Giải Trí

Bị tố tổ chức sự kiện trong mùa dịch, diễn viên Ji Chang Wook phản bác

Theo 아시아경제 + koreaboo
Chia sẻ

Không may là sự xuất hiện của nam diễn viên đã thu hút đám đông người hâm mộ, bất chấp lệnh giãn cách xã hội vẫn đang còn hiệu lực.

Diễn viên Ji Chang Wook đã bị chỉ trích khi tổ chức sự kiện quảng bá drama mới của mình, Backstreet Rookies, coi thường lệnh giãn cách xã hội. Theo nhiều nguồn tin, anh đã được hỗ trợ làm việc tại cửa hàng tiện lợi GS25 tại Hàn ở vị trí nhân viên thu ngân ca chiều, giống như nhân vật mà anh thủ vai trong drama. Không may là sự xuất hiện của nam diễn viên đã thu hút đám đông người hâm mộ, bất chấp lệnh giãn cách xã hội vẫn đang còn hiệu lực.

Công ty quản lý của Ji Chang Wook, Glorious Entertainment, trả lời Starnews về việc vào ngày 4/8 có lịch trình quay phim, nhưng thông tin công bố lại bị nhầm sang sự kiện. Công ty cũng đã xin lỗi vì đã thu hút một đám đông khổng lồ và không thể xử lý nó.

Mặc dù không lịch quay phim không được thông bao, nhưng Ji Chang Wook đã xuất hiện trong một cửa hàng tiện lợi ở Sinchon, Seoul để làm nhân viên quản lý trong một ngày. Thông tin này đã được đăng tải trên Instagram của cửa hàng, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tranh cãi nổ ra giữa những lo sợ về làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai ở Hàn Quốc tại nhiều cụm cà phê trên cả nước. Do đó, người dân Hàn Quốc đã thực hiện giãn cách xã hội nghiêm túc, do đó mà đám đông kéo đến sự kiện của nam diễn viên đã bị chỉ trích gay gắt.

Chia sẻ

Theo

아시아경제 + koreaboo

Tin mới nhất