Sắc màu Cuộc Sống

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

Vương Phi
Chia sẻ

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam miền trung Philippines và có thể mạnh lên thành bão. Trong khi đó, khoảng thời gian này do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển phía Bắc nước ta liên tục có gió lớn, biển động mạnh.

Lúc 13h ngày 13/12, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 độ vĩ Bắc, 129,5 độ kinh Đông, cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 500 km về phía Đông Nam với sức gió mạnh nhất 56 km/giờ (cấp 7).

Dự báo trong 24h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến hồi 13h ngày mai, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 11,5 độ vĩ Bắc, 127 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất đạt 65km/h.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Ảnh: Truing tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển bị ảnh hưởng có gió mạnh từ cấp 6 đến cấp 10.

Trong khi đó, trên vùng đông bắc biển Đông hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh nên có gió mạnh cấp 6. Từ ngày 16/12, không khí lạnh mạnh tăng cường nên vịnh Bắc Bộ và các vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7; riêng khu vực Bắc và giữa biển Đông gió mạnh cấp 7-8. Biển động mạnh.

Từ đầu năm đến nay, đã có 14 cơn bão hoạt động trên biển Đông. Thống kê của cơ quan chức năng, bão và lũ đã làm 107 người chết, 16 người mất tích và 342 người bị thương. Tổng thiệt hại lên tới trên 22.000 tỷ đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất