Công Nghệ

Apple bị phạt nửa tỷ USD vì vi phạm bản quyền trên iPhone

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Liên quan đến án phạt lần này, Apple cho biết sẽ thực hiện kháng cáo đến toà án.

Trong một diễn biến khác liên quan đến cuộc chiến pháp lí giữa Apple và VirnetX, toà án ở Texas mới đây cho biết Apple được yêu cầu thanh toán thêm 502,8 triệu USD vì đã vi phạm bản quyền các phần mềm bảo mật của công ty VirnetX.

Ảnh: Getty

Theo báo cáo từ Bloomberg, toàn án đưa ra quyết luận về mức độ Apple nợ tiền bản quyền sử dụng với VirnetX liên quan đến dịch vụ VPN theo yêu cầu (VPN On Demand). VirnetX trước đó cáo buộc Apple vi phạm bản quyền sáng chế VPN trên iOS. Đây là tính năng cho phép người dùng kết nối tới máy chủ cá nhân ảo trên iPhone và iPad.

Xem thêm: Những sao Hàn là fan cứng của tai nghe Airpods đến từ Apple

Ảnh: iMore

VirnetX cho rằng số tiền Apple cần thanh toán có thể lên tới hơn 700 triệu USD. Dù vậy, Apple đã cố gắng đàm phán số tiền 113 triệu USD do số tiền bản quyền trên mỗi thiết bị không nên vượt quá 19 cents. Dù vậy, quyết định cuối cùng của toà án là 84 cents phí bản quyền trên mỗi thiết bị.

Ảnh: Bloomberg

Về phần mình, Apple bày tỏ sự thấy vọng liên quan đến kết quả toà án đưa ra. “Chúng tôi cảm ơn toà án vì thời gian của họ và trân trạng sự cân nhắc của họ nhưng chúng tôi thất vọng vì phán quyết này và chúng tôi sẽ kháng cáo,” đại diện Apple chia sẻ. Được biết, vụ kiện này đã diễn ra trong hơn một thập niên. Apple nói rằng những bản quyền trong vụ kiện không liên quan đến các tính năng chính trong sản phẩm của Apple và chưa kể đến việc nhiều bản quyền đã không còn giá trị.

Ảnh: CBS

Đầu năm nay, Apple đã thanh toán 440 triệu USD cho VirnetX trong một lùm xùm pháp lý khác liên quan đến các công nghệ giao tiếp, truyền thông. Lùm xùm này đã bắt đầu từ năm 2010 và chỉ mới kết thúc vào tháng 3 năm nay khi toà án tối cao từ chối đề nghị kháng cáo của Apple.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin mới nhất