Giải Trí

Tranh cãi BTS miễn nghĩa vụ quân sự, Big Hit thông báo Jin hoãn nhập ngũ: Knet nói gì?

Hạnh Phạm
Chia sẻ

Big Hit Entertainment đã tiết lộ một tuyên bố chính thức về việc nhập ngũ của Jin (BTS).

Vào ngày 02/09 vừa qua, Big Hit đã đệ trình một báo cáo chứng khoán lên Ủy ban Dịch vụ Tài chính để được niêm yết trên KOSPI. Chi tiết của báo cáo chứng khoán được công bố thông qua hệ thống công bố điện tử của Dịch vụ Giám sát Tài chính bao gồm nội dung liên quan đến việc nhập ngũ của các thành viên.

Tranh cãi BTS miễn nghĩa vụ quân sự, Big Hit thông báo Jin hoãn nhập ngũ: Knet nói gì? Ảnh 1
Tranh cãi BTS miễn nghĩa vụ quân sự, Big Hit thông báo Jin hoãn nhập ngũ: Knet nói gì? Ảnh 2

Phần nhận được nhiều sự chú ý nhất là thời gian nhập ngũ của thành viên lớn tuổi nhất nhóm - Jin. Thông báo chia sẻ: BTS bao gồm các thành viên sinh năm 1992 đến 1997 và tất cả đều đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Chúng tôi tin rằng có thể hoãn ngày nhập ngũ của Jin đến cuối năm 2021".

Tranh cãi BTS miễn nghĩa vụ quân sự, Big Hit thông báo Jin hoãn nhập ngũ: Knet nói gì? Ảnh 3

Big Hit cho biết thêm: “Để chuẩn bị cho các sự kiện như nhập ngũ, ốm đau hoặc tai nạn, chúng tôi liên tục mở rộng hoạt động bán hàng hóa và nội dung video không liên quan đến bất kỳ hoạt động trực tiếp nào của nghệ sĩ".

Tranh cãi BTS miễn nghĩa vụ quân sự, Big Hit thông báo Jin hoãn nhập ngũ: Knet nói gì? Ảnh 4

Mặt khác, BTS gần đây đã phát hành đĩa đơn kỹ thuật số Dynamite và đạt No.1 đầu tiên trên Bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Trước thông tin này, có nhiều ý kiến cho rằng các thành viên nên được miễn nghĩa vụ quân sự để có thể tiếp tục hoạt động mà không gián đoạn.

Tranh cãi BTS miễn nghĩa vụ quân sự, Big Hit thông báo Jin hoãn nhập ngũ: Knet nói gì? Ảnh 5

Nhà phê bình âm nhạc Im Jin Mo cho biết: "Bây giờ việc đó rất phức tạp và sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng theo tôi, với bất kỳ hình thức nào thì cũng đã đến lúc nước sôi lửa bỏng. Việc nhập ngũ của BTS cần được giải quyết một cách tích cực, còn gì phải bàn cãi nữa".

Dưới đây là phản ứng của cư dân mạng Hàn Quốc từ E-Daily qua Naver:

Tranh cãi BTS miễn nghĩa vụ quân sự, Big Hit thông báo Jin hoãn nhập ngũ: Knet nói gì? Ảnh 6

1. [+111, -41] Tôi không hiểu tại sao các vận động viên nổi tiếng và những người nổi tiếng khỏe mạnh và giàu có lại được miễn nhập ngũ. Trừ khi bạn bị khuyết tật, bạn nên đi phục vụ quân đội đi chứ. Hoặc là sau đó miễn cho tất cả mọi người. Tại sao cuộc sống của họ quý giá mà không phải những người còn lại của chúng ta?

2. [+98, -41] Tôi nhớ khi chính trị gia Ha Tae Kyung nói về điều này, ống ấy đã bị ghét vì cố gắng lợi dụng BTS trong một chương trình chính trị, nhưng tôi nghĩ những người như BTS, Son Heung Min và Park Ji Sung đã làm được nhiều việc hơn là mang lại uy tín quốc gia. Tôi nghĩ đây là một chủ đề đáng thảo luận.

Tranh cãi BTS miễn nghĩa vụ quân sự, Big Hit thông báo Jin hoãn nhập ngũ: Knet nói gì? Ảnh 7

3. [+44, -10] Tôi vẫn nghĩ BTS nên phục vụ quân đội. Hãy sống ở một nơi khác nếu bạn không thể hoàn thành nghĩa vụ với đất nước của mình...

4. [+52, -21] Tôi nghĩ phục vụ trong quân đội sẽ giúp mang lại chiều sâu hơn cho âm nhạc của họ !! Đi và nghỉ ngơi!! Nó sẽ giúp bạn tự tin hơn trong quãng đời còn lại của mình.

5. [+33, -16] Tại sao BTS được miễn nhập ngũ khi mà bọn họ chỉ đang làm việc và kiếm tiền? ㅎㅎ

Tranh cãi BTS miễn nghĩa vụ quân sự, Big Hit thông báo Jin hoãn nhập ngũ: Knet nói gì? Ảnh 8

6. [+18, -7] Ít ra thì mấy anh này cũng có tiền. Hầu hết đàn ông ở độ tuổi đôi mươi không có gì danh tiếng và vẫn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tôi nghĩ BTS nên phục vụ.

7. [+9, -0] BTS chưa nói lời nào, tại sao lại luôn bị người khác lôi tên mình vào thế này?

8. [+9, -1] Vậy nếu bạn được miễn vì thành công trong lĩnh vực công việc của mình, thì điều đó có nghĩa là gì? Một nhóm đầy thất bại?

Tranh cãi BTS miễn nghĩa vụ quân sự, Big Hit thông báo Jin hoãn nhập ngũ: Knet nói gì? Ảnh 9

9. [+7, -1] Dù thế nào thì họ cũng nên nhập ngũ

10. [+7, -2] Tôi cứ thấy những kẻ ngu ngốc nói rằng BTS xứng đáng được miễn vì truyền bá văn hóa Hàn Quốc nhưng điều khác biệt là những người như Son Heung Min, Park Chan Ho, Park Ji Sung và những người khác đã chính thức đại diện cho Quốc gia chúng ta. BST không phải của đội tuyển quốc gia! Họ ra ngoài đó để kiếm tiền cho cá nhân và cuối cùng đã thành công. Samsung, LG và Huyndai đều đang truyền bá công nghệ Hàn Quốc và hỗ trợ nền kinh tế của chúng ta, nhân viên của họ có được miễn không? Các diễn viên, nhân viên và người quản lý đang hỗ trợ sản xuất nội dung Hallyu xuất khẩu sang Trung Quốc và Nhật Bản có nên được miễn không?

Tranh cãi BTS miễn nghĩa vụ quân sự, Big Hit thông báo Jin hoãn nhập ngũ: Knet nói gì? Ảnh 10

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Hạnh Phạm

Tin mới nhất