Người mẫu - Hoa hậu

Khánh Vân 'tiếc đứt ruột' 10 mẫu áo dài đẹp đỉnh rớt khỏi Top 32: 'Thanh xuân' lỡ duyên, 'Đám cưới' mất cơ hội

Hương Bi
Chia sẻ

"Thanh xuân", "Đám cưới Việt" khiến fan tiếc nuối khi không thể lọt vào Top 32 cuộc thi tìm kiếm Trang phục cho Khánh Vân tại Miss Universe 2020.

Sau 3 tháng khởi động và nhận bài dự thi với gần 500 bản vẽ hợp lệ được ban tổ chức cuộc thi tìm kiếm Trang phục dân tộc cho Khánh Vân hé lộ, với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả cộng với đầu tư nghiêm túc của các nhà thiết kế trẻ đã giúp "Kén em", "Lạc Vân" vào thẳng Top 16 của Bảng tự do một cách rất thuyết phục. 

Theo đó, Top 16 thiết kế xuất sắc nhất của Bảng tự do sẽ cùng Top 16 của Bảng Allstar bước vào cuộc chiến thứ 2 để giúp Khánh Vân chọn ra một bộ National Costume ý nghĩa và đủ sức nặng để mang đi thi đấu tại Miss Universe 2020. 

Kết quả của Top 16 Bảng tự do sẽ căn cứ vào hình thức tính điểm dựa trên lượt tương tác share, like và bình luận nhưng ban tổ chức vẫn "né" những tác phẩm "hack like" và trái với thuần phong mỹ tục Việt. Công bằng mà nói, khán giả không quá khó để dự đoán Top 16 thiết kế của Bảng tự do vì đây hoàn toàn là những thiết kế chỉn chu, có chiều sâu văn hóa và mang hơi thở mới nhưng vẫn đảm bảo đúng chủ đề "Tuyệt tác đường cong". 

Mặc dù rất tâm phục khẩu phục với kết quả cuối cùng, nhưng khán giả vẫn vô cùng tỏ ra tiếc nuối khi những thiết kế thú vị như "Thanh xuân", "Đám cưới Việt" phải dừng chân khá sớm. 

"Đám cưới Việt" là một trong số những thiết kế có ý tưởng độc đáo nhất tại cuộc thi năm nay. Tất cả đặc trưng của ngày lễ vu quy Việt Nam được tái hiện một cách đầy đủ và sống động khi kết hợp giữa áo dài, long phượng sum vầy và đèn lồng.
Không cần quá cầu kì và phô trương nhưng khán giả lại rất muốn nhìn thấy "Thanh xuân" đi rất sâu tại cuộc thi năm nay. 
"Nón Việt" chính là sản phẩm của chàng trai trẻ Võ Thành Can - cha đẻ của Lạc Vân. Chính sự mô phỏng họa tiết nón là một cách rất độc đáo, cực kì khác lạ đã giúp "Nón Việt" dành được khá nhiều sự ủng hộ của khán giả. 
"Thiếu nữ bên hoa huệ" cũng là thiết kế được đánh giá cao tại mùa giải năm nay. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa đến với chàng trai trẻ Nguyễn Anh Đức. 
Không chạy theo sự rập khuôn của hoa sen, chùa Cầu Hội An nhưng "Ngẫu sắc phương Nam" ghi điểm tuyệt đối với khán giả bởi sự tỉ mỉ từng đường nét khi mang cả di sản đờn ca tài tử vào trang phục dự thi. 
Nếu có cơ hội lọt vào Top 32, chắc chắn thiết kế "Tà áo và hoa sen" sẽ là một tác phẩm khá thú vị bởi bám sát đúng chủ đề của cuộc thi năm nay. 
"Phượng bào" từng tốn rất nhiều bút mực của truyền thông khi vướng nghi án copy ý tưởng của Catriona Gray tại Miss Universe 2018, nhưng đây cũng là thách thức cho tác giả Nguyễn Thái Cường phải làm khác đi những gì thiết kế trước đã làm. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với "Phượng bào".
Điểm cộng lớn nhất cho thiết kế "Vọng kim lang" chính là việc tạo bố cục chặt chẽ và không hề tạo cảm giác gượng gạo cho người mặc. 
Đúng như tên gọi của nó, "Thành phố Hồ Chí Minh ngày và đêm" tái hiện lại một Sài Gòn năng động và hiện đại nhưng vẫn vô cùng truyền thống với sự kết hợp của tà áo dài trắng. 
"Đường cong Lạc Việt" vẫn là một thiết kế đẹp, tôn vinh đường cong và thể hiện đầy đủ nét đẹp văn hóa. 

Dù chặng đua sắp tới của Top 32 sẽ vô cùng cam go, khán giả sẽ được chứng kiến màn đối kháng của 2 Bảng tự do và Bảng Allstar. Với khát khao cũng như niềm tin Khánh Vân sẽ làm nên chuyện tại Miss Universe 2020 cũng như việc giật đúp tại phần thi National Costume thì những thiết kế ấn tượng như "Kén em", "Lạc Vân" hay Ô mê trô (Bảng Allstar) phải đối diện với thách thức rất lớn đó chính là công đoạn ra thành phẩm sắp tới.

Hãy cùng theo dõi SAOStar để cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhất về hành trình chuẩn bị của Khánh Vân tại Miss Universe 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Thiết kế

Yến Võ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất