Phim Ảnh

Vương Nguyên trở thành thần tượng 10x đầu tiên vinh dự xuất hiện trong sách giáo khoa THCS

Bảo Duyên
Chia sẻ

Vương Nguyên sau khi trở thành đại sứ cho quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc thì mới đây được tiết lộ sẽ được in vào sách giáo khoa trung học cơ sở để trở thành tấm gương học hỏi cho thế hệ mai sau.

Vương Nguyên (王源) được biết đến là nam diễn viên ca sĩ người Trung Quốc sinh năm 2000, đồng thời là thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng TFBoys bên cạnh hai thành viên khác là Dịch Dương Thiên TỉVương Tuấn Khải. Trở thành thực tập sinh của gia tộc TF từ cuối năm 2011 và chính thức xuất đạo, bước chân vào ngành giải trí từ năm 2013. Đến nay tổ hợp này đã cho ra đời nhiều ca khúc, album nổi tiếng với đông đảo mọi tầng lớp người hâm mộ như Heart - Start to LoveOur Time (Thời gian của chúng ta).

Bên cạnh đó, Vương Nguyên cũng tham gia vào một số phim truyền hình như Tru tiên - Thanh vân chí, Thời đại niên thiếu của chúng ta hay sắp tới là bom tấn điện ảnh Hollywood 'Cực hạn đặc công - xXx 4 (XXX: Sự trở lại của Xander Cage 4) sẽ được khởi quay trong thời gian sắp tới đây hợp tác cùng Vin Diesel Châu Kiệt Luân.

Đến nay, chỉ cần những động thái dù là nhỏ nhất có liên quan đến nhóm nhạc này, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên hay những gì liên quan đến tổ hợp TFBOYS đều nhận được sự chú ý đông đảo từ người hâm mộ. Mới đây, ngày 4 tháng 12, theo tiết lộ của một truyền thông xứ Trung cho biết, Vương Nguyên đã được đưa vào sách giáo khoa Trung học cơ sở.

Bên cạnh đó, có một cư dân mạng còn tiết lộ nhiều hơn so với thông tin trên với việc sách giáo khoa Trung học cơ sở và Vương Nguyên được đưa vào chính là sách Đạo đức và Pháp trị. Vị cư dân mạng này còn chụp một trang của sách, trong đó có thể thấy rõ quyển sách viết: “Vương Nguyên vào tháng 1 năm 2017 trở thành đại diện của thanh niên Trung Quốc, nhận được lời mời của Tổng bộ Liên hợp quốc tham dự Diễn đàn hội nghị thanh niên Liên Hợp Quốc năm 2017…

Vào thời điểm đó, Vương Nguyên đã dùng tiếng Anh để phát biểu về sức khỏe, giáo dục, bảo vệ môi trường và các vấn đề liên quan đến hội nghị dài 2 phút. Với những màn thể hiện xuất sắc của mình, Vương Nguyên không những nhận được nhiều sự khen ngợi từ phía hội đại biểu mà video phát biểu của Vương Nguyên cũng được chia sẻ rộng rãi, thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của khán giả.

Mặc dù còn khá trẻ khi chỉ mới 18 tuổi nhưng dựa vào sự cố gắng, nỗ lực của bản thân có thể bước đến vũ đài của Liên hợp quốc, sau đó còn được đưa vào sách giáo khoa Trung học cơ sở đã giúp Vương Nguyên trở thành một hình mẫu thế hệ thần tượng với năng lượng tích cực trong mắt khán giả. Rất nhiều khán giả hâm mộ đối với việc Vương Nguyên có thể đạt được những thành tích như ngày hôm nay cũng không ngớt lời khen ngợi. Có cư dân mạng còn trực tiếp để lại bình luận: “Vương Nguyên ưu tú, chú ý đến công ích thực tiễn mà trưởng thành, để những lực lượng thanh thiếu niên trên thế giới có thể nhìn thấy”.

Thực ra, đối với việc trở thành đại diện cho thanh niên Trung Quốc bước đến vũ đài Liên hợp quốc thì đây đã là lần thứ 2 Vương Nguyên tham gia rồi. Năm 2018, Vương Nguyên với tư cách là sứ giả giáo dục Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc cũng đã xuất hiện trong trên giảng bục của Liên Hợp Quốc, một lần nữa lên tiếng phát biểu vì sự giáo dục chất lượng tốt, đồng thời hy vọng mọi người có thể chú ý và ủng hộ giáo dục nhiều hơn để có thể tiếp tục đẩy mạnh và phát triển.

Gần đây nhất, trong buổi concert 18 tuổi của mình, Vương Nguyên đã chính thức trở thành đại sứ của quỹ nhi đồng Liên hợp quốc. Chỉ mới 18 tuổi, không những phát triển thành công trên con đường sự nghiệp, còn có thể mang đến năng lượng tích cực, mang đến những điều tốt đẹp đến cho người hâm mộ thì Vương Nguyên là tấm gương đáng để nhiều người học hỏi, noi theo. Với những màn trình diễn, thể hiện của mình thì việc Vương Nguyên được in vào sách giáo khoa Trung học cơ sở thì cũng không có gì làm lạ cả.

Chia sẻ

Bài viết

Bảo Duyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất