Giải Trí

12 quy định ăn uống của Hoàng gia khiến bạn nhận ra 'làm người thường vui hơn'

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Các quy định ăn uống của Hoàng gia như không bóc chuối bằng tay, không ăn hải sản, không được ăn khi chưa được phép...có vẻ khá cứng nhắc so với thế giới người thường.

Mặc dù các thành viên Hoàng gia cũng là con người như bao người khác, cuộc sống của họ có nhiều quy định hơn chúng ta rất nhiều. 

Dưới đây là một số quy định và thói quen ăn uống của hoàng gia khiến bạn nhận ra làm người thường thoải mái hơn nhiều.

1. Nữ hoàng ăn hamburger không vỏ

Nữ hoàng ăn hamburger bằng dao và dĩa (gần như ăn bít tết), chính vì thế phần vỏ bánh là không cần thiết. Quan điểm của bà là chỉ dùng ngón tay để ăn, uống trong bữa trà chiều.

2. Không ăn hải sản có vỏ

Các thành viên tránh ăn hải sản có vỏ vì chúng dễ gây ngộ độc. Tuy nhiên, Hoàng tử William thừa nhận rằng anh và vợ rất thích ăn sushi.

3. Không tỏi

Nữ hoàng Elizabeth không thích mùi tỏi nên chúng không bao giờ được xuất hiện trong các món ăn được phục vụ tại Cung điện Buckingham. 

Sự thật này đã được xác nhận bởi một cựu đầu bếp của gia đình Hoàng gia và Camilla Parker-Bowles tại MasterChef Australia.

4. Không carbs cho bữa tối

Khi dùng bữa một mình, Nữ hoàng Elizabeth quy tắc rất nghiêm ngặt: bà không muốn nhìn thấy khoai tây, mì ống hoặc cơm trên đĩa. 

Thay vì những loại tinh bột này, bà thích cá hoặc thịt gà với các loại rau theo mùa.

5. Không ai ăn trước Nữ hoàng

Khi Nữ hoàng bắt đầu ăn, mọi người mới được ăn. Khi bà dùng xong bữa, khách khứa cũng phải buông dao dĩa, bất kể họ đã ăn xong hay chưa.

6. Nữ hoàng không bóc chuối

Nữ hoàng ăn chuối theo quy trình như sau: Bà đặt chuối lên đĩa, cắt hai đầu, xẻ dọc vỏ ra, nhấc phần thịt chuối ăn được ra đĩa. Sau đó bà xắt chuối thành từng miếng nhỏ để thưởng thức.

7. Nữ hoàng đi đến đâu thì ở đó phải có bánh quy sô cô la

Theo lời kể của cựu đầu bếp hoàng gia, Nữ hoàng có thói quen mỗi ngày phải ăn một lát bánh quy sô cô la. 

Chính vì thế mà bất cứ khi nào bà đi công chuyện, món tráng miệng ngọt ngào này cũng phải đi cùng bà.

8. Không có bữa trưa cho Thái tử Charles

Thái tử Charles chỉ ăn hai lần một ngày: bữa sáng và bữa tối. Ông không ăn bữa trưa, cả khi ở trong cung điện và khi đi công tác.

9. Nữ hoàng thích ăn trái cây từ Tupperware

Không phải tất cả các món ăn phục vụ cho thành viên hoàng gia đều phải đặt trong đĩa nạm vàng. Theo cựu đầu bếp riêng của Nữ hoàng, bà thích ăn trái cây từ một hộp đựng Tupperware bằng nhựa.

10. Thức ăn thừa sẽ được tái sử dụng 

Nữ hoàng không cho phép nhân viên lãng phí đồ ăn ở Cung điện Buckingham. Bà đã ra yêu cầu cụ thể phải tái sử dụng tất cả các phần ăn thừa thay vì vứt bỏ chúng.

11. Harry và William thích đồ ăn nhanh

Khi còn là những đứa trẻ, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry rất thích món hamburger và khoai tây chiên. Thỉnh thoảng họ vẫn đến các cửa hàng bán đồ ăn nhanh, đặc biệt là McDonald’s.

12. Công nương Diana không thích ăn thịt đỏ

Theo Darren McGrady, đầu bếp riêng của Công nương Diana, bà thường tránh loại thực phẩm này và chỉ ăn thịt cừu vào những dịp đặc biệt.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất