Công Nghệ

Tổng thống Mỹ Donald Trump 'giáng đòn' cuối cùng xuống Huawei

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Reuters cho biết Mỹ đã thu hồi giấy phép xuất khẩu cho Huawei của Intel. Trước đó, Intel có giấy phép này từ tháng 9 năm ngoái.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump mới đây thông báo với các nhà cung ứng của Huawei, bao gồm Intel, rằng Mỹ sẽ thu hồi một số giấy phép bán hàng cho công ty Trung Quốc và đang lên kế hoạch sẽ từ chối khoảng trên dưới 10 đề nghị cung ứng hàng hoá cho Huawei, nguồn tin thân cận nói với Reuters. Hãng tin này nhận định đây có thể là “đón đánh” cuối cùng của ông Trump trên ghế Tổng thống nước Mỹ vào Huawei. Về phần mình, Huawei và Intel đều từ chối bình luận trước thông tin nói trên.

Ảnh: Economics Times

Theo Reuters, Hiệp hội ngành công nghiệp bán dẫn nói rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang phát đi “ý định từ chối nhiều đơn đề nghị cấp phép xuất khẩu cho Huawei đồng thời lên kế hoạch thu hồi ít nhất một giấy phép đã cấp trước đó”. Dù vậy, nguồn tin thân cận với vấn đề nói rằng con số giấy phép thu hồi có thể nhiều hơn một. Một nguồn tin nói với Reuters rằng có 8 giấy phép thu hồi từ 4 công ty.

Ảnh: The Daily Sun

Thông tin nói trên đã khiến giá cổ phiếu của nhiều công ty cung cấp bán dẫn lao dốc. Theo đó, giá cổ phiếu của Samsung Electronics giảm 1,5%, còn cổ phiếu của Advantest (Nhật Bản) và Tokyo Electron (Nhật Bản) lần lượt giảm 1,5% và 0,8%. Một trong những công ty bị thu giấy phép có thê là công ty sản xuất chip nhớ Kioxia Corp. Công ty tiền thân là Toshiba Memory Corp từ chối tiết lộ thông tin cụ thể.

Ảnh: WSJ

Huawei bị Mỹ đưa vào danh sách hạn chế kinh doanh từ tháng 5/2019. Trước khi động thái nói trên được Mỹ đưa ra, khoảng 150 hồ sơ đăng kí cung ứng hàng hoá cho Huawei đang được chờ phê duyệt cho giá trị hàng hoá và công nghệ lên tới 120 tỉ USD. Khoảng 280 tỉ USD giá trị hàng hoá và công nghệ khác cũng chưa được xử lý song lúc này nhiều khả năng sẽ bị từ chối.

Ảnh: WSJ

Hồi tháng 9 năm ngoái, Intel tuyên bố đã nhận được giấy phép từ giới chức Mỹ để cưng ứng một số sản phẩm nhất định cho Huawei. Hồi tháng 8 năm ngoái, Reuters cho biết một quy định cấm bán các mặt hàng liên quan đến 5G song các công nghệ kém hiện đại hơn có thể được Mỹ phê duyệt theo từng trường hợp.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất