Công Nghệ

Grab, be và Go-Viet: Dịch vụ xe ôm công nghệ nào 'hào phóng' với tài xế nhất?

Vũ Tuấn Anh
Chia sẻ

Mặc dù cách thức tiếp cận và cơ chế hoạt động có thể giống nhau, mỗi ứng dụng lại có một chính sách khác nhau để thu hút các tài xế.

Đối với các tài xế công nghệ, bên cạnh việc kiếm tiền trực tiếp từ những chuyến xe, các chương trình điểm thưởng, tiền thưởng cũng là một nguồn thu nhập được quan tâm. Hãy cùng so sánh chính sách của ba hãng gọi xe lớn tại Việt Nam hiện tại là Grab, be và Go-Viet để xem “ông lớn” nào hào phòng với tài xế nhất?

be

Ra mắt vào cuối năm ngoái, be là ứng dụng sinh sau đẻ muộn nhất trong ba cái tên được nhắc đến trong bài viết này. Dù vậy, nó lại được xem là dịch vụ đang “hào phóng” nhất với các tài xế. Tại khu vực Hà Nội và khu vực TP.HCM, be đều đang áp dụng hai chương trình thưởng cho các tài xế là thưởng theo doanh thu và thưởng theo số chuyển. Dù vậy, giữa hai thị trường, mức thưởng có đôi điểm khác biệt.

Cụ thể, đối với tài xế ở TP.HCM, với mức doanh thu từ 200.000 đến 399.999 đồng một ngày và từ 400.000 ngày, họ sẽ nhận được mức thưởng tương ứng 20% và 25% doanh thu. Khi đạt được số chuyến từ 8, 16, 24,32 và 28 trong ngày, mức thưởng theo chương trình “Lái nhiều thưởng cao” cũng lần lượt là 40.000, 120.000, 200.000, 280.000 và 360.000.

Tài xế ở Hà Nội của be thì có mức thưởng thấp hơn đôi chút khi doanh thu từ 200.000 đến 399.000 đồng một ngày mang về mức thưởng 15% doanh thu, doanh thu từ 400.000 đồng đến 599.999 đồng mang về mức thưởng 20% doanh thu trong khi đó mức thưởng 25% chỉ được áp dụng cho các tài xế đạt 600.000 doanh thu một ngày trở lên.

Khi lái 10 chuyến trên ngày, các tài xế tại Hà Nội của be nhận thưởng 50.000 đồng trong khi đó mức thưởng nâng lên 150.000 đồng và 250.000 đồng khi số chuyến đạt 20 và 30 chuyển/ ngày.

Grab

Đối với Grab, các tài xế hãng này thường dùng từ “săn ngọc” để nói về điểm thưởng. Theo tìm hiểu, để nhận được thưởng, các tài xế sẽ phải đạt được các mốc 250, 450,600, 800 và 900 ngọc để tương đương với 30.000 đồng; 90.000 đồng; 180.000 đồng; 280.000 đồng; 360.000 đồng. Đối với mỗi chuyển Grab, tài xế có thể kiếm được từ 15 ngọc đến 20 ngọc.

Điểm đáng nói là Grab áp dụng mức thưởng linh hoạt và “đậm đà” hơn đối với tài xế nhận các dịch vụ giaohangf GrabExpress hoặc giao đồ ăn GrabFood.

Go-Viet

Câu chuyện về điểm thưởng, tiền thưởng của các tài xế công nghệ được nhắc đến gần đây bởi những phản ứng của tài xết Go-Viet trong bối cảnh hãng này thay đổi chính sách thưởng cho tài xế ở TP.HCM.

Cụ thể, theo tìm hiểu, với chính sách cũ của cách tính thưởng mà Go-Viet áp dụng cho các tài xế là 30.000 đồng, 90.000 đồng và 180.000 đồng cho các mức điểm tích luỹ là 10, 18 và 28 điểm. Thế nhưng, theo chính sách mới, dù mức thưởng được tăng lên các mức 40.000 đồng, 120.000 đồng và 180.000 đồng tuy nhiên mức điểm tích luỹ là rất cao và khó đạt được, theo nhiều tài xế, là 40 điểm, 64 điểm và 80 điểm.

Với cách tính thưởng mới, Go-Viet cho rằng thu nhập của các tài xế tăng lên. Bên cạnh đó, hãng này cũng nhấn mạnh điểm thưởng của tài xế được nhân lên gấp đôi đối với chính sách mới. Theo đó, với mỗi cuốc xe trong giờ thấp điểm, tài xết nhận được 2 điểm (thay vì 1 điểm). Đối với giờ cao điểm, tài xế nhận được 4 điểm thưởng, thay vì 2 điểm thưởng như trước.

Chia sẻ

Bài viết

Vũ Tuấn Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất