Giải Trí

11 lần Nữ hoàng Elizabeth phá vỡ nguyên tắc Hoàng gia

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Tất cả chúng ta đều biết Hoàng gia Anh có một danh sách dài các quy tắc nghiêm ngặt. Không ai có thể tuân thủ chúng 100%, kể cả Nữ hoàng Elizabeth.

Thực tế, những lần Nữ hoàng Elizabeth II phá vỡ quy tắc đều xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của bà đối với công chúng và các thành viên trong gia đình.

1. Bà trang điểm ở nơi công cộng

11 lần Nữ hoàng Elizabeth phá vỡ nguyên tắc Hoàng gia Ảnh 1

Dù phải tham dự một sự kiện trong nhiều giờ, phụ nữ hoàng gia không bao giờ dặm lại lớp trang điểm ở nơi công cộng. 

Nhưng quy định đó không ảnh hưởng gì đến Nữ hoàng Elizabeth II. Năm 1985, bà từng bị bắt gặp đang tô lại son ở Windsor Horse Show.

2. Bà nhận hoa từ người hâm mộ

11 lần Nữ hoàng Elizabeth phá vỡ nguyên tắc Hoàng gia Ảnh 2

Các thành viên hoàng gia không nhận hoa, quà từ người hâm mộ. Nhưng năm 2019, một blogger tham gia sự kiện đã tặng hoa thành công cho Nữ hoàng.

3. Bà đồng ý ký tặng

11 lần Nữ hoàng Elizabeth phá vỡ nguyên tắc Hoàng gia Ảnh 3

Các thành viên hoàng gia không ký tặng vì sợ bị giả mạo chữ ký. Nhưng trong chuyến thăm Malaysia, Nữ hoàng Elizabeth II đã ký tên lên quả bóng của một cổ động viên trẻ (fan của Manchester United).

4. Bà tham gia quân đội

11 lần Nữ hoàng Elizabeth phá vỡ nguyên tắc Hoàng gia Ảnh 4

Nữ hoàng Elizabeth II là thành viên nữ hoàng gia đầu tiên phá vỡ quy tắc ‘trong quân đội chỉ có đàn ông’. Năm 1945, khi mới là một công chúa trẻ, bà đã tham gia Auxiliary Territorial Service với tư cách là một phụ tá.

5. Bà mời Meghan Markle ở lại 

11 lần Nữ hoàng Elizabeth phá vỡ nguyên tắc Hoàng gia Ảnh 5

Vào năm 2017, Meghan Markle mới chỉ là hôn thê của Hoàng tử Harry nhưng đã được Nữ hoàng cho phép ở lại đón giáng sinh. Theo truyền thống, bạn phải kết hôn với thành viên hoàng gia thì mới được dự lễ giáng sinh cùng họ. 

6. Bà cho phép Kate và William mời bạn bè đến đám cưới

11 lần Nữ hoàng Elizabeth phá vỡ nguyên tắc Hoàng gia Ảnh 6

Theo nguyên tắc, các đám cưới hoàng gia nên mời các nhân vật quan trọng, có sức ảnh hưởng lớn. Nhưng năm 2011, Nữ hoàng đã khuyến khích Kate và William ưu tiên mời bạn bè của họ trước.

7. Bà đến dự đám tang

11 lần Nữ hoàng Elizabeth phá vỡ nguyên tắc Hoàng gia Ảnh 7

Nữ hoàng không đến dự đám tang vì lý do sâu xa: Bà không muốn ống kính truyền thông tập trung vào mình thay vì sự kiện đau buồn.

 Nhưng trong quá trình trị vị, bà vẫn không kiềm lòng được và đến dự một số đám tang, trong đó có đám tang của bảo mẫu đã chăm sóc bà và Margaret Thatcher.

8. Bà cho phép phát sóng đám cưới của em gái

11 lần Nữ hoàng Elizabeth phá vỡ nguyên tắc Hoàng gia Ảnh 8

Ngày nay, bạn có thể xem livestream đám cưới hoàng gia nhưng trước đây, đám cưới là một cảnh hiếm thấy. 

Để gia đình hoàng gia tiếp cận gần gũi hơn với công chúng, Nữ hoàng Elizabeth II đã phá vỡ mọi quy tắc và cho phép đám cưới của em gái mình được phát lên sóng truyền hình vào năm 1960. Sự kiện này đã thu hút 300 triệu người theo dõi.

9. Bà trực tiếp gặp gỡ công chúng

11 lần Nữ hoàng Elizabeth phá vỡ nguyên tắc Hoàng gia Ảnh 9

Các thành viên hoàng gia ngày nay rất thân thiện với công chúng nhưng trước đây họ không gần gũi như vậy. 

Vào những năm 70, Nữ hoàng Elizabeth II quyết định chấn chỉnh mọi thứ và cho phép các thành viên chào hỏi trực tiếp trước công chúng.

10. Bà cho phép con trai kết hôn với một phụ nữ đã ly hôn

11 lần Nữ hoàng Elizabeth phá vỡ nguyên tắc Hoàng gia Ảnh 10

Mặc dù Thái tử Charles và Camilla đã ở bên nhau nhiều năm, đến năm 2005 Nữ hoàng mới cho phép họ cưới nhau. Sau này Harry cũng được gia đình chấp thuận cho tổ chức đám cưới với Meghan (đã có một đời chồng).

11. Bà cho phép Charlotte được gọi là ‘Công chúa’

11 lần Nữ hoàng Elizabeth phá vỡ nguyên tắc Hoàng gia Ảnh 11

Trước khi Công chúa Charlotte ra đời, chỉ có con trai đầu lòng của Hoàng tử (bố) mới được gọi là Hoàng tử (con). 

Nhưng vào năm 2012, Nữ hoàng đã ký Letters Patent cho phép Charlotte được gọi là ‘Công chúa’, đồng thời có quyền xếp trong danh sách kế vị ngai vàng.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin mới nhất