Công Nghệ

Elon Musk khẳng định Tesla sẽ vượt mặt Apple trong vài tháng tới

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Chia sẻ trên Twitter, Elon Musk không ngần ngại nói về dự đoán Tesla sẽ sớm trở thành công ty lớn nhất thị trường.

Elon Musk, CEO Tesla, mới đây chia sẻ trên Twitter rằng “tôi nghĩ có nhiều hơn 0% cơ hội Tesla có thể trở thành công ty lớn nhất”. Ông nói thêm rằng “có thể chỉ trong vài tháng tới”, CNBC cho biết. Dù vậy, thông điệp mà Elon Musk đưa ra về thời gian Tesla có thể sẽ trở thành công ty đại chúng lớn nhất thế giới đã bị ông xoá đi sau đó.

Ảnh: FT

Trước đây, Uỷ ban Sàn giao dịch và Chứng khoản Mỹ cũng có nhiều tranh cãi với nội dung mà Elon Musk và Tesla chia sẻ trên Twitter. Hồi quý 3/2018, Musk đối mặt với cáo buộc lừa đảo từ SEC khi ông chia sẻ trên Twitter về dự định sẽ sớm đưa Tesla về hình thức công ty tư nhân với giá 240 USD/ cổ phiếu. Ngay sau khi thông tin này được phát đi, giá cổ phiếu Tesla tăng 6% trong phiên giao dịch.

Ảnh: FT

Vụ việc này khiến Elon Musk và Tesla phải chịu khoản phạt 20 triệu USD mỗi bên đồng thời không được khẳng định rằng mình “vô tội” trong sự việc nói trên. Tuy nhiên, Uỷ ban Sàn giao dịch và Chứng khoản Mỹ đã yêu cầu toà án giữ Elon Musk lại sau khi ông chia sẻ về số lượng xe do Tesla sản xuất vào đầu năm 2019. Cơ quan cho rằng chia sẻ của Elon Musk tiếp tục vi phạm thoả thuận quy định với SEC.

Ảnh: Reuters

Trong thoả thuận chỉnh sửa, Tesla được yêu cầu phải phê duyệt bằng văn bản tất cả các bài đăng của Elon Musk có thể chứa các thông tin quan trọng có liên quan đến công ty. Về phần mình, Tesla chưa bao giờ chia sẻ về nhân sự chịu trách nhiệm này. Elon Musk hiện đang có khoảng gần 50 triệu người theo dõi trên Twitter.

Ảnh: Reuters

Ở thời điểm hiện tại, Tesla đang có giá trị vốn hoá khoảng hơn 593 tỷ USD với giá cổ phiếu khoảng 618,71 USD (giảm 3,39%) trong phiên giao dịch gần nhất. Apple, công ty đại chính có giá trị vốn hoá cao nhất nước Mỹ, trong khi đó có giá trị vốn hoá 2,03 nghìn tỷ USD.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin mới nhất