Công Nghệ

TikTok bị điều tra ở Mỹ vì không chịu bảo vệ người dùng trẻ em

Vũ Tuấn Anh
Chia sẻ

Tháng 2/2019, TikTok kí thoả thuận bảo vệ người dùng trẻ em ở Mỹ song nó bị cáo buộc không chịu làm theo những gì được nhắc đến trong đó.

Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra cáo buộc rằng ứng dụng TikTok không thực hiện đúng theo một thoả thuận được đưa ra hồi năm 2019 nhắm tới hành động bảo vệ tính riêng tư của người dùng là trẻ em, Reuters dẫn lời hai nguồn tin thân cận với vấn đề.

Sự thành công và phát triển chóng mặt của TikTok kéo theo nhiều rắc rối. Ảnh: Reuters

Cụ thể, một nhân viên của một tổ chức chính sách công nghệ ở Massachusetts và một nguồn giấu tên đã tham gia vào một họp từ xa với FTC và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để thảo luận về vấn đề nói trên. Trước đó, thoả thuận bảo vệ quyền riêng tư cho trẻ em đã được TikTok công bố hồi tháng 2 năm 2019.

ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đang được xem là startup lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 5, Trung tâm Dân chủ Số, Chiến dịch Trẻ em phi thương mại và nhiều tổ chức khác đã yêu cầu FTC điều tra việc TikTok có thể đã không xoá video và thông tin của người dùng dưới 13 tuổi mặc dù nó đã đồng ý làm điều này. Bên cạnh đó, TikTok còn không tuân thủ theo nhiều thoả thuận khác, Reuters nói thêm.

Để thành công ở Mỹ, TikTok đã thâu tóm dịch vụ Visual.ly. Giao dịch này cũng từng bị Mỹ điều tra. Ảnh: Yahoo!

Về phần mình, một người phát ngôn của TikTok cho biết TikTok “rất quan tâm đến vấn đề an toàn cho toàn bộ người dùng”. Người này đồng thời khẳng định TikTok mang đến cho người dùng dưới 13 tuổi ở Mỹ một trải nghiệm ứng dụng rất hạn chế cùng với đó là các biện pháp đảm bảo tính riêng tư và an toàn được thiết kế riêng cho nhóm người dùng nhỏ tuổi.

TikTok có khả năng gợi ý nội dung cho người dùng rất tốt và điều này khiến người dùng dễ bị “nghiện” nó. Ảnh: NDTV

TikTok đang có những ngày tháng đáng quên trong lúc vươn mình thành một trong những mạng xã hội có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới. Hôm 30/6, Ấn Độ đã cấm hàng chục ứng dụng Trung Quốc, bao gồm cả ứng dụng video ngắn nổi tiếng TikTok, để “đảm bảo sự an toàn và chủ quyền của Ấn Độ trên không gian mạng.” Tổng cộng, Bộ điện tử và công nghệ thông tin Ấn Độ đã liệt kê tới 59 ứng dụng di động vào diện đe dọa bảo mật trong đợt này, Business Insider.

Ảnh: Financial Express

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ cũng có thể đang cân nhắc cấm TikTok do các quan ngại liên quan đến bảo mật, Fox News dẫn chia sẻ của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo. “Chúng tôi đang nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc và đang cân nhắc điều đó,” ông Mike Pompeo khẳng định.

Chia sẻ

Bài viết

Vũ Tuấn Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất