Âm Nhạc

Đội của Vương Nhất Bác hơn đội Lay ở điểm này dù chỉ có một biên đạo múa

Phương Linh
Chia sẻ

Vương Nhất Bác hiển nhiên đã có kinh nghiệm trong cách tạo ra các tác phẩm nhảy, vì có kinh nghiệm làm diễn viên.

Cuộc thi Street dance of China 4 so sánh khả năng sáng tạo của biên đạo và khả năng hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. Đội của Vương Nhất Bác chỉ có một biên đạo múa, và anh đã thực sự đổ mồ hôi cho chương trình. Nhất Ba Vương Tác thắng hai ván trong tập 9, tác phẩm thứ hai cũng rất thú vị, giống như một bộ phim đen trắng, và cũng giống như một vở nhạc kịch Broadway.

Mức độ phối hợp và mức độ của câu chuyện rất tốt. Câu chuyện hài hước, lãng mạn và đáng nhớ, là một tác phẩm rất hoàn chỉnh. Đội của Lay đã giành được nhiều chiến thắng hơn với biên đạo múa vào năm ngoái, và anh đã "cướp" được những biên đạo xuất sắc múa lần này.

Cả Kenken và Bunta đều là những người biên đạo rất giỏi, nhưng không ngờ điểm của 3 tác phẩm lại thấp đến vậy, thật ra thì "Xưởng sản xuất sôcôla" của Kenken cũng hay nhưng không bằng "Bốn Sự Thay Đổi" của Nhất Ba Vương Tạc.

Vương Nhất Bác hiển nhiên đã có kinh nghiệm trong cách tạo ra các tác phẩm nhảy, vì có kinh nghiệm làm diễn viên. Vương Nhất Bác rất chú ý đến các chi tiết, có kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ và kết quả là rõ ràng. Các tác phẩm do các đại thần thể loại chiến đấu tạo ra cũng rất hay. Biên đạo người Nhật sau khi vào đội, Momo, thực sự đã thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Đúng là: "cam được sinh ra ở Hoài Nam là cam, trong khi những người sinh ra ở Hoài Bắc là đào". 

Vương Nhất Bác liên tục nhấn mạnh với các thành viên trong nhóm rằng họ phải hợp tác với nhau, và mỗi đội nên giúp đỡ nhau để đưa ra đề xuất và dẫn đầu. Đội trưởng Lay cũng thấy có vấn đề với công việc của nhóm, nhưng anh ta không tham gia đầy đủ. Việc vị trí nốt trên cây đàn piano mà Hoàng Tiêu bấm khác biệt so với âm thanh phát ra chính là ví dụ.

Fan cảm thấy rằng sự hợp nhất là rất quan trọng và sự kết hợp đó sẽ tạo ra năng lượng của Nhất Ba Vương Tạc. Đây có lẽ là ý định ban đầu của Vương Nhất Bác với tư cách là đội trưởng. Vương Nhất Bác không chỉ biết nhảy đường phố mà còn biết làm việc nhóm.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất