Giải Trí

Đông Nhi xuất viện về nhà, tiết lộ tiểu công chúa rất mê hơi bố

Phương Anh
Chia sẻ

Cả gia đình 3 người nhà Đông Nhi đã được về nhà.

Đông Nhi hạ sinh tiểu công chúa Winnie vào ngày 26/10 vừa qua. Trên trang cá nhân của mình trước đó, Đông Nhi đã chia sẻ những khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong hành trình chào đón con gái chào đời.

Sau 5 ngày ở bệnh viện sau ca sinh mổ, chiều nay (1/11), Ông Cao Thắng đã đưa mẹ con Đông Nhi xuất viện về nhà. Bức ảnh cả gia đình 3 người ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý.

Đông Nhi xuất viện về nhà, tiết lộ tiểu công chúa rất mê hơi bố Ảnh 1

"Cô chú ơi cuối cùng con cũng được xuất viện về chung nhà với ba mẹ con roài. Con sẽ mau ăn chóng lớn để tám chuyện với ba mẹ. Cảm ơn các cô chú đã yêu thương Winnie".

Vẫn giấu kín hình ảnh tiểu công chúa Winnie từ lúc mới sinh, thế nhưng khán giả đều có thể đoán được cô nhóc "ngậm thìa vàng" sẽ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Đông Nhi tiết lộ thêm, mặc dù chỉ mới 5 ngày tuổi thôi thế nhưng Winnie lại rất mê hơi ba và thích sữa của mẹ.

Đông Nhi xuất viện về nhà, tiết lộ tiểu công chúa rất mê hơi bố Ảnh 2

Bức ảnh cả gia đình cũng nhận được sự chú ý bởi nhan sắc rạng rỡ của Đông Nhi. Chỉ mới lâm bồn chưa tròn 1 tuần, thế nhưng có vẻ Đông Nhi đã lấy lại vẻ ngoài tươi tắn, xinh đẹp. Fan hâm mộ của cô không khỏi xuýt xoa và dành lời khen cho Ông Cao Thắng vì chăm vợ quá khéo.

Đông Nhi xuất viện về nhà, tiết lộ tiểu công chúa rất mê hơi bố Ảnh 3

5 ngày trong bệnh viện là quãng thời gian đáng nhớ nhất của cả vợ chồng Ông Cao Thắng. Trước đó, hình ảnh Ông Cao Thắng vừa bế con vừa ngủ gật trên ghế cũng đã được hé lộ. Lần đầu trải nghiệm làm bố, chắc hẳn nam ca sĩ không khỏi bỡ ngỡ, thế nhưng ai nấy đều tin rằng Ông Cao Thắng sẽ là một ông bố khéo tay, sẽ phụ mẹ Đông Nhi chăm tiểu công chúa Winnie thật chu đáo.

Trước đó, những khoảnh khắc Ông Cao Thắng hồi hộp đứng đợi Đông Nhi trong phòng sinh khiến nhiều người xúc động. Nam ca sĩ đã bật khóc khi thấy con gái chào đời. Anh cũng dành lời cảm ơn cho bà xã "Cảm ơn vợ nhiều lắm lắm. Vợ đã làm thật tốt rồi. Yêu vợ thật nhiều”.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất