Công Nghệ

Ghé thăm toà nhà chọc trời ấn tượng ở Hàn Quốc có thang máy nhanh nhất trên thế giới

Theo Business Insider
Chia sẻ

Thang máy của Lotte World Tower có thể đưa bạn từ tầng 1 đến tầng 121 của toà nhà trong chưa đến 1 phút.

Thế giới đang chứng kiến một sự bùng nổ của các công trình nhà chọc trời, dẫn đầu bởi các quốc gia nhưu Mỹ, Ả-rập Saudi hay Mỹ. Chỉ tính riêng trong năm nay, Trung Quốc đã xây nhiều nhà chọc trời hơn bất kì quốc gia nào từng làm được trong một năm. Trong cuộc cạnh tranh xây dựng những toà nhà cao và cách tân nhất, một cái tên ở Hàn Quốc đang thu hút được nhiều sự chú ý.

Đầu tuần này, Lotte World Tower ở Seoul đã nhận được giải thường Emporis Skyscraper Award, một giải thưởng kiến trúc danh tiếng.

Dưới đây là những gì bạn cần biết về toà nhà thú vị này.

Quá trình xây dựng toà nhà này bắt đầu vào năm 2011, hơn hai thập niên sau khi khu đất này được mua lại.

Chủ đầu tư, Lotte Corp., cũng là đơn vị thực hiện giám sát việc xây dựng của công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới.

Toà nhà này được thiết kế để có thể chống chịu được động đất 9.0 richter.

Nó cũng có thể chống chịu được những cơn gió mạnh tương đương sức gió trong siêu bão Katrina.

Với độ cao khoảng 550 mét, đây là toà nhà cao nhất Hàn Quốc và cao thứ năm trên thế giới.

Được mở cửa chính thức vào tháng 4 năm 2017, toà nhà có 123 tầng và 42.000 cửa sổ. Chỉ riêng phần mái của nó đã cần tới 3.000 tấn thép.

Thiết kế của toà nhà trông khá hiện đại nhưng lại có đầy đủ nét giao thoa của kiến trúc và nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc.

Một trăm ngày sau khi mở cửa, toà nhà đã đón 10 triệu lượt khách hay khoảng 120.000 khách một ngày.

Toà nhà này là một tổ hợp văn phòng, hệ thống bán lẻ cùng nhiều căn hộ thuộc hàng đắt nhất Hàn Quốc. Nó cũng có một khách sạn hạng sang toạ lạc mang tên Signiel Seoul. Tầng thấp nhất của khách sạn này cũng cao hơn toà nhà cao thứ hai thành phố.

Điểm nhấn của toà nhà này là đài quan sát với sàn làm bằng thuỷ tinh và thang máy nhanh nhất thế giới.

Thang máy Sky Shuttle của toà nhà có thể di chuyển với vận tốc 35 km/h. Hiểu một cách đơn giản, nó có thể đưa khách tới thăm từ tầng một đến đài quan sát ở tầng 121 chỉ trong một phút.

Đây từng tổ chức một cuộc thi “chạy lên trời” vào năm 2018 với thử thách người tham dự leo 2.917 bậc thang bộ.

Các cuộc thi kiểu này cũng được tổ chức tại nhiều thành phố trên thế giới. Tuy nhiên cuộc đua của Lotte World Tower là cuộc đua dài và cao nhất.

Toà nhà này có thể mang đến tác động 3,8 tỷ USD cho kinh tế.

Toà nhà cũng được kì vọng có thể đón 60 triệu khách mỗi năm.

Chia sẻ

Theo

Business Insider

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất