Người mẫu - Hoa hậu

Trân Đài: 'Miss International Queen có hoãn hay không thì tôi vẫn dùng 100% tinh thần để tỏa sáng'

Văn Thao - CTV
Chia sẻ

Trước thông tin hoãn Miss International Queen, Trân Đài chia sẻ: "Dù thời gian ít hay nhiều mình vẫn sẽ dùng 100% tinh thần đến với cuộc thi".

Đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2020 - Phùng Trương Trân Đài nắm trong tay tấm vé tiếp nối đàn chị Hương Giang - Nhật Hà - Hoài Sa để thi thố tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2021.

Trở thành ứng cử viên nặng kí nhất cho chiếc vương miện ở mùa giải mới, Trân Đài đã sẵn sàng để lên đường sang Thái để tỏa sáng nhưng theo thông tin mới nhất được ban tổ chức chia sẻ: "Miss International Queen 2021 sẽ dời lịch thi từ tháng 10/2021 sang tháng 3/2022 nhằm đảm bảo an toàn cho các thí sinh".

Mặc dù việc tạm hoãn thời gian tổ chức ở thời điểm này là vô cùng đúng đắn nhưng fan vẫn tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì phải chờ tới năm sau tân Hoa hậu Chuyển giới mới lộ diện. Chia sẻ với Trân Đài về việc dời lịch tổ chức có phải là một lợi thế cho bản thân mình khi có nhiều thời gian chuẩn bị hay không, cô cho biết: "Vì tình hình dịch bệnh hiện tại diễn ra khá phức tạp nên việc tạm dừng này cả Miss International Queen và Trân Đài cũng không mong muốn xảy ra.

Ban tổ chức dời qua năm sau vì muốn đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người cũng như thí sinh điều này là quan trọng nhất. Về thời gian nếu có nhiều thì sẽ càng tốt hơn, mình sẽ có thể chuẩn bị nhiều hơn cho cuộc thi. Và dù thời gian ít hay nhiều mình vẫn sẽ dùng 100% tinh thần đến với cuộc thi".

Thành tích của 3 đàn chị chắc chắn không phải là áp lực cho cô gái trẻ Trân Đài mà chính là động lực để fan Việt có quyền hi vọng về một thành tích mới cho Việt Nam ở cuộc chiến này. Miss International Queen Vietnam nói thêm: "Trong tất cả mọi công việc thì chúng ta đôi lúc cũng cần phải có một ít áp lực để có thể biến nó trở thành động lực và cố gắng thật nhiều. Và thật sự để nói thì áp lực lớn nhất bây giờ của Trân Đài là bệnh dịch, hi vọng rằng sẽ nhanh chóng giảm bớt để mọi hoạt động được trở lại bình thường.

May mắn lớn nhất của đại diện Việt Nam năm nay chính là sở hữu một lực lượng fan vô cùng hùng hậu với ngoại hình xinh đẹp, sang trọng cũng như kĩ năng giao tiếp tiếng Anh rất tốt. Nói về việc được các đàn chị hỗ trợ, Trân Đài cho hay: "Thời gian qua chị Hương Giang đã chia sẻ, định hướng và hỗ trợ cho Trân Đài những kỹ năng, kiến thức và hình ảnh, để chuẩn bị hành trang tốt nhất để đến với Miss International Queen".

Với 3 năm liên tiếp gửi 3 chiến binh vô cùng mạnh tại cuộc thi sắc đẹp cho người chuyển giới, fan Việt hi vọng Trân Đài sẽ thật vững tin và dành nhiều thời gian trau dồi bản thân để tỏa sáng tại xứ sở chùa Vàng trong mùa xuân năm sau.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Thao - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất