Ăn - Chơi - Khám phá

'Choáng' trước cảnh bãi biển Cát Bà đông kín người dịp cuối tuần

Khải Anh
Chia sẻ

Cuối tuần 10-11/6, tại bãi biển thuộc quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) đông kín người đến tham quan, tắm biển, nghỉ dưỡng.

Nằm cách Hà Nội 150km, quần đảo Cát Bà với hơn 300 đảo lớn, nhỏ là nơi thu hút du khách đến tham qua, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, vào dịp cao điểm mùa hè, các bãi tắm tại Cát Bà trở nên "quá tải" do lượng khách đổ về quá đông.

'Choáng' trước cảnh bãi biển Cát Bà đông kín người dịp cuối tuần Ảnh 1

Cụ thể, trong hai ngày cuối tuần 10-11/6, số lượng khách từ TP. Hải Phòng, TP Hà Nội... cùng các tỉnh khác đổ về tương đối đông đúc. Theo cập nhật của một người dân trên hội nhóm yêu du lịch, bãi biển Cát Cò 1, Cát Cò 2 và Cát Cò 3 có đặc ken người lớn, trẻ em cùng tắm biển.

'Choáng' trước cảnh bãi biển Cát Bà đông kín người dịp cuối tuần Ảnh 2

Đáng chú ý, nhiều trẻ em phải lách len trong dòng người để tận hưởng làn nước biển. Bên cạnh đó, dãy ghế được bố trí trên bãi biển cũng kín khách. Với thiên nhiên đẹp, gần các thành phố lớn, việc Cát Bà đông khách vào dịp cuối tuần vốn là điều dễ hiểu.

'Choáng' trước cảnh bãi biển Cát Bà đông kín người dịp cuối tuần Ảnh 3

Thậm chí, khu vực cầu thang của các khách sạn cũng có khá đông người chen chúc nhau. Hình ảnh đông đúc trên cũng thường xuyên xuất hiện vào mùa hè các năm, đặc biệt là khi học sinh nghỉ học. Dịp này, nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con em đi du lịch. 

Được biết, quần đảo Cát Bà đang được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long - Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới.

Đồng thời, vịnh Lan Hạ thuộc Cát Bà có hệ thống sinh thái vô cùng đa dạng: núi đá vôi, thảm thực vật trên các hòn đảo, vùng biển có san hô... Đồng thời, vịnh Lan Hạ được trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội CLB các vịnh đẹp nhất trên thế giới. 

Trước đây, trên trang Instagram cá nhân của mình, nam diễn viên Leonardo DiCaprio đã từng chia sẻ về vịnh Lan Hạ. Anh viết: “Đây là một làng chài truyền thống ở vịnh Lan Hạ (Việt Nam), nằm lọt thỏm giữa nhiều hòn núi đá vôi trên mặt nước xanh màu ngọc lục bảo”. Bên cạnh đó, anh cũng kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường tự nhiên tại đây.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất