Người mẫu - Hoa hậu

Top 41 Hoa hậu Hoàn vũ VN Bùi Linh Chi: 'Tôi không xem Lệ Nam là đối thủ, mong muốn vào Top 5'

Tohy
Chia sẻ

Đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Bùi Linh Chi không xem ai là đối thủ. Cô mong muốn vào top 5 chung cuộc để thực hiện ước mơ của mình.

Từng tham gia chương trình người mẫu, Bùi Linh Chi - cô gái vốn được gọi là "thời trẻ của Thanh Hằng" - đến với chương trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với mong muốn vào Top 5 chung cuộc.

Tuy không chiếm spotlight nhiều như một số thí sinh quen mặt, ở Linh Chi có đầy đủ khả năng trình diễn, model lẫn gương mặt mang đậm yếu tố beauty queen. Sau hành trình dài 9 tập chương trình truyền hình thực tế, cô gái sinh năm 1996 bước vào top 41 chung cuộc. SAOstar có cuộc phỏng vấn với Linh Chi trước khi cô bước vào đêm bán kết cạnh tranh cùng các người đẹp.

"Tôi không xem Lệ Nam là đối thủ"

- Tại sao Linh Chi quyết định đăng ký dự thi hoa hậu? Linh Chi đã chuẩn bị những gì khi bước chân vào lĩnh vực chinh phục đường đua sắc đẹp?

- Linh Chi quyết định dự thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 và đặt kỳ vọng sẽ chinh phục được ngôi vị cao quý nhất với mong muốn tiếng nói của mình qua những dự án cộng đồng sẽ được lan rộng và lớn mạnh hơn. 

Hiện Linh Chi đã tổ chức và đang vận hành 3 dự án cộng đồng. Bước vào đường đua này, Linh Chi chuẩn bị đầy đủ ở mọi mặt, từ kỹ năng, chuyên môn, tinh thần, và đặc biệt là sức khỏe, sự bền bỉ để có thể thể hiện bản thân thật tốt ở mọi phần thi.

- Tham gia mùa giải toàn thí sinh có kinh nghiệm đầy mình, Linh Chi có thấy mình đăng ký "nhầm mùa giải" hay không?

- Linh Chi cũng không bất ngờ lắm khi cuộc thi năm nay có rất nhiều thí sinh mạnh, ngược lại Chi rất hào hứng, bởi môi trường cuộc thi cũng sẽ giúp Chi cọ xát hơn về thực lực, nhưng cũng không vì thế mà làm Linh Chi thiếu tự tin. 

- Trong các tập truyền hình thực tế HHHV VN vừa qua, spotlight gần như chỉ dành cho những thí sinh quen mặt, Linh Chi nghĩ sao về vấn đề này? Bạn có buồn khi đối diện điều đó không?

- Bất kì chương trình nào thì cũng sẽ có công thức thu hút truyền thông riêng. Việc dành spotlight cho cá nhân nào đều tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều từ khán giả. tích cực và tiêu cực. Linh Chi từng tham gia chương trình thực tế trước đây nên cũng không quá lấy làm lạ. Chi hiện tại chỉ muốn tập trung vào những giá trị cốt lõi qua mỗi vòng thi hơn là quan tâm vào spotlight trên truyền hình thực tế. 

- Ở chương trình người mẫu, mọi người thấy Linh Chi khá là hiền, ít drama so với các thí sinh khác. Đến với chương trình hoa hậu, bạn có cải thiện gì không?

- Bản thân Chi thì không thích drama nên đến với bất kỳ chương trình nào đi chăng nữa Chi cũng sẽ thể hiện con người thật của mình thôi. Vui vẻ, năng lượng, tích cực và luôn luôn cố gắng phát triển bản thân.

- Cùng là đồng đội của Lệ Nam tại cuộc thi người mẫu, nay lại trở thành “đối thủ” ở đấu trường nhan sắc. Bạn thấy thế nào về cuộc “đụng độ” này?

- Trong cuộc thi, Chi không coi ai là đối thủ, đối thủ duy nhất của Linh Chi là chính bản thân mình thôi. Tuy nhiên gặp lại Lệ Nam, Linh Chi rất vui, kỷ niệm giữa 2 chị em ngày trước lại ùa về đôi chút. 

- Qua các tập truyền hình thực tế, Linh Chi nghĩ ai là thí sinh mạnh nhất trong chương trình?

- Linh Chi sẽ không đánh giá ai mạnh nhất được qua các tập THTT, vì thời lượng 1 tập chỉ có 120 phút. Thời gian đó không thể lột tả hết sự xuất sắc của các thí sinh.

- Bạn nghĩ điểm khác biệt lớn nhất của mình so với dàn thí sinh là gì? Bùi Linh Chi tự tin mình sẽ đứng ở vị trí nào?

- Linh Chi có sự nghiêm túc khi đến với cuộc thi, sự chuẩn bị kỹ càng, và sự lắng nghe, hành động kịp lúc. Linh Chi kỳ vọng bản thân sẽ có mặt trong Top 10 và Top 5 của cuộc thi năm nay để có thêm cơ hội thể hiện những góc nhìn cá nhân về khía cạnh cộng đồng và xã hội. 

"Nếu muốn tăng cát-xê, không nhất thiết phải thi hoa hậu"

- Là người mẫu khá nổi tiếng sau khi bước ra từ chương trình thực tế, cơ hội nghề nghiệp của bạn thế nào?

- Công việc ở mảng người mẫu của Linh Chi khá ổn định, nhưng là 1 người trẻ và luôn muốn khám phá những tiềm năng ở bản thân, Linh Chi thử sức thêm ở mảng MC, BTV truyền hình cũng như tham gia thêm nhiều khóa học kỹ năng khác.

- Có phải chuyện chưa thể vực dậy thành sao hạng A khiến Linh Chi có quyết định tiếp tục cuộc thi người mẫu? Bạn nghĩ sao về điều này?

- Chi muốn phát triển bản thân trở thành nghệ sĩ đa năng. Linh Chi còn rèn luyện rất nhiều kĩ năng khác nữa, với mục đích cuối cùng là bứt phá bản thân. Theo Linh Chi nghĩ mục tiêu để trở thành ngôi sao hạng A sẽ là quãng đường dài, không thể nào đạt được chỉ sau một cuộc thi.

Chi tham gia cuộc thi và đặt kỳ vọng sẽ chinh phục được ngôi vị cao quý nhất với mong muốn tiếng nói của mình qua những dự án cộng đồng sẽ được lan rộng. Hiện Linh Chi đã tổ chức và đang vận hành 3 dự án cộng đồng để hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Linh Chi trước thềm trình bày trang phục dân tộc tại Miss Universe Vietnam 2022.

- Có một thực tế là những người mẫu sau một thời gian thành công sẽ chinh phục cuộc thi sắc đẹp. Với trải nghiệm của Chi, có phải nghề người mẫu quá vất vả nên Chi quyết định ghi danh cuộc thi hoa hậu?

- Thật sự, để chuẩn bị cho cuộc thi hoa hậu rất vất vả, và nếu may mắn đạt thứ hạng cao, trách nhiệm của bản thân còn nặng nề hơn rất nhiều. Nên Chi thấy bất kỳ hình ảnh hay vị trí, nghề nghiệp nào cũng sẽ đều có những sự thú vị, khó khăn vất vả riêng. Nhưng quan trọng nhất mình phải biết sự xuất hiện của mình tại cuộc thi đó có ý nghĩa gì, mang lại điều gì cho cộng đồng, xã hội.

- Trước đây, Linh Chi thường bị gắn với cái mác “thời trẻ của Thanh Hằng”. Với Chi, đây là lợi thế hay bất lợi của bạn trên con đường làm nghề?

- Chi thấy bản thân may mắn khi được người thầy của mình gọi cho cái tên là “Thanh Xuân của Thanh Hằng”. Thật sự đến bây giờ Chi luôn thấy biết ơn khi chị Thanh Hằng đã cho phép Chi cơ hội được trở thành một phần thanh xuân của chị.

- Ở cương vị là người mẫu bạn nghĩ mình được gì và sẽ gặp những bất cập gì khi thi hoa hậu? Linh Chi có sợ bị nói là thi hoa hậu chỉ để nâng cát-xê, tìm kiếm cơ hội nổi tiếng không?

- Khi tham gia đường đua nhan sắc này, Linh Chi sẽ có thêm cơ hội để thể hiện bản thân ở nhiều khía cạnh, cũng như thể hiện Linh Chi trưởng thành hơn.  Nếu để nâng cát-xê hay tìm kiếm cơ hội nổi tiếng thì không chỉ duy nhất có cách là đi thi hoa hậu, trước đó Linh Chi cũng đã thử sức khá thuận lợi ở mảng MC, BTV truyền hình.

Bùi Linh Chi là nhân tố đáng mong đợi tại mùa giải năm nay.

- Đi thi thố, việc người thương kẻ ghét, thắng bại là chuyện bình thường. Trong tương lai, nếu được, Linh Chi có quyết định chuyển hướng hoàn toàn sang hình tượng nữ hoàng sắc đẹp hay không? Tại sao?

- Việc thay đổi hình ảnh sẽ xuất phát từ con người bên trong mỗi người và sự đón nhận của khán giả, và người hâm mộ khi ấy. Linh Chi luôn ý thức không nên khoác lên mình chiếc áo quá rộng chỉ để làm hài lòng người khác. Và với Chi nữ hoàng sắc đẹp không chỉ đẹp ở hình ảnh, mà còn đẹp ở suy nghĩ, hành động và nhiều thứ khác nữa.  

Linh Chi luôn quan niệm trên đầu mỗi cô gái luôn chiếc vương miện vô hình nên mỗi chúng ta phải luôn sống, suy nghĩ và hành động như một nữ hoàng. Và Chi hiện tại cũng đang là nữ hoàng của chính mình, Chi sống với phương châm lắng nghe, cảm nhận và hành động ngay bây giờ.

- Khi mới bắt đầu thi hoa hậu, Linh Chi có sợ phong cách gợi cảm của mình bị nói không phù hợp với hình tượng hoa hậu không?

- Vì tính chất nghề nghiệp là người mẫu nên Chi luôn thay đổi nhiều phong cách khác nhau, không chỉ là gợi cảm. Nếu theo dõi Linh Chi, mọi người sẽ thấy phong cách mà Chi yêu thích là trẻ trung, khỏe khoắn và thanh lịch.

- Có nhiều người cho rằng thi hoa hậu phải uốn nắn bản thân sao cho “hoa hậu nhất”, tính cách phải ôn hòa nhất có thể, Linh Chi có cố gắng làm điều đó không? Sau cuộc thi này, Linh Chi vẫn giữ bản sắc đó cho mình chứ?

- Khi xác định sẽ tham gia cuộc thi, Chi chỉ chuẩn bị kỹ những phần kỹ năng, chuyên môn cần thiết, còn về tính cách, Linh Chi vẫn luôn là 1 cô gái trẻ, vui vẻ, tràn đầy năng lượng, luôn biết lắng nghe và cầu tiến. Và đây sẽ là bản sắc, tính cách mà Linh Chi muốn được mọi người nhớ tới khi nhắc đến.

- Cảm ơn Linh Chi về cuộc trò chuyện.

Chia sẻ

Bài viết

Tohy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất