Công Nghệ

Vì sao Facebook sẽ không bao giờ có nút Dislike?

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

Có nhiều hơn một lý do được đưa ra cho điều này.

Cuối tháng 2 năm 2016, Facebook cập nhật thêm 5 “cảm xúc” để người dùng tương tác với một bài đăng bên cạnh nút Like truyền thống và gọi chung chúng là Reactions. Mới đây, mạng xã hội này cũng thử nghiệm nút “downvote” ở phần bình luận để người dùng có thể “đánh dấu” các bình luận có tính chất tiêu cực, không phù hợp… Liên tục công và thử nghiệm các nút tương tác và tính năng mới, thế nhưng bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao Facebook lại không có một nút Dislike chưa?

Reactions, tính năng được Facebook tung ra vào đầu năm 2016.

“Một nút dislike có thể là con dao hai lưỡi với Mark và đội ngũ,” Giám đốc sản phẩm Reactions Sammi Krug chia sẻ với TechInsider. Từ lâu Facebook đã nhận ra một thực tế là họ cần nhiều hơn một nút Like để người dùng tương tác với từng trường hợp. Giả sử như trong một sự kiện không may như ai đó qua đời thì một nút Like sẽ không còn hợp lý.

Trước đó, trong một buổi hỏi đáp diễn ra vào tháng 9 năm 2015, Mark Zuckerberg chia sẻ rằng Facebook đang phát triển một nút “dislike”. “Tôi nghĩ người dùng đã nói về một nút Dislike trong rất nhiều năm,” người đùng đầu Facebook chia sẻ. Mark nói thêm Facebook sẽ áp dụng tính năng mới này theo một cách không như kiểu bạn đang ghét, “dìm hàng” một bài đăng nào đó.

Gần như không có khả năng nào Facebook sẽ cập nhật nút Dislike cho người dùng.

Thực tế, tính năng Dislike mà Mark nhắc đến bên trên đã được chuyển thành tính năng Reactions như bạn vẫn đang sử dụng hiện nay. Giải thích về điều này, Geoff Teehan, Giám đốc thiết kế sản phẩm của Facebook, chia sẻ trên blog cá nhân rằng:

“Nó có vẻ như là một nhiệm vụ đơn giản: Hãy đặt một nút ngón tay trỏ hướng xuống bên cạnh nút Like. Thế nhưng không dễ dàng như vậy. Người dùng cần mức độ sâu sắc và tinh tế hơn từ những gì Facebook cung cấp để tương tác. Like hoặc Dislike không thể hiến chính xác các chúng ta phản ứng với nhiều sự việc gặp đến trong cuộc sống.”

Nhiều người dùng vậy đơn giản nghĩ rằng việc Facebook không có nút Dislike là để tránh những cảm xúc tiêu cực mà người dùng có thể gặp phải khi đăng bài, dẫn đến giảm động lực đăng bài và cuối cùng là giảm tương tác trên mạng xã hội này.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất