Giải Trí

Kim Dong Han cảm thấy tiếc nuối và ghen tị khi xem Produce X 101

Theo Soompi
Chia sẻ

Với tư cách cựu thí sinh tham gia Produce 101 mùa 2, Kim Dong Han cũng thú nhận rằng khi xem mùa mới nhất của chương trình Produce X 101, thỉnh thoảng anh vẫn ước mình có thể tham gia lại chương trình.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với @star1magazine, Kim Dong Han đã thành thật chia sẻ cảm nhận của mình khi xem chương trình Produce X 101 của Mnet.

Nam ca sĩ bận rộn với việc quảng bá cho mini album thứ ba của mình D-Hours AM 7:03, album thuộc phần phần cuối trong dự án mà anh gọi là “bộ ba thời gian.” Miêu tả về bài hát chủ đề FOCUS, Kim Dong Han cho biết, “Thật hào hứng và vui vẻ khi sáng tác một bài hát với sự rung động mạnh mẽ và mới mẻ.”

“Có thể là do tôi từng tham gia viết lời và biên đạo nhảy, nhưng tôi cực kỳ yêu thích bài hát này [bản phát hành],” anh nói thêm. “Giống như khoảng thời gian đặc biệt từ 2 giờ đến 7 giờ 30 sáng, album này vừa là kết cho bộ ba thời gian của tôi vừa là một sự khởi đầu mới.”

Khi được hỏi về những khác biệt trong việc phát triển với tư cách ca sĩ solo so với thành viên của một nhóm nhạc, Kim Dong Ha nhận xét, “Vì bạn phải tự làm mọi thứ [như một nghệ sĩ solo], nên tôi nghĩ các kỹ năng của bạn chắc chắn sẽ không dưng mà tốt lên được.” Tuy vậy, nam ca sĩ bổ sung, “Tôi nghĩ sự cô đơn của bạn cũng sẽ tăng đều theo lợi nhuận kiếm về.”

Với tư cách cựu thí sinh tham gia Produce 101 mùa 2, Kim Dong Han cũng thú nhận rằng khi xem mùa mới nhất của chương trình Produce X 101, đôi khi anh vẫn ước mình có thể tham gia lại chương trình.

“Thỉnh thoảng tôi có xem chương trình,” anh nói, “và tôi tự nhủ rằng mình đã thi thố một lần và biết mọi thứ về chương trình, chắc mình sẽ làm tốt hơn nếu được tham gia lại lần nữa.”

Kim Dong Han cũng thừa nhận thêm, “Tôi thấy tiếc về màn trình diễn của mình [trong chương trình] lúc trước, và khi tôi theo dõi các thí sinh mùa này có nhiều thời gian lên hình, tôi thấy ghen tị.”

Cuối cùng, Kim Dong Ha chia sẻ, “Nhờ vào quãng thời gian phát triển với tư cách ca sĩ solo dài hơn hơn thời gian tôi dành cho việc phát triển của JBJ, mà tôi nhận ra rằng thời gian trôi qua nhanh thế nào. Do đó mà tôi rất tự hào về sự tiến bộ của bản thân trong năm qua, tôi thậm chí còn muốn làm việc chăm chỉ hơn cũng như tiếp tục cải thiện những kỹ năng của mình trong tương lại.”

Chia sẻ

Theo

Soompi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất