Sắc màu Cuộc Sống

Tung tin bịa đặt heo nhiễm sán trên facebook, một phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Đăng thông tin sai sự thật về bệnh heo bị nhiễm sán trên facebook, 1 phụ nữ ở Lâm Đồng vừa bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 10 triệu đồng.

Ngày 21/3, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng xác nhận, đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với bà T.T.H (32 tuổi, bán hàng online trên mạng xã hội) số tiền 10 triệu đồng do đăng tin sai sự thật trên facebook làm hoang mang dư luận.

Theo báo Nhân Dân, trước đó, ngày 18/3, bà H. đăng tải 2 hình ảnh thịt heo nhiễm sán, kèm theo dòng nội dung “Các chị chuyên bán thịt heo có thể giải thích đây là gì không…và khẳng định thịt được mua tại chợ Lộc Phát, thuộc phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc”.

Nội dung H. đăng tải trên trang cá nhân. Ảnh: VTC.

Ngay khi được đăng tải, bài viết của H. trên facebook đã nhận được hàng nghìn lượt like, bình luận và chia sẻ. Sự việc gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến việc buôn bán thịt heo trên địa bàn.

Làm việc tại cơ quan chức năng, người phụ nữ này thừa nhận thông tin đưa lên mạng là hoàn toàn sai sự thật. H. khai, do nóng lòng muốn cho nhiều người biết để phòng tránh bệnh sán heo nên đã lấy hình ảnh thịt heo nhiễm sán trên mạng xã hội, cùng nội dung đăng trên trang cá nhân. Ngay khi biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, H. đã gỡ bỏ toàn bộ thông tin này.

Bà H. bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng và buộc đăng thông tin cải chính trên facebook cá nhân.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất