Sắc màu Cuộc Sống

Vượt qua hàng chục đội thi quốc tế, Việt Nam lần đầu tiên vô địch trong cuộc thi lập trình công nghệ lớn nhất châu Âu

Vân Anh
Chia sẻ

Đội Phonenix đến từ Đại Học Công Nghê, Đại Học Quốc Gia Hà Nội chính là nhà vô địch trong cuộc thi Junction 2018, được diễn ra tại Phần Lan.

Junction là một cuộc thi lập trình công nghệ lớn nhất châu Âu được tạo ra để truyền cảm hứng cho các tài năng trẻ đam mê và yêu thích các sản phẩm công nghệ. Vượt qua hàng chục đối thủ đáng gờm của các đội thi quốc tế, Việt Nam lần đầu được kêu tên “nhà vô địch”. Đây là thành tích đáng tự hào của của đội tuyển Việt Nam trên sân chơi quốc tế lớn như thế!

Đại diện đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi công nghệ quốc tế.

Hình ảnh những chiến binh xuất sắc nhất đến từ đại học Công Nghệ, đại học Quốc Gia Hà Nội.

Cuộc thi Junction 2018 với 300 đội thi, mỗi đội thi sẽ sử dụng công nghệ để hoàn thành một sản phẩm thực tế như websize, ứng dụng di động hoặc kết hợp giữa hai hình thức.

Đây là một thành tích đáng tự hào và xứng đáng của tuyển Việt Nam.

Tuy chỉ có vỏn vẹn 1 tháng chuẩn bị trước khi thi đại diện đội tuyển Việt Nam đã thực hiện thử thách chỉ trong vòng 48 giờ và đạt giải Track winner (chiến thắng đề tài) Blockchain (chuỗi khối) với thử thách: DAO VOTING của đối tác Neo.

 Tháng 10/2018, Junction lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam với tên gọi JunctionxHanoi.

Các sản phẩm công nghệ được các bạn sinh viên nghiên cứu rất kĩ càng và nghiêm túc.

Hình ảnh các đội thi quốc tế trong cuộc thi Junction 2018 diễn ra tại Phần Lan.

Chia sẻ

Bài viết

Vân Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất