Âm Nhạc

Kỉ lục 'nghệ sĩ nam nước ngoài đạt No.1 hai tuần liên tiếp trên BXH album Oricon Nhật Bản' mất 12 năm để có chủ mới: Boygroup Kpop được xướng tên là

Thụy Hân
Chia sẻ

Nhóm nhạc nam Hàn Quốc vừa lập nên kỉ lục mới tại BXH album danh tiếng Nhật Bản là một cái tên không hề xa lạ với người hâm mộ.

Oricon đang nắm giữ vị trí hàng đầu về hạng mục BXH âm nhạc chuyên cung cấp số liệu thống kê, thông tin về âm nhạc và ngành công nghiệp âm nhạc tại Nhật Bản. Mức độ phổ biến của nghệ sĩ cũng như sản phẩm của họ tại thị trường Nhật Bản thể hiện rõ ràng thông qua các thứ hạng tại BXH Oricon. Cũng đã có không ít nghệ sĩ để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ trên BXH danh tiếng này. Mới đây, kỉ lục nghệ sĩ nam nước ngoài đạt No.1 hai tuần liên tiếp trên BXH album Oricon Nhật Bản sau 12 năm đã được đổi chủ mới bởi một boygroup Kpop. Và cái tên khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích chính là nhóm Seventeen

Boygroup Kpop đạt No.1 hai tuần liên tiếp trên BXH album Oricon Nhật chính là Seventeen.

Cụ thể, theo thông báo mới đây của hệ thống, album tái xuất mới nhất của Seventeen mang tên Heng:garæ đã nhận được vị trí No.1 trên BXH album hàng tuần của Oricon với doanh thu hơn 37.000 bản. Điều này giúp Seventeen 2 tuần liên tiếp có được vị trí quán quân của BXH này. Album Heng:garæ phát hành 22/6, có nghĩa chỉ đúng 2 tuần lên sóng, Seventeen đều chiếm được spotlight cao nhất của BXH Oricon. 

Nhóm Seventeen.
Album Heng:garæ tiếp tục dẫn đầu BXH album Oricon tuần này.

Và với việc này, Seventeen chính là boygroup Kpop đầu tiên đạt No.1 hai tuần liên tiếp trên BXH album Oricon Nhật Bản. Ngoài ra, đã hơn 12 năm, BXH Oricon mới lại chứng kiến một nghệ sĩ nam nước ngoài đạt được thành tích đặc biệt này trong 12 năm và 8 tháng kể từ khi Backstreet Boys xác lập kỉ lục năm 2007. Không chỉ fan mà cả nhóm Seventeen cũng đã rất vui mừng và biết ơn khán giả khi đã ủng hộ họ nhiều như thế. Thành tích này chứng minh sức hút ngày càng bứt phá mạnh mẽ của Seventeen không chỉ ở Hàn mà còn lan rộng ở Nhật. 

Đã 12 năm kể từ khi Backstreet Boys xác lập kỉ lục năm 2007, BXH Oricon mới có nghệ sĩ nam ngoại quốc lập kỉ lục này.
Điều này cho thấy sức hút của Seventeen tại Nhật Bản.

Xin chúc mừng thành tích mới của Seventeen!  

Chia sẻ

Bài viết

Thụy Hân

Tin mới nhất