Sắc màu Cuộc Sống

Vụ 2 phu vàng mắc kẹt ở Hòa Bình: Phát hiện 1 thi thể có dấu hiện biến dạng sau 7 ngày tìm kiếm

Vương Phi (TH)
Chia sẻ

Sau 7 ngày mắc kẹt dưới hang vàng trái phép, chiều nay 10/11, lực lượng cứu hộ huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) đã tìm thấy thi thể phu vàng Trương Công Chánh (SN 1992, quê tỉnh Thanh Hóa).

Như thông tin chúng tôi đã đăng tải trước đó, cách đây khoảng 7 ngày, dư luận xôn xao vì vụ việc 2 phu vàng mắc kẹt trong hang Cột Cờ, thôn Vôi (xã Thanh Nông, Lạc Thủy, Hòa Bình).

Danh tính 2 nạn nhân là anh Bùi Văn Thú (SN 1990, ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và anh Trương Công Chánh (SN 1992, quê Thanh Hóa).

Theo thông tin đăng tải trên báo Tiền Phong vào chiều nay, ông Bạch Bá Hán - Chủ tịch UBND xã Thanh Nông (Lạc Thủy, Hòa Bình) cho hay vào trưa cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã phát hiện anh Trương Công Chánh (SN 1992, quê tỉnh Thanh Hóa). Thời điểm phát hiện, anh Chánh đã tử vong, thi thể có dấu hiệu biến dạng.

Thi thể phu vàng được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. Ảnh: Dân trí

Hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại. Sau 7 ngày mắc kẹt, hy vọng sống của anh Thú (nạn nhân còn lại) là rất mong manh. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn dốc sức tìm kiếm.

Được biết, anh Chánh mới làm việc tại mỏ vàng cách đây khoảng nửa tháng nay. Gia đình anh có điều kiện kinh tế khó khăn, 2 con nhỏ, đứa lớn mới chỉ 6 tuổi, cháu nhỏ mới tròn 8 tháng tuổi.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 4/11, tại địa phận hang Cột Cờ đã xảy ra tai nạn sập cửa hang do khai thác vàng trái phép. Vụ tai nạn làm 2 người là anh Bùi Văn Thú và anh Trương Công Chánh bị mắc kẹt trong hang.

Hiện tại, đối tượng Bạch Xuân Hưng - chủ bãi khai thác vàng trái phép đã bị tạm giữ để lấy lời khai. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi (TH)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất