Uni5: 'Chúng tôi chưa chắc đã 'ngậm thìa vàng' từ Đông Nhi - Ông Cao Thắng'

Là đội thi có nhiều nhân lực nhất tại The Heroes, Uni5 hứa hẹn sẽ mang đến sân chơi âm nhạc này màu sắc mới mẻ, hiện đại và đa dạng bậc nhất.

Bài viết Team TV Show
Chia sẻ

Là nhóm nhạc sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì Vbiz, các sản phẩm của Uni5 luôn được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá cao, từ chất lượng âm nhạc cho đến sự đầu tư về hình ảnh, vũ đạo... Sau một năm 2020 yên ắng, Uni5 đã quyết định "comeback" bằng việc tham gia The Heroes - Thần tượng đối thần tượng, sân chơi âm nhạc "hot" nhất mùa hè 2021.

Việc đứng chung sân khấu với một những cái tên đình đám như: Erik, Thanh Duy, Ali Hoàng Dương, Quân AP... sẽ là một thử thách cũng như trải nghiệm quý báu cho các chàng trai. Bên cạnh đó, Uni5 cũng mong muốn khán giả sẽ có cái nhìn mới mẻ hơn về mình, thay vì là một nhóm nhạc chạy theo xu hướng K-Pop.

Uni5: 'Chúng tôi chưa chắc đã 'ngậm thìa vàng' từ Đông Nhi - Ông Cao Thắng' Ảnh 1

- Cơ duyên nào "đưa đẩy" nhóm Uni5 đến với The Heroes năm nay?

Thật ra chúng tôi đã biết đến cuộc thi này từ nhiều năm trước. Các thành viên trong ai cũng đã xem qua và rất thích chương trình, mong muốn một ngày không xa sẽ được tham gia. Thật sự trong năm 2020, nhóm chưa làm được gì nổi bật, rất may mắn là ở năm 2021, nhóm lại nhận được lời mời từ The Heroes. Nhân cơ hội quý báu này, Uni5 mong muốn sẽ được thể hiện hết tất cả những gì mà năm 2020 chưa làm được, xem như một cách để bù đắp cho các fan của mình.

- Tham dự chương trình với tâm thế là một nhóm nhạc, nó có khác biệt gì lớn so với một ca sĩ solo?

Lúc trước chúng tôi có xem một số chương trình thực tế, có những tiết mục họ thi chỉ với 2 người, chúng tôi cũng muốn biết cảm giác thi nhóm là như thế nào, giờ thì thông qua chương trình The Heroes, chúng tôi cũng đã biết được rồi! (cười)

Về mặt tích cực của việc thi nhóm, chúng tôi nghĩ điều đầu tiên đó chính là "sướng". Chúng tôi có thể sáng tạo và suy nghĩ ra rất nhiều ý tưởng mới, nhiều đến nỗi từng nghĩ liệu có nên tuyển thêm một người để ngăn chúng tôi lại hay không? Điển hình như là lúc thu âm, nếu không ai ngăn là chúng tôi cứ thu mãi, thu mãi vì ý tưởng nó cứ ra liên tục...

Uni5: 'Chúng tôi chưa chắc đã 'ngậm thìa vàng' từ Đông Nhi - Ông Cao Thắng' Ảnh 2

- Nhưng với việc mỗi người mỗi ý tưởng, chắc chắn trong quá trình làm việc sẽ xảy ra mâu thuẫn?

Đôi lúc cũng có! Chúng tôi xảy ra mâu thuẫn kể từ khi Uni5 mới bắt đầu hoạt động chứ không hẳn là mãi đến bây giờ. Thế nhưng đến thời điểm này, chúng tôi cũng đã quen với việc xử lý chúng.

Ví dụ như nếu ý kiến không đồng đều thì sẽ lựa chọn theo số đông. Mặt khác, khi nhóm Uni5 kết hợp với anh Nemo, một producer rất tài năng nên thông thường chúng tôi sẽ lựa chọn ra sẵn một vài ý tưởng nào đó, anh ấy sẽ là người biến chúng thành hiện thực, từ đó làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

- Đây có phải là lần đầu tiên cả nhóm Uni5 cùng tham gia một gameshow âm nhạc "dài hơi" hay không?

Đúng rồi, đây chính là lần đầu tiên mà cả nhóm tham gia một chương trình truyền hình về âm nhạc "dài hơi" như The Heroes. Trước đây, chúng tôi thường tập luyện với nhau để tạo ra các sản phẩm mới, thế nhưng ở lần này, chúng tôi quyết tâm dồn hết lực để tập trung tinh thần, mang đến những phần trình diễn tốt nhất và có thể xem đây như là cơ hội để cải thiện, giúp từng thành viên trong nhóm tiến bộ hơn.

- Cơ hội và thách thức nào cho nhóm Uni5 khi tham gia The Heroes năm nay?

Nói về cơ hội, có lẽ đây sẽ là sân chơi để đưa tên tuổi Uni5 đến gần với khán giả, đưa âm nhạc và màu sắc của chúng tôi trở nên mới mẻ hơn.

Thách thức nói chung cũng khá nhiều, điển hình như việc 5h sáng tập xong, đến 12h trưa phải tiếp tục luyện tập trình diễn, tất cả đều được thực hiện với cường độ cao nên đôi khi cũng khiến các thành viên đuối sức. Thế nhưng không ai bảo ai, tự các thành viên đều nỗ lực hết sức mình để mang đến phần trình diễn tốt nhất.

Hoặc ngay cả producer Nemo, trong vòng 3 ngày, anh ấy phải làm 2 beat (tiết tấu bài hát - PV), cũng áp lực không kém gì chúng tôi. Thông qua chương trình, Uni5 mong muốn sẽ tốt hơn từng ngày và dần nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ phía khán giả.

Uni5: 'Chúng tôi chưa chắc đã 'ngậm thìa vàng' từ Đông Nhi - Ông Cao Thắng' Ảnh 3

- Nhóm sẽ mang phong cách âm nhạc được định hình từ trước lên The Heroes hay sẽ là một hướng đi hoàn toàn khác?

Đối với chúng tôi, trước giờ âm nhạc của Uni5 mỗi lần trở lại đều có sự thay đổi khác nhau, thế nên chúng tôi chắc chắn rằng với chương trình The Heroes lần này, điều đó cũng không phải là một ngoại lệ. Nhóm Uni5 sẽ mang mỗi màu sắc âm nhạc khác nhau lên các vòng thi để khán giả không có cảm giác Uni5 chỉ có bao nhiêu đấy thôi. Chúng tôi chắc rằng, bản thân sẽ có nhiều thứ đáng xem để mang đến cho khán giả của The Heroes nói riêng cũng như là các fan nói chung.

- Hình tượng mà nhóm Uni5 mang đến The Heroes năm nay là gì?

Hình tượng mà nhóm Uni5 mang đến The Heroes lần này sẽ là biệt đội siêu anh hùng, chúng tôi sẽ hoá thân vào những siêu anh hùng có sức mạnh siêu nhiên, từ đó đưa khán giả trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau thông qua các phần trình diễn.

- Những sản phẩm âm nhạc của Uni5 rất hiện đại, nắm kịp xu hướng nhưng mức độ phổ biến với công chúng vẫn chưa được như kỳ vọng, đến với The Heroes lần này, nhóm Uni5 có đặt ra mục tiêu cụ thể nào đó không?

Thật ra mục tiêu của nhóm Uni5 khi đến với The Heroes lần này chỉ là muốn sau chương trình, tất cả các thành viên trong nhóm đều phát triển được hết khả năng "tiềm tàn" của bản thân, đó là điều mà cả nhóm đang mong muốn nhất. Bởi khi từng thành viên phát triển được hết khả năng của bản thân, cả nhóm mới có thể làm những điều mới mẻ và mang đến cho công chúng những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Uni5: 'Chúng tôi chưa chắc đã 'ngậm thìa vàng' từ Đông Nhi - Ông Cao Thắng' Ảnh 4

- Uni5 được nhiều khán giả nhận định là nhóm nhạc mang hơi hướng K-Pop. Vậy khi đến với The Heroes, nhóm sẽ thay đổi mình theo cách như thế nào?

Trong những vòng tiếp theo, nhóm Uni5 sẽ mang đến nhiều màu sắc âm nhạc mới mẻ hơn so với những gì đã thể hiện trước đây. Cùng với đó là việc sáng tạo và thực hiện các ý tưởng mới, kết hợp với những gì mà nhóm đã có trước đây thì khi hào quyện với nhau sẽ cho ra được những sản phẩm âm nhạc mới lạ. Tất nhiên là dù thay đổi nhưng chúng chắc chắn vẫn sẽ đảm bảo được chất lượng tốt nhất.

- Vậy đến với The Heroes lần này, nhóm Uni5 sẽ phân chia vai trò giữa các thành viên như thế nào, vẫn giữ nguyên như các sản phẩm trước đây hay sẽ có những sự thay đổi?

Hiện tại thì mọi vị trí trong nhóm vẫn đang được giữ nguyên, thế nhưng trong từng phần thi sẽ có những thay đổi khác nhau, tùy thuộc vào tính chất của mỗi tiết mục. Nó sẽ phù hợp với phong cách của một vài cá nhân, có lẽ trong mỗi tiết mục cũng sẽ có một vài nhân tố được tô điểm lên chẳng hạn. Hoặc cũng có thể là sẽ hoán đổi chức năng giữa những thành viên trong nhóm, làm tăng thêm sự thú vị trong mỗi tiết mục và mang đến cho khán giả sự mới lạ trong việc thưởng thức âm nhạc.

Uni5: 'Chúng tôi chưa chắc đã 'ngậm thìa vàng' từ Đông Nhi - Ông Cao Thắng' Ảnh 5

- Đâu sẽ là đối thủ mà Uni5 mong muốn chạm trán nhất ở The Heroes năm nay?

Thật ra chúng tôi thấy mỗi nghệ sĩ sẽ có những điểm đặc biệt riêng, thế nên chắc là ai cũng là đối thủ xứng đáng để cả nhóm có cơ hội được cọ xát, trau dồi thêm khả năng nghề nghiệp.

- Nhóm có những thế mạnh gì để tăng sức cạnh tranh với các "chiến binh" khác?

Thế mạnh của nhóm là có 5 con người khác nhau nên Uni5 vì thế cũng có thể làm nên nhiều màu sắc, đa dạng hơn so với các đội thi còn lại. Cho nên nếu nói về thế mạnh thì Uni5 sẽ có sự đa dạng về màu sắc hơn so với các nghệ sĩ cùng tham gia cuộc thi lần này.

- Thế nhưng số đông thành viên có phải là khuyết điểm chăng, bởi đông quá đôi khi cũng không biết chọn ra được điểm nào hay, không phát huy được hết khả năng của các bạn?

Đó cũng là vấn đề mà nhóm Uni5 đã phải trải qua rất nhiều, cực kỳ nhiều luôn nữa là đằng khác bởi mỗi người một ý mà. Điểm mạnh của nhóm Uni5 là nhiều người, nhưng nó cũng là một nhược điểm khi có quá nhiều ý kiến. Thế nhưng cái hay ở đây chính là cả 5 thành viên cùng producer có thể kết nối được với nhau, từ đó tạo ra tổng thể hoàn hảo và mang một dấu ấn riêng biệt so với việc tách lẻ từng cá thể.

Đối với những phần thi của nhóm Uni5, nó sẽ thể hiện được nhiều màu sắc, từng điểm sáng của từng người. Chúng tôi nghĩ trong dàn "chiến binh" lần này, Uni5 với Han Sara sẽ là những người hiểu rõ thực lực của nhau nhất vì cùng chung một công ty, có tiếp xúc với nhau một thời gian dài và với tâm thế của chúng tôi, chắc chắn sẽ không phải để đối phó mà sẽ là ủng hộ nhau nhiều hơn, có lẽ vì quá thân thiết rồi! (cười)

Uni5: 'Chúng tôi chưa chắc đã 'ngậm thìa vàng' từ Đông Nhi - Ông Cao Thắng' Ảnh 6

- Khi có thông tin xác nhận từ The Heroes, nhóm Uni5 có cùng với Han Sara ngồi lại cùng nhau và nói về cuộc thi?

Chúng tôi tập "sấp mặt" và không có thời gian gặp nhau luôn đó chứ! Chỉ khi gặp là "Chào Han Sara" rồi đến công ty tập luôn, đến khi đi về thì gặp Han Sara rồi đi về chứ cũng không có quá nhiều thời gian để dừng lại và nói chuyện, dù chỉ là 1 - 2 câu. Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định rất kỹ, khi Han Sara xuống tập nhảy thì nhóm Uni5 sẽ lên thu và ngược lại.

- Thông tin Uni5 tham gia The Heroes nhận được nhiều phản ứng tích cực, cho rằng đây là đội thi có lượng fan hùng hậu và có sự hậu thuẫn lớn từ công ty Đông Nhi - Ông Cao Thắng, thế Uni5 có nghĩ mình là một chiến binh mạnh của chương trình không?

Thật chất, chúng tôi phải tự ngồi lại thu âm cho nhau và tự dựng lên hết những bản thu đó, tính từng "đường dây" cũng như can thiệp vào việc dựng hay biên đạo bài như thế nào cho hay nhất. Nói chung là nhóm Uni5 phải làm rất nhiều thứ, phải chia công việc ra để làm nên nếu mà nói theo kiểu "ngậm thìa vàng" từ anh Ông Cao Thắng và chị Đông Nhi thì chưa chắc.

- Đông Nhi là một thí sinh đã chiến thắng tại The Remix, có rất nhiều kinh nghiệm trên các đấu trường âm nhạc, vậy Đông Nhi có những ý kiến hay đóng góp gì cho tiết mục mà nhóm Uni5 sẽ mang đến The Heroes sắp tới hay không?

Thật ra là anh Ông Cao Thắng và chị Đông Nhi đều mong muốn nhóm Uni5 trong giai đoạn này phải tự lực làm ra được các sản phẩm mới có thể phát triển được hết khả năng của bản thân. Chắc là sau những vòng thi đầu tiên, anh Thắng hay chị Nhi sẽ xem và góp ý cho nhóm để khắc phục những khuyết điểm, hướng tới các vòng thi tiếp theo.

- Liệu sẽ có sự kết hợp giữa Uni5 với một nhân tố X nào đó, Đông Nhi chẳng hạn?

Bọn mình nghĩ chắc là có! (cười)

- Nhiều đội thi tại The Heroes năm nay sẽ đưa văn hóa dân tộc vào phần trình diễn của mình, không biết Uni5 có nghĩ đến phương án này hay chưa?

Ban đầu khi chúng tôi tập luyện đã có suy nghĩ đến việc đưa văn hóa dân tộc Việt Nam vào phần biểu diễn bởi đó là một thứ rất hay, thông qua đó mình có thể giới thiệu văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế. Ví dụ như các bạn quốc tế nếu có xem được thì cũng hiểu một phần nào đó văn hoá nước mình. Thế nhưng chúng tôi chắc là sẽ cân nhắc về điều này thật kỹ nhằm tạo thêm tính mới mẻ, sáng tạo trong The Heroes nhưng vẫn đảm bảo được nét đặc trưng riêng của chúng.

Uni5: 'Chúng tôi chưa chắc đã 'ngậm thìa vàng' từ Đông Nhi - Ông Cao Thắng' Ảnh 7

- Văn hóa dân tộc không phải muốn biến tấu là biến tấu bởi có nhiều người rất khắt khe với điều này, theo các bạn, đây có phải là khó khăn hay không?

Theo chúng tôi, những điều đã là cốt lõi của văn hóa nước nhà thì chúng tôi sẽ không thay đổi nó mà trên thực tế chỉ biến tấu những gì phù hợp nhất có thể và cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến giá trị vốn có, lâu đời của nó.

- Một lời "tuyên ngôn" để gửi đến các đối thủ khác của Uni5 trong The Heroes năm nay?

Vui vẻ hông quạo nha... (cười)

- Đến với The Heroes, nhóm Uni5 có đặt mục tiêu về thành tích không?

Chúng tôi không đặt áp lực được vì trong cuộc thi, mỗi chiến binh đều biến hóa phong cách của mình theo cách khác nhau nên cũng không thể biết được người này sẽ hóa thân như thế nào, biểu diễn tiết mục ra sao. Cho nên là chúng tôi cứ thoải mái mà chơi thôi và sẽ cố gắng trình diễn những tiết mục của nhóm một cách tốt nhất có thể.

- Cảm ơn nhóm Uni5 về những chia sẻ này!

The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021 phát sóng lúc 21h15 Chủ nhật hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 23/5. Mọi thông tin về chương trình được cập nhật tại Tạp chí điện tử SAOstar - Fanpage The Heroes - Thần tượng đối thần tượng và kênh YouTube Viva Network.

Bài viết

Team TV Show

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ