Giải Trí

Xứ Chùa Vàng - 'miền đất hứa' cho nhan sắc Việt được danh giá xướng tên

Tuệ Tống
Chia sẻ

Liệu may mắn có tiếp tục gọi tên H’Hen Niê tại Miss Universe 2018 như thành tích những người đi trước từng đạt được trên xứ sở chùa Vàng không?

Thời gian qua, luồng thông tin đa chiều xoay quanh chủ đề quốc gia nào sẽ đăng cai tổ chức Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2018 khiến khán giả sắc đẹp vô cùng hoang mang. Sau Trung Quốc, Philippines và Việt Nam, mới đây Thái Lan là quốc gia chính thức nắm trong tay quyền tổ chức đấu trường nhan sắc này.

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2018 được thông báo diễn ra vào ngày 16/12 và được phát sóng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

H’Hen Niê - đại diện Việt Nam chinh chiến Miss Universe 2018 tại Thái Lan. Nối gót những người đi trước, liệu rằng may mắn sẽ tiếp tục gọi tên mỹ nữ Ê Đê tại đấu trường sắc đẹp sắp tới?

Thái Lan được xem là “miền đất hứa” của nhan sắc Việt khi mang trong mình những thuận lợi mà Việt Nam “tận dụng” được tại nước bạn. Nhiều đại diện Việt Nam từng đoạt danh hiệu nam vương hay hoa hậu quốc tế khi chinh chiến tại vương quốc này. Vậy trước khi H'Hen Niê chinh chiến tại Miss Universe 2018, hãy cùng Saostar điểm qua một loạt những nhan sắc Việt được xướng tên huy hoàng trên đất nước chùa vàng nhé!

 Hương Giang 

Chung kết Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018 diễn ra tối 9/3 tại Pattaya, Thái Lan. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang - đăng quang trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Cô cũng giành hai giải phụ: Người đẹp tài năng và Video tự giới thiệu bản thân được yêu thích nhất.

Hương Giang Idol đã xuất sắc vượt qua 27 thí sinh khác để giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế - Miss International Queen 2018.

Khoảnh khắc vương miện gọi tên Hương Giang tại xứ Chùa Vàng khiến khán quả quê nhà vô cùng sung sướng.

Ngọc Tình

Tháng 11/2017, siêu mẫu Ngọc Tình gây bất ngờ khi âm thầm lên đường tham dự cuộc thi Manhunt International tại Thái Lan, một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới dành cho nam giới. Ngay trong những ngày đầu nhập cuộc, đại diện Việt Nam đã được truyền thông xứ sở Chùa Vàng chú ý, thậm chí có bài viết riêng khen ngợi.

Truyền thông Thái Lan có bài viết khen ngợi hình thể của Ngọc Tình.

Sau các phần thi phụ tại Manhunt 2017, Ngọc Tình đã giành giải Gương mặt của năm trên đất Thái Lan.

Đại diện Việt Nam chiến thắng ngôi vị cao nhất tại cuộc thi sắc đẹp uy tín dành cho nam giới tại xứ Chùa Vàng.

Diệu Linh

Đêm chung kết cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018 vừa diễn ra tại Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của hơn 100 nhan sắc từ các nước trên thế giới. Đại diện Việt Nam là Nguyễn Diệu Linh đã lọt vào top 10 và nhận danh hiệu Miss Global Tourism - Nữ hoàng Du lịch toàn cầu 2018.

Diệu Linh nhận danh hiệu Nữ hoàng du lịch 2018 tại Thái Lan.

Diệu Linh trong phần trình diễn bikini.

Giải thưởng Hoa hậu Du lịch Toàn cầu phát sinh thêm của Diệu Linh gần như tương đương với danh hiệu cao nhất tại cuộc thi này.

Thuận Nguyễn

Tháng 5/2017, chung kết Nam vương toàn cầu - Mister Global 2017 diễn ra tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam - Thuận Nguyễn giành giải Á vương 4 Nam vương toàn cầu 2017.

Trong đêm chung kết Mister Global 2017, Thuận Nguyễn dừng chân ở danh hiệu Á vương 4. Điều này khá đáng tiếc bởi vì Thuận Nguyễn vốn được đánh giá rất cao ở những vòng ngoài.

Trước Thuận Nguyễn, đã có một mỹ nam gốc Việt giành chiến thắng tại cuộc thi Mister Global trên đất Thái Lan.

Đó là Nguyễn Văn Sơn - chàng trai đoạt danh hiệu cao nhất trong đêm chung kết Mister Global 2015.

Trước Nguyễn Văn Sơn, Hữu Vi từng đoạt giải Á vương 3 tại cuộc thi Mister Global 2014. Sự thành công của rất nhiều mỹ nam, mỹ nữ cho thấy Thái Lan chính là “miền đất hứa” của nhan sắc Việt.

Chia sẻ

Bài viết

Tuệ Tống

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất