Công Nghệ

iOS 14 phát hiện Instagram 'quay lén' người dùng iPhone

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

Về phần mình, Instagram cho biết đây là một lỗi phần mềm và đang khắc phục nó.

Nhiều người dùng tải về một phiên bản dùng thử của hệ điều hành iOS phiên bản tiếp theo, iOS 14, đã nhận được một thông báo ngoài kì vọng trên thiết bị của mình: rằng Instagram đang truy cập camera của họ ngay cả khi họ không chụp hình hay quay video.

Ảnh: Kenya-GlobalNews

Cụ thể, iOS 14 sẽ hiển thị một thông báo màu xanh ở góc trên màn hình khi một ứng dụng truy cập camera hay microphone trên điện thoại. Trang The Verge dẫn lời một người dùng nói rằng thông báo nói trên đã xuất hiện khi họ lướt Instagram và không hề mở camera.

Ảnh: Business Insider

Một người phát ngôn của Facebook nói rằng thông báo nói trên xuất hiện là một do một lỗi ứng dụng và hiện tại công ty đang khắc phục nó. Người này nói thêm rằng việc người dùng nhìn thấy thông báo không đồng nghĩa với việc Instagram thực tế đang cố gắng truy cập và sử dụng camera.

Ảnh: Business Insider

“Chúng tôi chỉ truy cập camera khi người dùng cho chúng tôi làm điều đó. Chúng tôi tìm thấy và đang khắc phục một lỗi trong iOS 14 beta trong đó thông báo nhầm với người dùng rằng chúng tôi đang sử dụng camera của họ ngay cả khi người dùng không làm điều này,” người phát ngôn của Facebook nói đồng thời xác nhận rằng Instagram không hề sử dụng camera trong các trường hợp này và họ không ghi lại bất kì một nội dung nào.

Ảnh: Forbes

Về phần mình, người phát ngôn Apple cho biết người dùng sẽ nhìn thấy một thông báo ở dạng biểu tượng cho thấy điện thoại đang ghi hình/ ghi âm “bất kì khi nào một ứng dụng sử dụng mic hay camera trên điện thoại.”

Đây không phải là lần đầu tiên iOS 14 phát hiện các ứng dụng đang sử dụng một chức năng nào đó trên điện thoại mà người dùng không hề hay biết. Hồi tháng 6, iOS 14 beta phát hiện TikTok, LinkedIn, Reddit và nhiều người dụng khác có thể truy cập các thông tin mà người dùng lưu lại dưới dạng sao chép (clipboard). Tất cả các ứng dụng nói trên đều dừng hành động này ngay khi người dùng phát hiện nó.

Ảnh: Business Insider

Tim Cook, CEO Apple, khẳng định Apple sẽ tiếp tục ra mắt các tính năng mới trên iOS cho phép người dùng có được một cái nhìn toàn cảnh hơn về những loại dữ liệu mà các ứng dụng đang cố gắng thu thập.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất