Theo tờ The Sun, với mong muốn sở hữu một làn da rám nắng quyến rũ, Natalia Armstrong đã thực hiện một quyết định sai lầm khi nằm trên giường tắm nắng trong tư thế không đúng suốt 20 phút. Cái giá mà cô phải trả không chỉ là những tổn thương trên da mà còn là một bài học nhớ đời về sự nguy hiểm của giường tắm nắng.
Cô cho biết, thay vì nằm đúng tư thế, cô lại vô tình đặt mặt mình vào vị trí đáng lẽ dành cho bàn chân, khiến da mặt tiếp xúc trực tiếp với nguồn sáng cực mạnh. Ban đầu, Natalia không hề cảm thấy bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào. Nhưng chỉ sau hai ngày, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
"Các chị tôi đánh thức tôi dậy và nói: 'Nhìn mặt em đi, Nat. Làm ơn, nhìn mặt em đi'", cô nhớ lại khoảnh khắc hoảng loạn khi nhận ra khuôn mặt mình đã bị cháy nắng nghiêm trọng.

Hình ảnh mà Natalia chia sẻ cho thấy làn da cô bị bỏng đỏ, căng rát đến mức không thể cười một cách tự nhiên. "Nó thực sự rất nặng, tôi không thể cười. Tôi nghĩ: 'Ôi trời, mình sẽ bị sẹo mất. Tôi vừa tốn 7.000 bảng Anh ở Thổ Nhĩ Kỳ để làm răng cơ mà!'”, cô nói đầy tiếc nuối.
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Sau khi một người bạn làm việc trong bệnh viện nhận thấy dấu hiệu bất thường trên tay cô, Natalia lập tức đến gặp bác sĩ. Kết quả là bốn chiếc nhẫn trên tay cô phải bị cắt bỏ vì ngón tay sưng phồng đến mức không thể tháo chúng ra. Ngón trỏ của cô thậm chí bị nhiễm trùng, buộc bác sĩ phải can thiệp khẩn cấp.
"Họ đã phải loại bỏ rất nhiều mô chết và rửa sạch vết thương trước khi băng bó lại", cô gái nói.
Lời cảnh báo gửi đến cộng đồng
Sau trải nghiệm đau đớn, Natalia quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh tỉnh mọi người.
"Tôi đã làm điều mà rất nhiều người khác cũng làm. Tôi không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Nếu biết trước, tôi sẽ không bao giờ thử!", cô nhấn mạnh trong video.
Cô kêu gọi: "Hãy chia sẻ, đăng lại. Nếu bạn biết ai đó đang có ý định dùng giường tắm nắng, hãy khuyên họ dừng lại ngay lập tức".

Giường tắm nắng – Hiểm họa tiềm ẩn của ung thư da
Việc sử dụng giường tắm nắng từ lâu đã được các chuyên gia cảnh báo là nguyên nhân làm tăng nguy cơ ung thư da. Ở một số quốc gia như Úc và Brazil, giường tắm nắng thậm chí đã bị cấm hoàn toàn.
Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), việc sử dụng giường tắm nắng có thể làm tăng nguy cơ ung thư da lên đến 20%. Tia UV không chỉ gây tổn thương bề mặt da mà còn phá hủy DNA trong tế bào, làm tăng nguy cơ đột biến thành ung thư – ngay cả khi bạn không hề bị bỏng.
Bác sĩ Carol Cooper, chuyên gia về ánh nắng mặt trời, khẳng định:
"Hãy nhớ rằng, không chỉ ‘một số’ chuyên gia cho rằng giường tắm nắng có hại – mà hầu như tất cả đều đồng tình với điều này. Mỗi lần bạn sử dụng giường tắm nắng, nguy cơ mắc ung thư hắc tố ác tính – loại ung thư da nguy hiểm nhất – lại tăng lên ít nhất 20%".
Cộng đồng mạng lên tiếng
Sau khi được đăng tải, video của Natalia nhanh chóng thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem chỉ trong vòng ba ngày.
Một số người bày tỏ sự bàng hoàng khi thấy hậu quả mà cô phải chịu đựng:
"Tôi không nghĩ giường tắm nắng vẫn còn được sử dụng vào năm 2025. Tôi đã từng dùng nó vào những năm 90 và giờ nhìn lại thật kinh hoàng!".
"Tôi từng bị ung thư da và giờ đây đầy sẹo do phải phẫu thuật. Làm ơn, đừng sử dụng giường tắm nắng nữa".
"Tôi đã định làm điều này hôm nay, nhưng nhờ xem được video này, tôi sẽ không bao giờ thử nữa. Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ!".