Giải Trí

Sau 2 tỷ ủng hộ chống COVID - 19, Hà Anh Tuấn tiếp tục quyên góp 3 tỷ cho chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly'

Đặng Ngân
Chia sẻ

Hà Anh Tuấn cho biết đây là việc nên làm để giữ lại một chương trình nhân văn.

Mới đây, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn đã có hành động đẹp khiến người hâm mộ cực kỳ tự hào khi quyên góp 3 tỷ đồng cho Như chưa hề có cuộc chia ly khi chương trình tuyên bố phải chia tay khán giả. 

Là một người khá kín tiếng, không hay chia sẻ về những điều mình làm được, thay vào đó nam ca sĩ luôn có hành động thiết thực để chia sẻ cùng cộng đồng. Trước đó, anh cũng là nghệ sĩ đầu tiên quyên góp từ thiện giúp ngành y chống dịch COVID - 19 với số tiền lên đến 2 tỷ đồng.

Sau 2 tỷ ủng hộ chống COVID - 19, Hà Anh Tuấn tiếp tục quyên góp 3 tỷ cho chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly' Ảnh 1

Đại diện cho Như chưa hề có cuộc chia ly, nhà báo Thu Uyên chia sẻ Hà Anh Tuấn đã liên lạc với cô ngay khi biết tin về chương trình. Không chỉ bày tỏ nguyện vọng tiếp thêm nguồn lực, nam ca sĩ còn thuyết phục được công ty của mình quyên góp số tiền lớn 3 tỷ đồng. Điều này giúp những hồ sơ tìm kiếm không bị gián đoạn trong một năm tới. Nhà báo Thu Uyên xúc động và gửi lời cám ơn đến nghĩa cử đẹp từ phía Hà Anh Tuấn.

Sau 2 tỷ ủng hộ chống COVID - 19, Hà Anh Tuấn tiếp tục quyên góp 3 tỷ cho chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly' Ảnh 2

Với giọng hát Tháng tư là lời nói dối của em, Như chưa hề có cuộc chia ly là một chương trình nhân văn truyền cảm hứng mạnh mẽ nên anh mong muốn có thể đóng góp sức mình giúp đỡ chương trình. Hà Anh Tuấn hy vọng hành động của mình lan tỏa và nhân rộng thêm những điều tốt đẹp trong cộng đồng. 

Sau 2 tỷ ủng hộ chống COVID - 19, Hà Anh Tuấn tiếp tục quyên góp 3 tỷ cho chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly' Ảnh 3

Chương trình thiện nguyện Như chưa hề có cuộc chia ly đã phát sóng được 134 số trong vòng 13 năm qua, giúp đỡ được nhiều người tìm lại được người thân. Cách đây 1 tháng trong số phát sóng gần nhất, ekip đã chính thức tạm biệt khán giả sau thời gian dài đồng hành. Lời chia tay này đã nhận được sự quan tâm cũng như mong muốn hỗ trợ từ nhiều cá nhân, đơn vị.

Chia sẻ

Bài viết

Đặng Ngân

Tin mới nhất