Người mẫu - Hoa hậu

Ngán ngẩm với cuộc thi nam vương chỉ có 8 thí sinh tham dự

Hương Bi
Chia sẻ

Mới đây, một cuộc thi nam vương chỉ có 8 thí sinh tham dự trở thành chủ đề cho nhiều fan sắc đẹp.

Tối 24/3, vòng chung kết và trao giải cuộc thi Mister Universe Tourism 2024 - Nam vương Du lịch Hoàn diễn ra tại nhà hát Bali Nusa Dua, Indonesia. Thí sinh Chien Yu Chen đến từ Đài Loan đã giành vị trí cao nhất, đại diện Philippines về nhì và India xếp vị trí thứ 3. Năm nay, Việt Nam không cử đại diện đi chinh chiến. 

Đây là lần thứ 5 cuộc thi Mister Universe Tourism được tổ chức, mục đích thúc đẩy du lịch có trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Nhưng có vẻ trọng trách này quá lớn so với người chiến thắng. Đêm chung kết cũng khiến mọi người la ó vì nhiều sạn. 

Tỷ lệ chọi quá gắt gao

Cuộc thi với sự tranh tài của 8 thí sinh đến từ Ấn Độ, Fiji, Hà Lan, Philippines, Singapore, Đài Loan, Uganda và Indonesia. Những quốc gia cuồng nam vương như Peru, Brazil, Việt Nam đã không mặn mà với sân chơi sắc đẹp này. Điều này chứng tỏ Nam vương Du lịch Hoàn vũ không có sức hút.

Trong đêm chung kết, 8 chàng trai bị lạc lỏng trên sân khấu. Thậm chí có những khoảnh khắc bị "đơ" vì không có nhiều đất diễn. Và một cuộc thi được hô hào mang đẳng cấp quốc tế nhưng chỉ có 8 người tranh tài thì mức độ cạnh tranh sẽ như thế nào?

Nếu so với các cuộc thi khác như Mister Supranational, Mister Global thì con số này quá ít, thậm chí chỉ phù hợp với sân chơi mang tầm cỡ khu vực. Đơn cử như Đạt Kyo của Việt Nam để có mặt trong Top 10 Nam vương Siêu quốc gia 2022, anh phải đấu với 34 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. 

Ngán ngẩm với cuộc thi nam vương chỉ có 8 thí sinh tham dự Ảnh 1
8 thí sinh tham dự là một con số đáng lưu tâm tại một cuộc thi nhan sắc. Ảnh Mister Universe Tourism. 

Chuyện 8 thí sinh để chọn ra Top 4 người đi vào vòng trong thì cơ sở nào để loại trừ? Các chàng trai bước ra từ thành tích Top 4, Top 3 và người chiến thắng sẽ mang cái mác "nam vương" quốc tế nhưng sự thật chẳng có tính cạnh tranh hấp dẫn. 

Trải qua 5 mùa giải, con số 8 thí sinh thực sự khiến cho cuộc thi nam vương này đáng để suy ngẫm. Các cuộc thi hoa hậu, nam vương đang mọc lên như nấm thì việc chắt lọc các cuộc thi nhan sắc lại càng phải được quan tâm. Có lẽ, không nên cố chấp để tiếp tục gắn mác những từ khóa như Universe, International, Globe để bảo chứng cho uy tín, tầm vóc của những cuộc thi ao làng.

Đương kim nam vương 2023 xuất hiện mờ nhạt

Suốt khoảng thời gian diễn ra Mister Universe Tourism 2024, vai trò của Erik Lennart Visser - đương kim Nam vương Du lịch Hoàn vũ 2023 rất mờ nhạt. Thậm chí, anh chỉ đồng hành cũng 7 chàng trai trong những bộ hình quảng bá cho cuộc thi, nhiều người còn cho rằng bộ ảnh đó không mang lại hình ảnh cho các thí sinh mà chỉ phục vụ lợi ích trả tài trợ. 

Ngán ngẩm với cuộc thi nam vương chỉ có 8 thí sinh tham dự Ảnh 2
Một thí sinh chỉ cần hạ gục 7 đối thủ để đội vương miện nam vương. Ảnh Mister Universe Tourism. 

Trong đêm chung kết, mỹ nam đến từ Philippines chỉ có nhiệm vụ là trao "vương miện" cho người kế nhiệm. Đây là một tiền lệ chưa từng có trong các cuộc thi sắc đẹp. Ở cương vị khán giả, họ đòi hỏi nhiều hơn ở những người tiền nhiệm. Vị bản thân họ là người truyền cảm hứng cho thế hệ đàn em. 

Tân nam vương bị chê kém sắc

Ngoài ngôi vị Mister Universe Tourism 2024, Chien Yu Chen còn chiến thắng giải trang phục dân tộc đẹp nhất. Tuy nhiên, gương mặt của tân Nam vương bị chê thiếu sức hút. So với mặt bằng chung tại mùa giải năm nay, body của đại diện Philippines cũng chưa thật sự quyến rũ. 

Ngán ngẩm với cuộc thi nam vương chỉ có 8 thí sinh tham dự Ảnh 3
Sắc vóc thiếu nổi bật của tân Nam vương Du lịch Hoàn vũ 2024. Ảnh Mister Universe Tourism. 

Khi diện trang phục đồ bơi, vóc dáng của anh cũng không nổi bật hơn 7 đối thủ còn lại. Liệu sau chung kết, hình ảnh của tân Nam vương có đủ sức hút để thực hiện sứ mệnh cao cả như tiêu chí mà ban tổ chức đề ra. 

Sân khấu nhà hát sơ sài, đêm chung kết kéo dài 

Các thí sinh cũng lần lượt thể hiện các phần thi: Trang phục dân tộc, đồ bơi, trang phục vest và thi ứng xử. Mỗi thí sinh thể hiện thế mạnh qua các phần thi một cách khá trọn vẹn. Dù số lượng thí sinh ít nhưng thời lượng chương trình kéo dài lê thê gần 2,5 tiếng. Nguyên nhân chính là do phần quảng cáo được chèn vào khá nhiều. Đó là chưa kể sân khấu Mister Universe Tourism 2024 được tổ chức trong nhà hát nên đường line catwalk là đường ngang sân khấu, điều này hạn chế việc vác thí sinh phô diễn kỹ năng trình diễn.

Ngán ngẩm với cuộc thi nam vương chỉ có 8 thí sinh tham dự Ảnh 4
Đêm chung kết dính quá nhiều sạn khiến fan lắc đầu.  Ảnh Mister Universe Tourism. 

Phần livestream đêm chung kết liên tục bị tắt tiếng do vi phạm bản quyền các ca khúc nhạc nền chèn vào phần trình diễn của thí sinh. 

Tất cả những yếu tố đó khiến fan đặt ra câu hỏi đầy ngán ngẩm: Có nên tổ chức tiếp những mùa giải sau hay không? 

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất