Gương mặt thương hiệu

Giá iPhone 14 có khả năng tăng cao bên ngoài nước Mỹ

Trường Nguyễn
Chia sẻ

Lệnh trừng phạt áp đặt lên nước Nga và tình hình COVID-19 phức tạp tại Trung Quốc đang gây ảnh hưởng tới Apple. Điều đó có thể khiến giá iPhone tăng cao ở các thị trường ngoài nước Mỹ.

Doanh thu quý 1 của Apple đã vượt qua dự tính của các chuyên gia. Tuy nhiên theo như phân tích của Phone Arena, CEO Tim Cook cho rằng Apple đang gặp một số khó khăn và có thể giảm doanh thu ước tính khoảng 4 đến 8 tỉ USD ở quý 2.

Những yếu tố gây ra tình trạng sụt giảm tài chính của Apple ở quý này là việc đóng cửa dây chuyền lắp ráp ở Trung Quốc do ảnh hưởng của COVID-19, đi kèm với đó là mất thị trường tại Nga do các lệnh trừng phạt, tỷ lệ lạm phát gia tăng và tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Ngoài ra, sức mạnh gia tăng của đồng USD và tỷ giá hối đoái sẽ buộc Apple phải tăng giá iPhone 14 ở nước ngoài để tránh bị ảnh hưởng về mặt kinh doanh.

Nhà phân tích Chris Caso của Apple cho hay: “Apple đã công bố tình hình quý 1 mạnh mẽ, nhưng cũng ngụ ý rằng có sự suy yếu gia tăng trong tháng 6 do tiền tệ, mất doanh thu tại Nga và tác động đáng kể nhất đến từ các vấn đề sản xuất do nhà máy tại Trung Quốc ngừng hoạt động. Chúng tôi giả định doanh thu vào khoảng 81 tỷ USD có tính đến các yếu tố này. Các vấn đề về sản xuất là tạm thời, và chúng xảy ra vào thời điểm tốt nhất có thể trong năm, giai đoạn thấp nhất trước khi ra mắt sản phẩm mới vào mùa thu. Các sản phẩm mới có thể sẽ được ra mắt vào tháng 9, khi Trung Quốc bình thường hoá trở lại. Tuy nhiên, chúng tôi coi FX và Nga là những vấn đề lâu dài hơn và lo ngại rằng Apple có thể cần phải tăng giá bằng nội tệ khi các sản phẩm mới ra mắt vào mùa thu, nếu tỷ giá hối đoái không thay đổi vào thời điểm đó”.

Khi được quy đổi về USD, iPhone ở hầu hết các thị trường ngoài nước Mỹ đều có giá cao hơn. Chính vì thế, việc nâng giá sản phẩm hơn nữa có thể tác động đến lịch trình xuất xưởng của iPhone 14.
 

Chia sẻ

Bài viết

Trường Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất