Thời trang

Giật mình với những pha trang điểm quá tay của sao Hàn

Thanh Tú
Chia sẻ

Sao Hàn vốn nổi tiếng với phong cách trang điểm tự nhiên vậy mà cũng có những lúc mắc phải “sai lầm” khi lỡ tay dùng quá nhiều mĩ phẩm như thế này đây.

Sao Hàn vốn nổi tiếng với phong cách trang điểm tự nhiên vậy mà cũng có những lúc mắc phải “sai lầm” khi lỡ tay dùng quá nhiều mĩ phẩm như thế này đây.

Park Shin Hye với gương mặt trắng bệch.

Nhờ sự “giúp sức” từ ánh đèn flash, những gương mặt như đi dự tiệc Halloween không khỏi làm fan giật mình thon thót.

Tiffany cũng mắc lỗi dùng phấn nền quá trắng.

Boram trông thật gượng gạo và thiếu sức sống.

Suzy phủ phấn trắng lên tay để cùng tông với gương mặt nhưng lại quên mất vùng da tối màu ở cổ.

Fan hốt hoảng với gương mặt trang điểm quá đậm của Choa.

Trông Goo Hye Sun già đi cả chục tuổi.

Eunjung trang điểm nền quá dày và tán phấn highlight không kỹ khiến khuôn mặt trông loang lổ, kì quặc.

Hyoyeon cũng mắc sai lầm chọn nhầm màu phấn nền.

Thật khó tin khi thợ trang điểm lại có thể quên tán phấn trên thái dương IU.

Nhiều chị em khi đi mua kem nền đã chọn loại “nhìn có vẻ hợp” và khi dùng mới nhận ra màu kem đó không hợp với mình, quá trắng so với cổ, quá tối so với yêu cầu bắt sáng trên gương mặt….Vậy để tránh những sai lầm đáng tiếc đó, tốt nhất là chúng là hãy chọn đúng ngay từ đầu.

1. Làm sạch da

Bạn hãy tẩy da chết, đắp mặt nạ nước hoa hồng cho da để đảm bảo da đã sạch và ẩm. Khi bạn để 1 gương mặt lấm lem bụi bẩn và nhễ nhại mồ hôi, chắc chắn bạn sẽ chọn nhầm màu phù hợp với mình.

2. Chọn kem theo màu da phổ biến ở vùng mặt và cổ

HyunA với gương mặt trắng toát như ma cà rồng.

Để tự nhiên nhất, bạn nên chọn kem giống màu phổ biến ở vùng mặt và cổ (trung bình cộng). Bạn có thể thoa 1 ít kem xuống cổ để lớp trang điểm tự nhiên hơn.

3. Thử kem nền trong điều kiện ánh sáng đầy đủ

Đây có phải là Jiyeon xinh đẹp?

Bạn nên thử kem nền ở nơi có ánh sáng tốt và hãy mặc áo màu trắng để đảm bảo màu sắc của trang phục không đánh lừa mắt bạn. Kem nền tốt nhất là nên hợp với undertone. Ngoài ra bạn cũng nên lưu ý, khi trang điểm kem nền chưa phải là tất cả. Nếu bạn muốn làn da hồng hào hơn, phấn má, phấn tạo khối, phấn mắt, son…..sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Undertone là màu sắc nằm ngay dưới bề mặt da. Sắc da có thể thay đổi (theo thời gian, theo thời tiết hoặc do tác động của ánh nắng mặt trời…), undertone không bao giờ thay đổi. Kem nền trang điểm được sẽ được chia thành 3 loại ứng với 3 sắc undertone: “lạnh”, “trung tính” hoặc “ấm”.

Undertone của bạn là “lạnh” nếu:

- Mạch máu ở cổ tay có màu xanh hoặc tím

- Dưới ánh nắng, da có sắc xanh dương

Da bạn có undertone “trung tính” nếu:

- Mạch máu ở cổ tay có màu xanh dương, xanh lá

- Dưới ánh nắng, da có sắc xanh lá

Undertone của bạn thuộc loại “ấm” nếu:

- Mạch máu ở cổ tay có màu xanh lá nhạt hoặc màu xanh oliu

- Dưới ánh nắng, da có sắc vàng

Sao má của Hani lại “lệch pha” đến thế?

Chúc bạn luôn khỏe đẹp!

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Tú

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất