Âm Nhạc

Chuyện 'gà' rời công ty cũ: Đủ lùm xùm từ Sơn Tùng đến Jack, hiếm hoi mới êm đẹp như nhà Nhi - Thắng

Anh Min
Chia sẻ

Đúng là lúc "cơm lành canh ngọt" thì chẳng sao, nhưng đến khi "đôi ngã chia ly" thì lại sinh chuyện.

Đông đảo các ca sĩ Vpop dù hoạt động solo hay trong nhóm nhạc đều trực thuộc sự quản lí của một công ty giải trí. Sự hợp tác này đều trên tinh thần 2 bên cùng có lợi và được thoả thuận rõ ràng trong hợp đồng được ký kết ngay từ ban đầu. Lúc "cơm lành canh ngọt" thì chẳng sao, nhưng đến khi "đôi ngã chia ly" thì lại sinh chuyện. Khán giả đã từng không ít lần phải chứng kiến những lùm xùm đấu tố nhau khi nghệ sĩ tuyên bố rời công ty quản lí với nhiều lý do khác nhau, hiếm hoi mới có những trường hợp chia tay êm đẹp. 

Anh Tú và Đông Nhi - Ông Cao Thắng 

Tối ngày 25/7, trang cá nhân cũng như fanpage chính thức của Anh Tú đã đăng tải thông tin về việc anh sẽ rời khỏi công ty của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Như vậy, nam ca sĩ đã hoạt động tại 6th Sense 3 năm và không tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Cụ thể, Anh Tú cho biết dù quá sức mạo hiểm nhưng đã đến lúc anh cần có những con đường riêng và lý tưởng riêng. Anh cũng khéo léo tri ân những người thầy và e-kip cũ của mình.
"Vẫn còn đó là "Người Chị" người đã nắm tay mình và nâng mình tới gần hơn với 2 chữ " Ca Sĩ". Vẫn còn đó "Người Anh" đứng phía sau lo toan mọi chiến lược và hướng đi cho mình. Vẫn còn đó những người "Anh Em" đam mê và nhiệt huyết, song song đó là team truyền thông luôn bên cạnh Anh Tú". - Giọng ca The Voice bộc bạch.

Khép lại tâm thư, anh chằng khẳng định sẽ luôn nâng niu những cảm xúc và nhớ về ngôi nhà (ý nói công ty của Đông Nhi - Ông Cao Thắng) sau 3 năm gắn bó.

Ngoài ra, 6th Sense cũng là công ty hiếm hoi không vướng phải những lùm xùm xung quanh chuyện chấm dứt hợp tác với nghệ sĩ. Công ty có tận 4 ca sĩ là: Khổng Tú Quỳnh, Ưng Đại Vệ, NaWhan và Mei (Lip B ) rời công ty nhưng không hề có chút lùm xùm nào. Thậm chí, Ông Cao Thắng chỉ giải quyết sự việc trong ôn hòa mà không bắt đền các ca sĩ một đồng nào, bài hát của công ty vẫn được dùng thoải mái. Mỗi dịp đặc biệt của công ty, các ca sĩ cũ cũng đều góp mặt chung vui. 

Anh Tú và Đông Nhi 

Phương Mỹ Chi và công ty Quang Lê 

Sau 6 năm gắn bó, ngày 31/12/2019, Phương Mỹ Chi xác nhận rời công ty Quang Lê Entertainment. Đây là thông tin gây bất ngờ với nhiều người bởi trước đó “chị Bảy” vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh giọng ca Sương trắng miền quê ngoại, đồng hành cùng anh trên các sân khấu lớn nhỏ.

Nói về quyết định này, Phương Mỹ Chi cho biết: “Em và ba Lê đã gắn bó với nhau 6 năm qua. Em nghĩ đây không phải là quãng thời gian ngắn đối với bất kỳ ca sĩ nào trực thuộc sự quản lý của một công ty giải trí như em. Hợp đồng công việc của em hiện đã hết hạn. Em đưa ra quyết định rời công ty là vì bản thân nhận thấy mỗi lúc ước mơ, đam mê nghệ thuật trong em ngày càng lớn. Em mong muốn được làm nhiều thứ, thử sức thêm, mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn của mình một chút để đến với những điều mới mẻ hơn”.

Giọng ca Gánh chè đêm của mẹ tâm sự giữa mình và ba nuôi Quang Lê là một tình cảm đặc biệt gắn bó hơn bất kỳ ai - vì thời điểm 6 năm trước khi cả hai gặp nhau cũng chính là khởi đầu mới cho đôi bên.

Jack và công ty của K-ICM 

Sau gần 1 năm gắn bó và trở thành bộ đôi "hiện tượng" trong làng giải trí Việt với loạt hit cực khủng, giữa Jack, K-ICM và công ty ICM xảy ra mâu thuẫn và dẫn tới sự ra đi của Jack. Tuy nhiên, sự ra đi này lại không mấy suôn sẻ như những thành tích mà cả 2 từng cùng nhau làm nên. 

Một số nguồn tin nổi lên cho rằng phía công ty ICM bóc lột sức lao động của Jack, khiến anh phải nhập viện và cũng không trả lương xứng đáng. Về phía người trong cuộc, Jack không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận, nhưng trang facebook cá nhân của nam ca sĩ thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái bi luỵ, hàm ý trách móc công ty cũ. Điều này khiến cho người hâm mộ càng thêm phẫn nộ và muốn ra sức bảo vệ cho thần tượng. Về phía công ty ICM cũng hầu như giữ im lặng, chỉ lên tiếng 1 lần để khẳng định họ làm đúng theo hợp đồng đã kí kết ban đầu và cũng phủ nhận chuyện bóc lột công sức, tiền bạc. 

Orange, Lyly và công ty Châu Đăng Khoa 

Xảy ra sau vụ việc của Jack và K-ICM không lâu là vụ đấu tố giữa Orange, Lyly và Châu Đăng Khoa cũng đình đám không kém. Cụ thể, Orange bất ngờ đăng tải một bài viết dài trên trang facebook cá nhân. Trong đó, cô tố cáo Châu Đăng Khoa và công ty Superbrothers mập mờ về tài chính, tiền bạc, catse, về những scandal tự tạo, những hành vi trái đạo đức nghề nghiệp. Rất nhanh ngay sau đó, đến lượt Lyly - nhạc sĩ 24h cũng cũng đăng đàn trên thông báo rời khỏi công ty vì những lý do tương tự.

Phản bác lại, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa lên tiếng cho rằng việc ăn chia của nghệ sĩ với công ty đã được thỏa thuận từ đầu và điều này nghệ sĩ đã hoàn toàn đồng ý khi ký hợp đồng. Châu Đăng Khoa cho biết theo đúng luật thì cả Orange và LyLy đều phải bồi thường mỗi người 5 tỉ đồng nhưng anh không muốn lấy số tiền này vì nghĩ “các bạn cũng không có tiền”. “Orange sẽ phải bồi thường số tiền đầu tư MV Chân ái vừa ra mắt, còn LyLy sẽ phải bồi thường số tiền mà công ty thực hiện MV Không yêu đừng gây thương nhớ”, Châu Đăng Khoa chốt hạ sự việc. 

Chưa dừng lại, phía Orange và Lyly tiếp tục lên tiếng đanh thép vào những ngày sau đó, khẳng định rằng sẽ mang vụ việc này ra giải quyết theo pháp luật. Mới đây nhất, tình tiết sự việc được đẩy lên đến đỉnh điểm khi phía công ty đăng thông cáo yêu cầu đối phương bồi thường thiệt hại cùng tiền phạt vi phạm hợp đồng, tổng cộng hơn 15,5 tỉ đồng. Lý do được đưa ra là: vì Lyly và Orange "đã tự ý đăng, phát công khai các thông tin của hợp đồng lên mạng xã hội Facebook và trên một trang tin mạng" gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh công ty. Đồng thời, SuperBrothers cho rằng Orange và Ly Ly đã tự ý nhận hàng loạt hợp đồng biểu diễn mà không thông qua sự chấp nhận của công ty, không tham dự cuộc họp trao đổi về việc chấm dứt hợp đồng.

Sơn Tùng M-TP và công ty Văn Production 

Ngày 7/11/2014, cái tên Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi bị công ty quản lý - Văn Production cấm diễn 6 tháng (từ 1/11/2014 đến 30/4/2015) vì vi phạm hợp đồng. Lý do xuất phát từ việc nam ca sĩ này đã nhiều lần không chấp hành thời gian biểu của công ty, tự ý hủy nhiều chương trình biểu diễn, tự ý ký hợp đồng quảng cáo. "Việc vi phạm này đã được nhắc nhở nhiều lần, các bên đã lập biên bản xử lý. Sơn Tùng đã hứa không lặp lại các vi phạm nhưng sau đó lại tiếp tục vi phạm. Chính vì thế công ty đã quyết định cấm diễn 6 tháng để ca sĩ này nhìn lại mình" - Phía công ty chia sẻ. 

Đáp lại, Sơn Tùng cho biết anh đã đề nghị chấm dứt hợp đồng với Văn Production kể từ ngày 1/11: "Căn cứ theo luật và các điều khoản qui định trong hợp đồng đã ký với Công ty Văn Production, tôi hoàn toàn có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sau khi có thông báo chính thức. Tôi không còn là ca sĩ độc quyền của Công Ty Văn Production kể từ ngày 2/11/2014". Nam ca sĩ chia sẻ rằng bản thân cũng không đủ sức để chạy show với lịch diễn dày đặc của công ty quản lý. Ngoài ra anh cũng không được đào tạo, nâng cao chuyên môn ca hát như thỏa thuận đã ký ban đầu. Điều này làm dấy lên nghi ngờ cho rằng nam ca sĩ đã bị bóc lột sức lao động ở công ty cũ. 

Sau đó, Sơn Tùng được công ty của Quang Huy "nâng đỡ". 

Erik và công ty ST. 319

Một trường hợp khác liên quan đến việc "chia tay chia chân" vì chuyện tiền nong: Erik và công ty ST. 319. Tối 25/2/2017, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi thành viên Erik tuyên bố ngừng hợp tác với nhóm MONSTAR sau một thời gian. Sau đó, nam ca sĩ trẻ còn “bóc mẽ” sự thật ít biết về ST.319 - nơi đã đã từng nâng đỡ, quản lý mình từ chuyện không minh bạch về thu nhập, hợp đồng quảng cáo,… và công khai những câu nói của Aiden khiến anh bị ám ảnh: “Tao nâng lên được thì tao đạp xuống được...” hay “Tượng đài 3 năm tao còn đạp đổ được nữa là mấy đứa thực tập sinh như chúng mày?“.

Erik và MONSTAR ngày ấy. 

Đáp trả lại những lời nói của đàn em, Aiden - quản lý nhóm MONSTAR cũng như ST. 319 đã khẳng định hợp đồng giữa công ty và Erik hoàn toàn hợp pháp và bản thân Erik cũng đủ tuổi để ký kết. Đặc biệt, anh còn rất bức xúc cho rằng Erik cần xem lại nhân phẩm khi liên tục gửi ảnh nóng cho nhiều người. Sau nhiều màn khẩu chiến qua lại, sự việc cũng dần lắng xuống, bản thân Erik cũng có sự nghiệp solo vô cùng thành công. 

Dù vậy, sau này có vẻ như mối quan hệ giữa đôi bên đã không còn căng thẳng như trước. Erik thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho "gà mới" của Aiden là Amee, cũng như những đồng nghiệp cũ MONSTAR và ngược lại. 

Erik sau này đã có sự nghiệp riêng thành công. 
Chia sẻ

Bài viết

Anh Min

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất