứu cho người bệnh. Do tình trạng bệnh nhân quá nặng vượt khả năng chuyên môn nên phòng khám thông báo đề nghị người nhà chuyển ông D. đến bệnh viện khác. 

Sau đó, bệnh nhân được đưa đi nhiều cơ sở y tế khác nhưng đều không được cấp cứu. Người nhà đưa ông D. về nhà trọ, vài giờ sau thì tử vong.

Phòng khám đa khoa Phúc An Khang. Ảnh: VietNamNet

Vụ việc tiếp theo xảy ra vào sáng 18/8, bà N.T.K. (50 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú phường Thuận Giao, TP. Thuận An) được người thân đưa đến Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang trong tình trạng mệt, khó thở. 

Khi đến trước cổng phòng khám để cấp cứu thì bảo vệ chỉ qua cấp cứu tại Bệnh viện Columbia cách đó khoảng 1km. Tuy nhiên, khi đang di chuyển thì bà K. ngất xỉu, sau đó tử vong trên đường, cách phòng khám khoảng 700m.

Liên quan đến các vụ việc này, UBND tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ. Thanh tra Sở Y tế và các đơn vị của Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương và Bộ Y tế phải làm rõ và công khai kết quả xử lý vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất