Sắc màu Cuộc Sống

Vụ ô tô tông gãy lan can lao xuống sông Hồng: Tìm thấy hai thi thể gồm một nam một nữ trong xe

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 2h sáng 4/11, lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc xe ô tô Mercedes đâm cầu Chương Dương, Hà Nội lao xuống sông Hồng.

Liên quan đến vụ xe ô tô tông gãy lan can cầu Chương Dương lao xuống sông Hồng trước sự ngỡ ngàng của người đi đường, tối 3/11, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã nhanh chóng tìm kiếm, xác định vị trí chiếc xe gặp nạn để tiến hành trục vớt.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt xe ô tô gặp nạn.

Đến khoảng 2h sáng 4/11, lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc ô tô Mercedes GLC 300, màu đen chưa rõ biển số. Chiếc xe hư hỏng nặng phần đầu. Theo thông tin ban đầu, có hai nạn nhân được xác định đã tử vong trên xe gồm: 1 nam và 1 nữ. Lực lượng chức năng huy động 2 cáng xuống để chuyển nạn nhân trong xe.

Qua xác định có hai thi thể gồm một nam một nữ bên trong xe.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xác nhận, 2 nạn nhân trên xe đã tử vong. Sáng 4/11 lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra xem có vấn đề va chạm với các xe máy không.

Trước đó, khoảng 19h50 tối 3/11, xe ô tô 5 chỗ màu đen hiệu Mercedes không rõ biển số di chuyển trên cầu Chương Dương hướng từ quận Long Biên về trung tâm Hà Nội.

Xe cứu thương được điều động đến hiện trường đưa thi thể nạn nhân rời đi.

Khi đến nhịp cầu số 19 phía quận Long Biên, xe ô tô bất ngờ mất lái, đâm văng gần 10m lan can cầu và lao xuống sông Hồng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội như Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy; Cảnh sát giao thông; Công an quận Long Biên, Chi cục đường thủy nội địa phía bắc… nhanh chóng tổ chức công tác cứu hộ.

Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm chiếc xe bị nạn.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất