Logo Saostar - Special
SPECIAL

Trấn Thành: 'Danh dự là người khác cho, xấu hổ là tự mình tạo'

Chia sẻ
Trấn Thành: 'Tôi chưa bao giờ cố gắng giữ vị trí của mình' Ảnh 1

2020 là một năm nhiều thành công của Trấn Thành, nhưng có vẻ “cột mốc" ý nghĩa nhất với anh vẫn là “Bố già"?

Đúng vậy, đó là thành tựu ý nghĩa nhất với tôi. Tôi vui vì đã làm được một bộ phim có diện mạo như mình mong muốn. Ở phiên bản điện ảnh mọi thứ được đầu tư nhiều hơn nên sẽ có sự chỉn chu và chắt lọc hơn. 

Đưa Bố già ra màn ảnh rộng anh có gặp phải những hạn chế gì so với bản web drama trước đây?

Đây là đề tài gia đình nên tôi không bị hạn chế nhiều. Với web drama Bố già đơn giản là tôi yêu thích ý tưởng đó thì làm chứ chưa phải một sự đầu tư hoàn toàn chỉn chu. Vẫn còn rất nhiều hạt sạn như khâu phục trang, make up,... Điện ảnh thì tôi đầu tư kỹ hơn, với chất lượng này tôi nghĩ sẽ ra được dung mạo mình muốn.

Nội dung lần này có dựa trên ý tưởng của Hari Won mà trước đây anh từng chia sẻ?

Đây là câu chuyện cũng phát triển trên ý tưởng của Hari nhưng sau một thời gian phát triển, cuối cùng tôi và ekip đã cho ra đời một phiên bản Bố già hoàn toàn mới. Tôi thấy mỗi cái đều có một câu chuyện hay nên quyết định để dành ý tưởng của Hari cho một câu chuyện khác cùng loại hình hợp hơn. Phim tôi với Hari bàn buồn quá, không phù hợp cho dịp Tết. 

Trấn Thành: 'Tôi chưa bao giờ cố gắng giữ vị trí của mình' Ảnh 2

Có thể thấy Trấn Thành đã chi rất mạnh tay cho sản phẩm lần này, chỉ với một đoạn teaser đã tiêu tốn cả tỷ đồng. Anh làm “tới chuyện" vì thích hay tự tin mình có thể lấy lại tất cả sự đầu tư này khi phim ra rạp?

Ưu điểm của Trấn Thành là khi bắt tay vào bất cứ thứ gì, tôi không bao giờ suy tính đến lời lỗ. Tôi sẽ làm với tinh thần ngây thơ và chịu chơi nhất. Thích là làm và phải làm cho thật tốt, “đã cái nư” mới thôi. Đó cũng là khuyết điểm, nhiều khi mình phiêu quá nhưng không thu lại được như bản thân mong muốn sẽ thành “hổng chân”. 

Tuy nhiên, Trấn Thành tin vào những gì mình đang làm khán giả sẽ thấy. Tôi luôn muốn đã bắt tay vào bất cứ điều gì cũng phải ở mức tốt nhất có thể. Trừ khi việc đầu tư không hợp lý, còn lại nếu trong khả năng của mình tôi sẽ xoay sở hết mức để sản phẩm được tốt nhất.

Trấn Thành: 'Tôi chưa bao giờ cố gắng giữ vị trí của mình' Ảnh 3

Có gì đặc biệt ở Bố già bản điện ảnh?

Tôi nghĩ đây là một bộ phim mà ai nhìn vào cũng sẽ thấy câu chuyện của gia đình mình. Tôi khai thác những góc nhìn mà nhiều người ít khi nào để ý. Khi trong gia đình có mâu thuẫn xảy ra, chúng ta có xu hướng bảo vệ quan điểm cá nhân mà ít để ý đến người còn lại. 

Bây giờ thử một lần tôi làm bộ phim để bạn thấy được lúc bạn không suy nghĩ nhiều nhất về quyền lợi và quan điểm của người thân thì họ nghĩ gì. Tôi cho mọi người nhìn thấy ở góc độ mà họ ít để ý nhất. 

Anh đã làm điều đó như thế nào?

Một sự quan sát trong cuộc sống thôi, nhiều người để nó trôi qua còn tôi lưu lại trong ký ức của mình. Làm nghề không nhất thiết phải trải nghiệm, chúng ta có đầu óc quan sát và có thể tưởng tượng được mà. Đôi khi không nhất thiết phải là câu chuyện của Trấn Thành mà là của một người khác tôi chứng kiến và cảm được. Tôi lưu lại trong ký ức, giờ mang ra sử dụng. 

Trấn Thành: 'Tôi chưa bao giờ cố gắng giữ vị trí của mình' Ảnh 4

Là một nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh rộng với nhiều sản phẩm ăn khách, gần đây nhất còn “sắm" luôn vai trò nhà sản xuất. Quan điểm của Trấn Thành thế nào về việc kêu gọi “giải cứu" phim Việt những năm gần đây? 

Tôi không bình luận về câu chuyện của người khác, chỉ có thể nói là cuộc sống này vốn dĩ không công bằng. Đó là thứ chúng ta phải tự tìm lấy cho mình chứ không bao giờ có sẵn. Tuy nhiên tôi vẫn tiếc cho những người không có được thành quả như mong đợi. Tôi hiểu ai cũng cực khổ và làm việc rất nhiều để tạo ra một sản phẩm tốt cho mình. Tôi cảm thấy xót xa khi nhìn thấy người khác thất bại.

Gần đây, tôi rất thích những phát ngôn của anh Charlie Nguyễn về việc làm phim. Thất bại của bản thân luôn phải do chính mình nhận ra nó nằm ở đâu. Thường thì tôi sẽ không đổ lỗi cho điều gì hết ngoài bản thân mình, có thể là chưa đủ may mắn, chưa đủ giỏi hay chưa đủ thấu hiểu để làm tốt hơn như thế. 

Trấn Thành: 'Tôi chưa bao giờ cố gắng giữ vị trí của mình' Ảnh 5
Trấn Thành: 'Tôi chưa bao giờ cố gắng giữ vị trí của mình' Ảnh 6

Trấn Thành ở thời điểm hiện tại có trong tay danh vọng và nhiều điều khiến người khác mơ ước. Với anh, như vậy đã gọi là đủ chưa?

Tôi luôn đủ. Chưa bao giờ tôi thấy mình thiếu thốn ngay cả khi chưa đạt được vị trí ở hiện tại. Ngày mai, cuộc sống có thể cho Trấn Thành không còn một đồng nào, mở mắt ra với hai bàn tay trắng. Chỉ xin tôi còn được hai thứ là sức khỏe và trí tuệ, tôi sẽ làm mọi thứ lại từ đầu. Không vấn đề gì cả.

Nếu mất đi cả vị trí hiện tại anh vẫn tin mình có thể làm lại từ đầu? 

Tôi chưa bao giờ cố gắng giữ vị trí của mình. Tôi chỉ làm những thứ mình cho là hay và đúng đắn với mục đích nghệ thuật. Tôi muốn được cống hiến, muốn được cho đi, muốn khán giả cảm nhận được những sản phẩm được đầu tư chỉn chu. Đó là tất cả những gì Trấn Thành đang làm. Tôi không biết công thức để duy trì độ nổi tiếng là gì.

Những năm gần đây, Trấn Thành là cái tên “phủ sóng" bậc nhất trên các phương tiện truyền thông. Có thể nói hầu hết các chương trình ăn khách đều có sự tham gia của anh nhưng cái gì “quá nhiều" rồi cũng sẽ không tốt và sinh ra những phản ứng ngược của đám đông. Anh có từng trăn trở về điều này?

Thật ra không phủ sóng mới đáng trăn trở chứ (cười). Chúng ta được làm việc mỗi ngày đã là hạnh phúc và may mắn rồi. Chuyện xuất hiện nhiều hay ít không quan trọng bằng việc có chất lượng hay không. Nếu xuất hiện nhiều mà có chất lượng thì đâu ảnh hưởng gì, còn vô tội vạ và không có chọn lọc mới đáng để nói. 

Tôi còn trẻ, tôi là một con người cơ bản và thấy bản thân được quyền sai, rồi sau đó tôi sửa. Nếu khán giả không thích điều gì, tôi ghi nhận và sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn vào ngày mai. Tôi là người duy mỹ nên luôn hướng đến sự hoàn hảo chứ tôi không cho rằng mình hoàn hảo. Nếu có một ngày tôi cho rằng bản thân đã hoàn hảo rồi thì đó là khoảnh khắc thảm hại nhất cuộc đời Trấn Thành. 

Trấn Thành: 'Tôi chưa bao giờ cố gắng giữ vị trí của mình' Ảnh 7

Ngoài sự hoạt ngôn, duyên dáng của Trấn Thành, việc “phủ sóng" của anh còn được nhiều khán giả lý giải là do hiện tại chưa một ai có thể thay thế được vị trí của anh. Trấn Thành nghĩ sao về nhận định này?

Có lẽ người ta ưu ái rồi nói vui thôi. Tuy vậy tôi cũng muốn gửi một lời khuyên cho tất cả những ai làm nghề thế này: Khi bắt tay làm bất cứ việc gì hãy đặt cái tâm của mình vào đó. Khi bạn yêu một điều gì tự nhiên nó sẽ trở nên hay ho. Có thể nó không hoàn hảo như cách người ta mong muốn nhưng ít ra họ cảm nhận được tâm tư bạn đặt vào đó. 

Người ta có câu: “Của cho không bằng cách cho”, dù bạn tặng cho người khác một con hạc giấy nhưng bạn xếp tỉ mỉ, gói lại đàng hoàng, tặng đúng dịp và nói những lời chân thành về ý nghĩa của món quà này tự nhiên người ta sẽ thấy tình cảm của mình trong đó. 

Tôi làm bất cứ cái gì cũng bằng tình cảm của mình, có thể nó không thỏa mãn được tất cả mọi người nhưng ít ra những người có cùng suy nghĩ với tôi họ sẽ cảm nhận được. Tôi nghĩ khi bạn làm một việc có tâm và trách nhiệm sẽ khiến người khác nhớ lâu hơn việc bạn làm điều đó có hiệu quả không. 

Ở thì hiện tại khi đã ở trên đỉnh cao nhìn lại những gì đã qua, đâu là khoảnh khắc khó khăn nhất với Trấn Thành?

Đó là khi chúng ta phải trải qua việc nổi tiếng - quãng thời gian khó khăn nhất trong đời mỗi con người. Thời gian khó khăn nhất của một người thành công là lúc họ thành công. Khi bạn nổi tiếng bạn sẽ gặp phải rất nhiều biến cố vô tình tự kéo đến. Có thể câu đó lúc trước bạn nói chả ai muốn bàn còn bây giờ nói cái gì người ta cũng bàn tán. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất phải vượt qua - vượt qua cách nhìn của người ta về mình. 

Danh dự là người khác cho còn xấu hổ là tự mình tạo. Muốn có danh dự cần thời gian rất dài, phải làm tốt và duy trì cả một đời người mới nhận được hai chữ danh dự nhưng chỉ cần xấu một lần thôi bạn sẽ nhận ngay chữ xấu hổ. 

Tôi nghĩ khó khăn nhất là đối diện với việc mình được chú ý, bạn phải hiểu vấn đề nằm ở đâu và vượt qua nó. Khi tôi bắt tay vào làm cái gì cũng có rất nhiều ý kiến, lúc nào cũng vậy. Nhưng tôi không thể đi cãi với người khác rằng mình tốt lắm, giỏi lắm. Cho nên tôi phải làm, nếu tốt coi như vượt qua bài kiểm tra còn không thì trượt, vậy thôi. Đó là cái giá của sự nổi tiếng chúng ta phải trả. 

Trấn Thành: 'Tôi chưa bao giờ cố gắng giữ vị trí của mình' Ảnh 8

Vậy anh đã mất đi điều gì để trả giá cho sự nổi tiếng?

Đôi khi tôi hơi mất quyền tự do ngôn luận của mình. Nếu là một người bình thường, tôi có thể nói tất cả những gì mình suy nghĩ nhưng khi là người của công chúng, muốn nói một điều gì đều phải cân nhắc rất kỹ bởi đây không phải là chuyện của riêng mình. Ngoài kia có rất nhiều người yêu quý Trấn Thành, tôi sợ điều mình nói đi ngược suy nghĩ của người ta rồi làm buồn lòng họ. Hoặc những bạn nhỏ thích tôi, muốn bắt chước chú Trấn Thành nên tôi càng phải thận trọng trong ngôn từ lẫn hành động.

Sau bao nhiêu năm trong nghề, Trấn Thành của hiện tại đối mặt như thế nào với những điều tiếng, tin đồn về mình?

Tôi cũng là con người, đôi khi có những điều bản thân rất muốn nói, muốn phản kháng, muốn tranh luận lại với người ta chứ. Tôi cũng muốn được một lần dữ lên, muốn nói rằng bạn nghĩ như vậy về tôi là không đúng. Nhưng mình là người của công chúng, mình không thể đi nói với hàng ngàn khán giả như vậy vì đó lại là hàng ngàn suy nghĩ khác nhau, đúng vế này lại sai vế kia, đúng với người này lại không phải với người kia. 

Không thể nào có được một đáp án chung cho mọi người, vì vậy chúng ta không nói, chỉ được làm thôi. Đó là một sự mất mát của người nổi tiếng, chúng ta không được thanh minh quá nhiều. Đôi khi có những điều người ta nói sai về mình hoàn toàn cũng buồn chứ nhưng đâu thể ngày nào mình cũng lên thanh minh. Nên thôi, cứ làm việc đi. 

Trấn Thành: 'Tôi chưa bao giờ cố gắng giữ vị trí của mình' Ảnh 9

Đã từng rơi nước mắt rất nhiều vì người khác, có bao giờ Trấn Thành khóc cho chính mình?

Tôi đủ mạnh mẽ để không phải khóc gì cho mình cả, tôi chỉ khóc vì người khác thôi. Tôi không bao giờ rơi nước mắt vì nỗi buồn, bởi với tôi,  nó nhẹ nhàng lắm. “Dịu dàng một nỗi đau, ngậm ngùi một nỗi vui” - để cười được, cay đắng lắm chứ còn khóc thì thanh thản, nhẹ nhàng vô cùng. Tôi chỉ khóc vì hạnh phúc, vì thăng hoa, vì thương cảm chứ không khóc vì nỗi buồn. Nỗi buồn với Trấn Thành là một điều bắt buộc phải trải qua.

Thế nhưng những giọt nước mắt của anh vẫn bị mang ra mổ xẻ, bàn tán thậm chí giễu cợt. Người ta nói Trấn Thành hở chút là khóc, thật không dễ dàng khi nghe điều đó. Sau tất cả, anh vẫn sẽ để cảm xúc tự nhiên hay sẽ tiết chế hơn để chiều lòng khán giả?

Tôi không có công thức nào cho bản thân, tôi làm mọi thứ mà bản thân nghĩ là mình nên vậy. Nếu lúc đó cảm xúc nói với tôi rằng “ê Xìn ơi cái này đáng để mình đặt cảm xúc vào nè" thì tôi vẫn tiếp tục khóc. Tôi không thể kiềm lại được điều đó vì đó mới là Trấn Thành. Chúng ta được quyền chọn yêu hay ghét một ai đó thì chúng ta cũng có quyền chọn khóc hoặc không vì họ chứ. Chúng ta có cảm xúc mà, tại sao phải đi ngược lại làm gì?

Những điều người ta bình luận về mình là vô hình nhưng nếu mình đi ngược cảm xúc để chịu sự ức chế thì điều đó trở thành sự hữu hình mà bản thân mình phải chịu. Tôi không lấy một cái hữu hình đi đối phó lại một cái vô hình. Trấn Thành luôn hy vọng ngoài những người không đồng tình sẽ có những người đồng tình với những giọt nước mắt chân thật của mình. 

Trấn Thành: 'Tôi chưa bao giờ cố gắng giữ vị trí của mình' Ảnh 10

Nói về phản ứng của đám đông thì trong thời gian qua hẳn anh cũng nhận thấy việc các group antifan mọc lên như nấm. Họ kêu gọi tẩy chay bài bản hơn, dữ dội và mạnh mẽ hơn để chứng minh sức ảnh hưởng thật sự của khán giả. Theo anh, khán giả có quyền định đoạt sự nghiệp của một nghệ sĩ không?

Việc khán giả chọn yêu hay ghét ai là quyền của họ nhưng để định đoạt số phận cho một nghệ sĩ thì cần nhiều yếu tố lắm. Qua cách họ sống, qua những gì họ cống hiến, cả một quá trình họ tồn tại với nghề chứ đâu nhất thiết chỉ qua vài group anti. Có một câu tôi thấy rất hay do một người anh thân thiết đã từng nói: “Nghệ sĩ nổi tiếng bởi cái gì sẽ kết thúc bởi cái đó". Bạn được người khác yêu thích vì đáng yêu, xinh đẹp thì khi nhan sắc phai tàn mọi thứ sẽ kết thúc. Nếu bạn được yêu thích vì tài năng, chỉ khi bạn mất đi tài năng thì người ta mới hết thích. Con đường nào vào khó sẽ ra khó, vào dễ thì ra dễ, đó là định luật bảo toàn năng lượng. 

Nhìn lại sự nghiệp của anh trong một thập kỷ qua, 3 cột mốc quan trọng nhất là gì?

Tôi nghĩ cột mốc đầu tiên là lấy Hari Won. Trước và sau khi kết hôn với Hari Won là 2 chặng đường đời khác nhau của Trấn Thành. Trước đó tôi không cần phải suy nghĩ gì cả, tôi là tôi thôi. Tôi cũng là một nghệ sĩ khá ngông cuồng khi luôn muốn nói lên chính kiến của mình, không muốn sống sai với bản thân.

Sau khi lấy Hari, tôi luôn ý thức rằng mình còn một gia đình phải chu toàn và một người vợ để chăm sóc. Tôi thấy mình có hình ảnh hơn trong mắt khán giả, vô tình đó trở thành một trách nhiệm khiến tôi phải luôn giữ hình ảnh một chút. Người ta đang thích mình, người ta cũng muốn được sống như vậy nên tôi thấy phải có trách nhiệm với tình cảm người ta dành cho mình. Tự nhiên tôi ngoan hẳn.

Cột mốc thứ 2 là Bố già. Trước Bố già tôi là người mê điện ảnh, còn sau Bố già tôi là người sẽ theo điện ảnh. 

Trấn Thành: 'Tôi chưa bao giờ cố gắng giữ vị trí của mình' Ảnh 11

Cái thứ 3 không gọi là cột mốc mà là một quá trình. Trong vài năm gần đây tự nhiên có một thời gian mà tôi phải dùng từ ngộ, hay lắm. Khi chưa ngộ, bạn sẽ cảm thấy giàu có là nhận được nhiều nhưng sau khi ngộ ra bạn sẽ thấy giàu có là cho đi nhiều. Khi chưa ngộ, bạn sẽ cảm thấy muốn thay đổi thế giới nhưng khi ngộ rồi, bạn sẽ thấy chúng ta chỉ nên thay đổi bản thân. Khi chưa ngộ, bạn sẽ cảm thấy mình muốn nói, mình muốn chia sẻ nhưng khi ngộ rồi bạn sẽ cảm thấy mình chỉ muốn lắng nghe thôi. Ngày xưa chưa ngộ thấy mạnh mẽ là phải đấu tranh còn bây giờ ngộ rồi tôi hiểu rằng mạnh mẽ là phải bảo vệ. Bảo vệ những người yếu hơn, đó mới là mạnh mẽ.

Vì đã ngộ ra mạnh mẽ là phải bảo vệ nên Trấn Thành mới thường giúp đỡ những đồng nghiệp xung quanh mình vô điều kiện?

Tôi muốn như vậy. Trấn Thành luôn biết ơn cuộc đời đã cho tôi quá nhiều điều từ trí tuệ, sự may mắn đến tình yêu thương của khán giả. Đối với tôi, trí tuệ này là món quà tuyệt vời nhất. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, không biết mấy ông tỷ phú có hạnh phúc bằng tôi không (cười). Họ rất nhiều tiền nhưng hàng ngày họ phải lo cho hàng vạn nhân viên bên dưới, tôi biết họ cực kỳ căng thẳng mỗi ngày để duy trì sự giàu có đó. Tôi không quá nhiều tiền như họ nhưng ngày nào tôi cũng vui cả. Khi đã hưởng thụ cuộc sống nhiều như vậy thì tôi muốn được cho đi, muốn giúp đỡ những người đang mắc kẹt ở đâu đó. Mình đầy đủ rồi thì giúp người ta tí đi. Cuộc sống cùng hưởng chung vui lắm.

Trấn Thành đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tôi không lạ khi anh cảm thấy hạnh phúc nhưng nhìn về những nghệ sĩ được anh giúp đỡ như cô Minh Phượng, Lê Giang, Thanh Hằng,.. Họ cũng từng là những nghệ sĩ nổi tiếng nhưng rồi hào quang mất, họ chẳng còn gì. Đời nghệ sĩ như vậy có bạc bẽo quá không?

Đời nghệ sĩ chỉ khổ theo cách bạn vận hành nó thôi. Hãy quên những người đó là nghệ sĩ trước đi, mình chỉ xét ở góc độ đơn giản họ là phụ nữ bình thường thôi, họ chọn cuộc sống họ như thế nào thì sẽ như vậy. Đoạn đường đó trở thành biến cố, họ là nghệ sĩ nên vô tình họ được biết đến nhiều thì mình thấy làm nghệ sĩ khổ. Không phải! Có những người ngoài đời cũng khổ y chang như vậy nhưng vì họ không nổi tiếng nên mình không biết. Tôi thấy nghệ sĩ hay người thường ai cũng có cái khổ như nhau hết, chỉ khác nhau là nghệ sĩ thì mình thấy rõ người ta hơn nên mới thấy sao đời nghệ sĩ khổ quá. Nghệ sĩ cũng có nhiều người sướng vậy, tôi nghĩ trên đời này mọi thứ đều có sự cân bằng riêng. 

Trấn Thành: 'Tôi chưa bao giờ cố gắng giữ vị trí của mình' Ảnh 12

Lăn lộn nhiều năm trong showbiz, với Trấn Thành đây đã có thể gọi là một nơi “dễ thở" với anh chưa?

Chưa bao giờ tôi thấy mình sống không thoải mái. Có thể tôi không bung xõa được hết 100% những gì mình suy nghĩ nhưng thật ra đó cũng không phải điều gì quá khủng khiếp. Đâu đó khán giả cũng có thể thấy Trấn Thành đã thể hiện rất rõ con người mình trong tất cả phương diện. Tôi là dạng người khá thẳng thắn, nghĩ sao sống vậy. Showbiz khắc nghiệt là chuyện của nó còn tôi thưởng thức là chuyện của tôi. 

Trấn Thành sẽ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật tới cùng hay anh sẽ dừng lại ở một thời điểm mấu chốt nào đó, giữ lại hào quang và sống một cuộc đời như-ý-mình hơn?

Giá như tôi biết câu trả lời, làm sao chúng ta biết trước được sau này mình thế nào. Tất cả những dự án trong cuộc đời của chúng ta đều là những tính toán mà thôi, không thể nào chính xác được như chúng ta nghĩ đâu. Mọi thứ chỉ là hình dung, vậy hình dung để làm gì khi không bao giờ nó đến 100%. Chúng ta không nên tính toán cuộc đời mình, chúng ta chỉ nên nhìn rộng nhìn xa chúng ta sẽ làm gì tiếp theo thôi. Tính toán quá nó sẽ dẫn bạn đến một con đường khác.

Cám ơn Trấn Thành về những chia sẻ. Chúc anh sẽ tiếp tục đạt đến những đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Trấn Thành: 'Tôi chưa bao giờ cố gắng giữ vị trí của mình' Ảnh 13

 

Bài viết

Đặng Ngân

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ