Âm Nhạc

Nam ca sĩ từng giả mắc ung thư để xin tiền khán giả tuyên bố khởi kiện cư dân mạng

Thanh Phúc
Chia sẻ

Nam ca sĩ cho biết đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để khởi kiện dân mạng.

Choi Sung Bong từng là Á quân cuộc thi Korea Got Talent mùa 1 năm 2011 và theo đuổi sự nghiệp ca sĩ kể từ đó. 

Năm ngoái, nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân thông tin mình đã mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 3, ung thư tuyến tiền liệt, suy giáp và ung thư tuyến giáp sau đợt kiểm tra sức khỏe vào tháng 5/2020. 

Choi Sung Bong thường xuyên cập nhật về quá trình điều trị bệnh của mình với khán giả qua mạng xã hội. Tuy nhiên, anh chàng tuyên bố mình không đầu hàng bệnh tật cũng như từ bỏ con đường ca hát hay rời khỏi ngành giải trí nên đã nhận tới 1 tỷ won (19 tỷ đồng) tiền quyên góp để chuẩn bị ra album mới.

Anh chàng nhận được sự động viên và ngưỡng mộ từ khán giả vì sự kiên cường và cố gắng. Mới đây, phóng viên giải trí Lee Jin Ho đã đăng tải video, bày tỏ nghi vấn việc Choi Sung Bong giả vờ ung thư để kêu gọi quyên góp tiền hỗ trợ từ người hâm mộ.

Hàng loạt bằng chứng sau đó cho thấy nam ca sĩ này đã lừa đảo để xin tiền người hâm mộ. Trước loạt cáo buộc nam ca sĩ Choi Sung Bong đang "giả bệnh ung thư" và sử dụng tiền quyên góp, tài trợ của người hâm mộ dưới danh nghĩa "quyên góp tiền làm album", chương trình AM Plaza của đài KBS đã chính thức xóa các video có sự góp mặt của nam ca sĩ khỏi các nền tảng.

Cho đến ngày 24/5, một quan chức cảnh sát cho biết Choi Sung Bong gần đây đã đệ đơn khởi kiện hàng chục cư dân mạng. Theo nam ca sĩ, nguyên nhân anh khởi kiện cư dân mạng là do họ đã để lại những bình luận tiêu cực dưới các bài báo liên quan đến câu chuyện bệnh tật của mình.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện một số thông tin cho biết Choi Sung Bong đang bị khởi kiện vì tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất