Giải Trí

Hé lộ 10 thí sinh đầu tiên lọt vào Top 60 Miss Universe Vietnam 2019: Quá nhiều gương mặt mới!

Thy Mạn
Chia sẻ

Những thí sinh đầu tiên lọt vào Top 60 Miss Universe Vietnam 2019 đã được tiết lộ, sẵn sàng chinh phục vương miện Brave Heart.

Sau vòng sơ khảo, ban giám khảo Miss Universe Vietnam 2019 đã chọn ra Top 60 thí sinh xuất sắc nhất, đáp ứng tiêu chí mà ban tổ chức đưa ra. Với chủ đề “Brave Heart - Trái tim dũng cảm”, bên cạnh sắc vóc và kỹ năng trình diễn, các thí sinh còn cần chứng minh cho ban giám khảo thấy được bản lĩnh, sự tự tin và hướng đến cộng đồng, xã hội.

Lê Thu Trang.

Là hai thí sinh trở lại từ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, thí sinh Lê Thu Trang (SBD 145) và Trần Thị Kim Vàng (SBD 213) gây ấn tượng cho khán giả bởi sự “lột xác” về hình ảnh . Cả hai đã tập trung rèn luyện về hình thể, kỹ năng và tri thức trong 2 năm để tự tin hơn trong lần trở lại này.

Trần Thị Kim Vàng.

Lê Thu Trang đang là Đại sứ dự án Quyền của em - dự án đảm bảo quyền trẻ em và tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ sức khỏe người nhiễm HIV/AIDS. Trần Thị Kim Vàng luôn tích cực trong các hoạt động về cộng đồng, xã hội hướng đến giáo dục và trẻ em.

Lâm Thị Bích Tuyền.

Thí sinh Lâm Thị Bích Tuyền (SBD 241) là đại diện đến từ tỉnh An Giang. Cô sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo, từng được nhiều khán giả ủng hộ đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 sau thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp khác trước đó. Bích Tuyền rất yêu thích lĩnh vực nghệ thuật và đang là sinh viên trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật TP. HCM.

Đặng Trương Thủy Tiên.

Là sinh viên năm cuối chuyên ngành Hóa học tại trường Đại học Fullerton, tiểu bang California -Mỹ, thí sinh Đặng Trương Thủy Tiên (SBD 222) ấp ủ nhiều dự định dành cho cộng đồng nếu có cơ hội trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ngoài chuyên ngành đang học, Thủy Tiên còn học thêm về nghề y tá. Cô rất quan tâm các vấn đề về phụ nữ và tiếng nói của người phụ nữ trong thời đại mới. Tại trường học, cô thường là trưởng nhóm cho các hoạt động ngoại khóa. Thủy Tiên là thí sinh đến từ tỉnh Đồng Tháp.

Phạm Ngọc Bảo Ngân.

Thí sinh Phạm Ngọc Bảo Ngân (SBD 204) đến từ TPHCM có ước mơ trở thành bác sĩ tâm lý để tư vấn, giúp đỡ con người trong các vấn đề về cuộc sống. Tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, ngoài việc muốn khẳng định bản thân, Bảo Ngân còn mong muốn có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm từ đương kim hoa hậu H’Hen Niê.

Vũ Thị Hòa Liên.

Tốt nghiệp trường Eastern Washington University (Mỹ), thí sinh Vũ Thị Hòa Liên (SBD 250) tạo ấn tượng cho người đối diện bởi vẻ đẹp tri thức cùng nụ cười duyên, má lúm đồng tiền. Lần đầu thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Hòa Liên còn khá nhiều bỡ ngỡ nhưng cô tự tin sẽ hoàn thiện bản thân trong thời gian tới, sau khi được tập luyện trong nhà chung của cuộc thi.

Nguyễn Ngô Hoàng Nhi.

Đại diện của tỉnh Khánh Hòa, thí sinh Nguyễn Ngô Hoàng Nhi (SBD 229) đang là sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh của trường Đại học Khánh Hòa. Việc thường bị bạn bè trêu chọc lúc nhỏ khiến cô nàng trở nên mạnh mẽ hơn và quyết tâm phấn đấu để trở thành người phụ nữ thành công, phụ giúp gia đình. Tham gia cuộc thi, Hoàng Nhi đã thực hiện được một phần ước mơ thuở bé, đó là trở thành thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Lê Ngọc Tuyền.

Thí sinh Lê Ngọc Tuyền (SBD 209) đến từ Cà Mau đã bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền từ năm 18 tuổi. Hoàn cảnh gia đình khiến Ngọc Tuyền sớm nhận thức việc phải sống tự lập để đỡ đần mẹ và nuôi em gái ăn học. Ngọc Tuyền từng trải qua nhiều công việc làm thêm khác nhau như bán shop quần áp, làm thu ngân cửa hàng… mỗi công việc đã cho cô kinh nghiệm để vững vàng hơn trong cuộc sống. Cô quan niệm, là phụ nữ phải mạnh mẽ và độc lập, không nên dựa dẫm vào người khác.

Nguyễn Diana.

Mang dòng máu lai giữa Nga - Việt, thí sinh Nguyễn Diana (SBD 150) có ước mơ trở thành doanh nhân. Cô nàng mong muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để thực hiện các dự án thiện nguyện cho xã hội và giúp đỡ những bạn trẻ có ước mơ khởi nghiệp. Bên cạnh đó, Nguyễn Diana còn quan tâm các vấn đề về môi trường. Cô là thí sinh đến từ thủ đô Hà Nội.

Trương Quỳnh Ngọc.

Thí sinh Trương Quỳnh Ngọc (SBD 207) đến từ TP. HCM, đang theo học ngành thú y. Cô yêu thương động vật từ nhỏ nên chọn học ngành thú y dù biết rằng công việc này sẽ khó mang lại thu nhập cao. Trong cuộc sống, Trương Quỳnh Ngọc thường tự tạo niềm vui cho mình và luôn cười để giải tỏa áp lực cuộc sống.

Danh sách các thí sinh còn lại trong Top 60 sẽ được thông báo trong tập 1 chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019”. Chương trình truyền hình thực tế có giá trị quyết định quan trọng đến kết quả của thí sinh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Hiện Top 60 thí sinh đang tập trung tại TP. HCM bước vào vòng huấn luyện và ghi hình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019”, sẽ phát sóng vào 21h30 Thứ Sáu hàng tuần trên VTV9, bắt đầu từ 4/10/2019 và phát lại trên kênh YouTube Miss Universe Vietnam và các đài truyền hình: Hà Nội (20h50, thứ 4 hàng tuần), Bình Dương 1&2 (21h00 vào Thứ 7 hàng tuần), Bắc Giang (21h30), Đắk Nông (20h15), Sóc Trăng (19h00), Today TV (19h00) vào Chủ nhật hàng tuần; Đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa (KTV).

Chia sẻ

Bài viết

Thy Mạn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất