Phim Ảnh

Thương Ngày Nắng Về 2: Tranh cãi xung quanh quyết định từ bỏ quyền làm mẹ của bà Kim Nhung

Bình Thanh
Chia sẻ

Việc bà Nhung của Thương Ngày Nắng Về quyết định bỏ con gây nên những ý kiến trái chiều.

Lấy chủ đề gia đình là thế mạnh của những bộ phim truyền hình Việt Nam dạo gần đây, Thương Ngày Nắng Về nhận được sự quan tâm của khán giả ngay từ những ngày đầu lên sóng. 

Cách đây không lâu, Thương; Ngày Nắng Về 2 lại một lần nữa bùng nổ với cảnh phim bà Nhung (NSND Minh Hoà thủ vai) chia sẻ với bà Nga (NSƯT Thanh Quý thủ vai) về quyết định từ bỏ quyền làm mẹ của mình để bảo vệ hạnh phúc cho Trang (Huyền Lizzie thủ vai). Phân đoạn này mặc dù được khán giả đánh giá cao nhưng vẫn gây ra nhiều ý kiến tranh cãi.

Vì những mối quan hệ phức tạp trong cả quá khứ lẫn hiện tại, bà Kim Nhung đã đưa ra quyết định: "Em đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ, vậy thì em sẽ không để tiếng mẹ ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái em. Việc từ bỏ quyền làm mẹ này là thứ duy nhất em có thể làm được cho con gái mình".

Ngay sau khi phân cảnh cảm động này được lên sóng, nhiều khán giả đã bày tỏ sự đồng cảm với bà Kim Nhung, cho rằng việc từ bỏ quyền làm mẹ của chính bản thân mình là một điều không dễ dàng, đã vậy còn là trách nhiệm đối với người con thất lạc bấy lâu. Cảnh quay khiến người xem không khỏi xúc động, cùng với đó là vô vàn lời khen dành cho diễn xuất của NSND Minh Hòa cùng Huyền Lizzie. 

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác lại bày tỏ sự không đồng tình với cách xử lý này của bà Nhung. Một bộ phận khán giả cho rằng dù với bất kỳ lý do gì, việc từ bỏ con cái chưa bao giờ là điều chứng minh tình yêu mẹ dành cho con, ngược lại còn khiến con cái cảm thấy bị bỏ rơi. Nhiều netizen cho biết, không thể đồng cảm với bà Nhung về chi tiết này, việc làm này là sự ích kỷ, chỉ nhằm mục đích tư thù cá nhân với ba của Duy mà thôi.

Một số bình luận của khán giả về phân đoạn bà Nhung từ bỏ tư cách làm mẹ của Trang:

- Bà Nhung rõ ràng đang lên kế hoạch trả thù ông Long chứ chẳng phải vì con gái đâu. 

- Ngay từ lúc đầu đã thấy bà Nhung không phải một người phụ nữ đơn giản rồi. Qua chi tiết này lại càng khẳng định hơn điều đó, một người mẹ dù như thế nào cũng không thể nói ra lời bỏ con như vậy. 

- Bà Nhung nói ra câu này cảm thấy không phù hợp cho lắm. Đã là mẹ, lại tìm được con gái sau từng ấy năm thất lạc mà lại dễ dàng từ bỏ quyền làm mẹ như vậy thì không hợp lý cho lắm. 

- NSND Minh Hòa diễn hay quá, cứu luôn cả phần kịch bản có phần dở hơi. 

Hiện trên mạng xã hội đang xuất hiện hai luồng ý kiến trái ngược nhau, một bộ phận khán giả cho rằng bà Nhung chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy nhưng số còn lại thì lại cho rằng việc từ bỏ quyền làm mẹ là không hợp lý và quá sức khiên cưỡng. 

Xem thêm: Nửa đêm, Tiêu Chiến ẩn ý nói lời nhớ nhung ai đó, phải chăng là với Vương Nhất Bác?

Chia sẻ

Bài viết

Bình Thanh

Tin mới nhất