Sắc màu Cuộc Sống

3 điều kiêng kỵ trong ngày Rằm tháng 7 để thoát khỏi vận đen, may mắn từ giờ tới cuối năm 2021

Phương An
Chia sẻ

'Có thờ có thiêng, có kiêng có lành', dưới đây là 3 điều kiêng kỵ trong ngày Rằm tháng 7 bạn nên chú ý để tránh phạm phải.

Rằm tháng 7 là ngày Tết Trung nguyên cũng là ngày xá tội vong nhân theo phong tục các nước Á Đông. Dưới đây là 3 điều kiêng kỵ trong ngày Rằm tháng 7 để thoát khỏi vận đen, mang lại may mắn cho gia đình bạn trong nửa cuối năm 2021.

Đừng quên cúng Rằm tháng 7

Người xưa quan niệm rằng, ngày 15/7 âm lịch là ngày giới hạn của kỳ “mở cửa”, sau ngày này người cõi âm sẽ không thể nhận đồ được nữa. Vì vậy, các gia đình thường soạn lễ mời thân nhân đã khuất của mình và bố thí cho những cô hồn dã quỷ không ai cúng tế. 

Xem thêm: Sau Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này được quý nhân chỉ điểm, tiền đồ vô lượng

3 điều kiêng kỵ trong ngày Rằm tháng 7 để thoát khỏi vận đen, may mắn từ giờ tới cuối năm 2021 Ảnh 1

Một số nhà cúng Rằm tháng 7 vào đúng ngày 15/7 âm lịch nhưng số khác lại cúng trước ngày. Tuy nhiên, dù có cúng đúng hay trước ngày thì chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên rằng cần phải chú ý tới những điều sau:

- Không cúng chúng sinh, cô hồn trong nhà, nên cúng ngoài sân, ngoài đường hoặc đăng kí cúng ở đình, chùa. Thế nhưng, trước tình hình diễn biến phức tạp, mọi người không nên tới chỗ đông người mà nên làm lễ đơn giản. 

- Không tùy tiện đốt giấy, vàng mã. 

- Trong văn khấn cúng chúng sinh không nhất thiết phải đọc tên tuổi, địa chỉ của bản thân và người thân trong gia đình, vì khi làm phúc không nhất thiết phải đợi báo ân. Bên cạnh đó, việc này cũng để tránh các tà vong gây ảnh hưởng xấu tới người dương trần. 

- Không mặc trang phục màu đen hay kết hợp 2 màu đen trắng khi cúng chúng sinh, vì đây là những màu sắc mang năng lượng âm cao và là biểu hiện của tang chế. 

- 2 ngày trước khi tiến hành nghi lễ cúng chúng sinh, người đứng cúng phải giữ thân thể thanh tịnh như kiêng chuyện phòng the, kiêng ăn mắm tôm, mắm tép, tỏi, tiết canh, kiêng ăn cá chép, ba ba, rùa, rắn, lươn, trạch, kiêng ăn thịt chó, thịt mèo, kiêng uống rượu cao hổ cốt, rượu ngâm rắn hay ngâm động vật, kiêng bôi mỡ trăn.

- Khi mâm cỗ cúng đã lên hương tuyệt đối không để trẻ em ở gần mâm cúng tránh trẻ ăn vụng đồ cúng, đồng thời đảm bảo an toàn cho sức khoẻ tâm linh của trẻ trước các vong linh cô hồn.

- Nếu đang cúng mà có mèo hay chó đen đến ngồi gần mâm lễ thì cần cúng nhanh chóng và sớm rời khỏi chỗ cúng.

- Sau khi cúng chúng sinh, người cúng cần phải đi qua lửa (nam 7 lần, nữ 9 lần) trước khi bước vào nhà để đẩy đi các năng lượng xấu, năng lượng âm tiêu cực đi.

- Phải thay đồ ngay sau khi vào nhà, đồng thời uống trà gừng, xông nước lá gồm xả, hương nhu,.. từ 10-15 phút rồi lau khô (không tắm). Điều này rất cần thiết với người già trên 60 tuổi, người huyết áp thấp, người có tiền sử đột quỵ, người yếu bóng vía, người hay bị bóng đè, người bị bệnh mộng du, người mới ốm dậy mà vẫn phải lo toan mọi việc lễ nghi...

Không ăn vụng đồ khi cúng

3 điều kiêng kỵ trong ngày Rằm tháng 7 để thoát khỏi vận đen, may mắn từ giờ tới cuối năm 2021 Ảnh 2
Ảnh internet

Đến rằm tháng 7 nhà nào cũng làm mâm cỗ cúng cô hồn, mục đích để ban phát đồ ăn cho các linh hồn, quỷ đói. Theo quan niệm người xưa, đồ của người âm nếu chưa cúng mà đã ăn hoặc chưa xin phép đã lấy sẽ rước thì người đó sẽ rước họa vào thân, thậm chí rước vong vào nhà. Vì vậy, mọi người không nên làm điều kiêng kỵ này trong ngày Rằm tháng 7, đồng thời trông chừng trẻ con cẩn thận kẻo các bé tới ăn vụng đồ cúng.

Tại Trung Quốc, nhiều người còn có tục ăn vịt vào ngày này. Bởi chữ “vịt” và chữ “áp” trong Hán việt có phát âm giống nhau, và ăn vịt là để trấn áp vong hồn, quỷ dữ. 

Những điều không nên làm khác

Người xưa quan niệm rằng để không gặp chuyện xui xẻo thì tuyệt đối không được làm những việc này trong ngày Rằm tháng 7. Cụ thể như: Không treo chuông gió bên giường; không đi đêm, thức khuya; không phơi quần áo ban đêm; không hét tên nhau giữa đêm; đừng dựa lưng vào tường, ngồi dưới gốc cây đa,…. Tuy nhiên, đây chỉ là những quan niệm dân gian và không có cơ sở khoa học!

Trên đây là một số điều kiêng kỵ trong ngày Rằm tháng 7, hy vọng mọi người sẽ xua đuổi được vận đen và gặp nhiều may mắn trong những tháng ngày tới.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất