Phim Ảnh

'The Invisible Guest' được đánh giá cao tại Trung Quốc và Hàn Quốc

Nguyễn Duy
Chia sẻ

Dù chưa khởi chiếu tại Việt Nam, song The Invisible Guest (Sát thủ vô hình) đã càn quét phòng vé tại Châu Á trong tuần đầu tiên ra mắt.

Được chắp bút và đạo diễn bởi Oriol Paulo - người từng góp phần tạo nên tiếng vang cho bộ phim Đôi mắt của Julia và The Body, The Invisible Guest (Sát thủ vô hình) tạo nên cơn sốt mới mẻ và thú vị vượt ra ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha, mang tới con số doanh thu đầy ấn tượng cho bộ phim.

Sau chưa đầy một tuần công chiếu tại Trung Quốc, The Invisible Guest đã nhanh chóng thu về 100 triệu đô tại cường quốc này. Tác phẩm điện ảnh này nhận được rất nhiều lời khen cũng như bình luận tích cực trên mạng xã hội. “Thật ra những bộ phim mang chủ đề mộng trong mộng thường hay có những lỗi rất ngớ ngẩn, nhưng bộ phim này lại đạt được tới mức độ hoàn hảo, kết cấu và tình tiết phim đều hoàn mỹ. Cách giải quyết nút thắt ở phân sau phim đã được đạo diễn thực hiện một cách xuất sắc khiến cảm xúc của người xem được đẩy lên một tầm cao mới. Phim hình sự, bí ẩn của Tây Ban Nha luôn khiến khán giả phải kinh ngạc” - một cư dân mạng nhận xét.

Tại Hàn Quốc, The Invisible Guest đứng trong top 6 phim ăn khách nhất trong tuần đầu tiên khởi chiếu, với gần 30,000 lượt xem. Hong Eun-ae - nhà phê bình phim nêu cảm tưởng: “Bộ phim sẽ khiến người xem phải liên tục suy ngẫm liệu người đàn ông có tội hay vô tội. Cũng giống như những bộ phim thriller khác, The Invisible Guest chứa đựng vụ án bí ẩn, những âm mưu, thủ đoạn, sự dối trá, che đậy sự thật, chuyện tình bí mật và những lời cáo buộc. Tất cả đan xen vào nhau như mối tơ vò, và được giải quyết theo nhiều phương thức khác nhau khiến bộ phim trở nên vô cùng thú vị”. “Đã lâu rồi tôi mới được xem một bộ phim chỉn chu như vậy. Không thể đoán được kết thúc và vô cùng kịch tính” - nam diễn viên Oh Kwang-rok cho hay.

Oh Kwang-rok.

Trailer phim The Invisible Guest.

Sau khi ra mắt công chúng, The Invisible Guest đã tạo được tiếng vang rực rỡ. Ông Won Dong-yeon, CEO của Realies Pictures cũng đã xác nhận sẽ làm lại bộ phim này bởi nội dung lôi cuốn của nó. Ông chia sẻ: “Đây là một bộ phim hấp dẫn với một cốt truyện độc đáo, những nhân vật thu hút và những cú ‘ twist’ bất ngờ”.

Realies Pictures được biết đến là nhà sản xuất đứng sau tiếng tăm của bộ phim Masquerade (Hoàng Đế giả mạo 2012) - tác phẩm điện ảnh đạt 12 triệu lượt xem. Nhắc về lý do quyết định làm lại The Invisible Guest, ông Won Dong-yeon cho hay:“Bộ phim hội tụ đầy đủ những yếu tố mà khán giả Hàn Quốc sẽ thích, một cốt truyện độc đáo với kết cấu chặt chẽ, một kết thúc không thể đoán trước, và câu chuyện vượt quá mong đợi chứa đựng những tình cảm sâu sắc”.

Phim khởi chiếu từ 06/10 trên toàn quốc

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Duy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất