Âm Nhạc

Sơn Tùng M-TP trình diễn dưới chân ngôi chùa lớn nhất Việt Nam

CN
Chia sẻ

Anh chàng vừa có màn thể hiện đầy sâu lắng mới đây với ca khúc 'Chín bậc tình yêu'.

Tròn một năm nhạc sĩ An Thuyên rời cõi tạm, để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài danh này, tối ngày 2/6 diễn ra đêm nhạc Trăng tại sân khấu ngoài trời trước điện Pháp Chủ, chùa Bái Đính, Ninh Bình.

Chủ đề Trăng được lấy cảm hứng từ hai câu thơ trong bài thơ Khoảng lặng của nhà thơ Nguyễn Liên Châu: “Nẻo trăng lên, cõi trăng về/An nhiên như thể chưa hề long đong”. Hình ảnh này dễ khiến nhiều người gợi nhớ đến hình ảnh của chính nhạc sĩ An Thuyên, nhất là khi ông còn được sinh vào đúng ngày trăng rằm tháng tám.

Đêm nhạc diễn ra ở nơi linh thiêng.

Đêm nhạc diễn ra ở nơi linh thiêng.

Với đêm nhạc Trăng, ngoài những nghệ sĩ tham gia hát còn có sự tham gia của 100 tăng ni, 200 Phật tử được kết hợp tiết mục với các nghệ sĩ trong chương trình.

Với đêm nhạc Trăng, ngoài những nghệ sĩ tham gia hát còn có sự tham gia của 100 tăng ni, 200 Phật tử được kết hợp tiết mục với các nghệ sĩ trong chương trình.

Đêm nhạc quy tụ những ca sĩ là người thân, bạn bè và học trò của cố nhạc sĩ Ca dao em và tôi như Trọng Tấn, Tấn Minh, Uyên Linh, Hồ Ngọc Hà, Văn Mai Hương, Oplus, PB Nation, Lan Anh, Phương Thảo và ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Đến với đêm nhạc Sơn Tùng thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên là Chín bậc tình yêu. Ca khúc này từng được nhiều nghệ sĩ thể hiện thành công, nhưng với bản phối mới đậm chất RnB của nhạc sĩ Hoàng Anh, giọng ca Thái Bình thổi sự tươi mới, trẻ trung cho ca khúc.

ST

Màn trình diễn đầy sâu lắng Chín bậc tình yêu của Sơn Tùng.

Khác với những phiên bản của NSND Thu Hiền, Thanh Hoa, Thu Hương hay Nguyễn Đình Thanh Tâm, Sơn Tùng hát theo lối RnB hiện đại, luyến láy tinh tế, phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ, nhưng vẫn giữ trọn cảm xúc của ca khúc.

Khác với những phiên bản của NSND Thu Hiền, Thanh Hoa, Thu Hương hay Nguyễn Đình Thanh Tâm, Sơn Tùng hát theo lối RnB hiện đại, luyến láy tinh tế, phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ, nhưng vẫn giữ trọn cảm xúc của ca khúc.

Với bộ vest trắng lịch lãm, điển trai, ngay khi bước ra sân khấu, nam ca sĩ đã nhận được những tràng pháo tay của khán giả.

Với bộ vest trắng lịch lãm, điển trai, ngay khi bước ra sân khấu, nam ca sĩ đã nhận được những tràng pháo tay của khán giả.

Điểm đặc biệt trong đêm nhạc này là các ca sĩ lần lượt ra sân khấu để thể hiện phần trình diễn của mình mà không có bất cứ lời giới thiệu hay dẫn chuyện của MC, nhưng điều đó không không bị nhàm chán mà còn tạo nên sự cộng hưởng cảm xúc. Sơn Tùng M-TP thể hiện ca khúc Chín bậc tình yêu, nhưng không quên cúi đầu chào nhạc sĩ An Thuyên và khán giả.

Điểm đặc biệt trong đêm nhạc này là các ca sĩ lần lượt ra sân khấu để thể hiện phần trình diễn của mình mà không có bất cứ lời giới thiệu hay dẫn chuyện của MC, nhưng điều đó không không bị nhàm chán mà còn tạo nên sự cộng hưởng cảm xúc. Sơn Tùng M-TP thể hiện ca khúc Chín bậc tình yêu, nhưng không quên cúi đầu tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên và chào khán giả.

Màn trình diễn đầy tình cảm của Sơn Tùng.

Mặc dù không được học một ngày nào với hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và cũng chưa từng được gặp trực tiếp trò chuyện, nhưng nhạc sĩ An Thuyên là người tiếp thêm sức mạnh cho Sơn Tùng trong quãng thời gian anh “đắm chìm” trong scandal về nghi án đạo nhạc, đạo ý tưởng trong các ca khúc tự sáng tác.

Mặc dù không được học một ngày nào với hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và cũng chưa từng được gặp trực tiếp trò chuyện, nhưng nhạc sĩ An Thuyên là người tiếp thêm sức mạnh cho Sơn Tùng trong quãng thời gian anh “đắm chìm” trong scandal về nghi án đạo nhạc, đạo ý tưởng trong các ca khúc tự sáng tác.

Sơn Tùng, Hồ Ngọc Hà cùng nhiều nghệ sĩ cầm hoa cúc vàng tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên.

Sơn Tùng, Hồ Ngọc Hà cùng nhiều nghệ sĩ cầm hoa cúc vàng tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên.

Nhạc sĩ An Thuyên gửi lời động viên Sơn Tùng thông qua quản lý là đạo diễn Quang Huy

Nhạc sĩ An Thuyên từng gửi lời động viên Sơn Tùng thông qua quản lý là đạo diễn Quang Huy.

Đêm nhạc bắt đầu từ 8h, nhưng Sơn Tùng đến rất sớm để chuẩn bị.

Đêm nhạc bắt đầu từ 8h, nhưng Sơn Tùng đến rất sớm để chuẩn bị.

Buồi chiều Sơn Tùng cùng ca sĩ Bông Mai - con gái nhạc sĩ An Thuyên dâng hương tại chùa Bái Đính.

Buồi chiều Sơn Tùng cùng ca sĩ Bông Mai - con gái nhạc sĩ An Thuyên dâng hương tại chùa Bái Đính. Ảnh FB Phạm Quỳnh Anh

Chia sẻ

Bài viết

CN

Tin mới nhất