Giải Trí

Quyên góp 23 tỷ đồng cho 'Black Lives Matter', BTS bị Knet chỉ trích

Theo Nate
Chia sẻ

Nhóm BTS nhận phải nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng Hàn Quốc khi quyên góp 23 tỷ đồng cho phong trào Black Lives Matter.

BTS.

Theo báo cáo độc quyền từ Sports Kyunghyang vào ngày 07/06 vừa qua, BTS và Big Hit quyên góp một số tiền lớn cho phong trào Black Lives Matter (phong trào hoạt động quốc tế, bắt nguồn từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi, chiến dịch chống lại bạo lực và phân biệt chủng tộc có hệ thống đối với người da đen). Cụ thể, trở lại vào ngày 06/06 (KST), Big Hit Entertainment đã xác nhận rằng BTS và công ty quản lý đã quyên góp 1,2 triệu won (23 tỷ đồng) cho Black Lives Matter.

Theo báo cáo từ Variety, BTS và Big Hit không muốn công bố hay mong đợi những nhận xét về việc quyên góp. Đầu tuần này, BTS đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với phong trào Black Lives Matter thông qua một bài đăng trên tài khoản Twitter chính thức. Họ chia sẻ: “Chúng tôi chống lại sự phân biệt chủng tộc. Chúng tôi lên án bạo lực. Bạn, tôi và tất cả chúng ta đều có quyền được tôn trọng. Chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau”.

Được biết, Yugyeom và Mark của GOT7, Jae của DAY6, Heize, Jay Park và pH-1 trước đây cũng đã quyên góp ủng hộ phong trào.

Dưới đây là phản ứng của cư dân mạng Hàn Quốc từ Sports Kyunghyang qua Nate:

1. [+1,084, -333] Họ muốn lặng lẽ quyên góp mà không cho ai biết nhưng khi mà cảm thấy không thể một mình mình biết nên tiếp tục tiết lộ ra ngoài như thế này đây. Họ đã quyên góp rất nhiều theo những cách thầm lặng khác nhau, tôi thực sự phải hỏi những người đang phàn nàn đã quyên góp bao nhiêu ㅡ ㅡ

2. [+909, -278] Thật tuyệt vời, tôi cổ vũ và ủng hộ họ

3. [+828, -273] Tầng lớp đó…

4. [+123, -74] Số tiền quá chênh lệch so với quyên góp vì Covid-19, quyền của người Mỹ đen có quan trọng hơn công chúng Hàn Quốc không? 

5. [+122, -62] Để tâm quá nhiều đến Mỹ ㅋㅋㅋ Họ không bao giờ quan tâm khi người châu Á và Hàn Quốc đang bị chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 hoặc các cuộc biểu tình ở Hồng Kông ㅋㅋㅋ

6. [+119, -106] Cơ bản là họ không kiếm được nhiều tiền từ người Hàn nên chỉ quyên góp 100 triệu won (gần 2 tỷ) vì Covid-19 thôi, trong khi bây giờ quyên tặng 1,2 tỷ won cho Mỹ. Nó làm tôi đặt câu hỏi về sự lựa chọn của họ 

7. [+106, -48] Họ chỉ biết im lặng trong lúc cộng đồng người châu Á bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì Covid-19 

8. [+92, -32] Việc quyên góp cho phong trào này diễn ra vài ngày trước, chỉ là các bài báo không được đăng tải lên thôi. Khi bài viết của những người nổi tiếng khác quyên góp được khen ngợi, mọi người đã ghét BTS vì đã không quyên góp bất cứ thứ gì, và bây giờ mọi người đang phàn nàn rằng họ không quyên góp nhiều cho đất nước chúng ta. BTS đã bí mật quyên góp liên tục cho các tổ chức từ thiện khác nhau ở Hàn Quốc rồi, số tiền đó lên tới hàng trăm triệu won. Ngừng yêu cầu BTS hoặc người nổi tiếng quyên góp và sau đó so sánh số tiền của họ với nhau 

9. [+86, -35] Tôi biết rằng họ cũng đã quyên góp rất nhiều cho UNICEF, thật tuyệt vời

10. [+85, -41] BTS đã quyên góp hàng trăm triệu won ở Hàn Quốc, chỉ là họ và người hâm mộ của thích giữ kín mà thôi. Thật sự rất buồn khi một số người vẫn ghét nhóm vào lúc này

11. [+76, -37] Rất nhiều ý kiến ​​từ những người thậm chí không quyên tặng một xu

12. [+69, -53] Tại sao không quyên góp cho các chủ doanh nghiệp Hàn Quốc bị cướp bóc?

13. [+66, -28] Họ quyên góp số tiền vô tận mỗi năm, thật tuyệt vời !!

14. [+55, -26] Nói về quy mô, 1,2 tỷ won… có lẽ khiến tổng số tiền quyên góp của họ gần hơn với 5 tỷ won

15. [+51, -26] Họ xứng đáng chi tiêu ở quốc tế hơn khi xem xét tất cả những gì họ nhận được. Chỉ cần nhìn vào Hàn Quốc…nhìn vào mọi người đang cố gắng chỉ trích và hạ gục nhóm. Bạn nên biết ơn nhóm vì họ thậm chí còn quyên góp một vài trăm triệu ở đây.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Chia sẻ

Theo

Nate

Tin mới nhất