Sắc màu Cuộc Sống

Triệu tập gã đánh giày, cô bán bánh ‘chặt chém’ khách nước ngoài với giá 'cắt cổ'

Định Nguyễn
Chia sẻ

Hai đối tượng bị nghi ngờ đã cấu kết với nhau “chặt chém” khách nước ngoài 4 chiếc bánh rán 80 nghìn đồng đã bị Công an triệu tập làm rõ.

Mới đây mạng xã hội xuất hiện thông tin việc nhóm người dàn cảnh để chặt chém khách nước ngoài trên phố Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo thông tin được đăng tải với nội dung thấy một du khách nước ngoài, nam thanh niên đánh giày đã kéo lại để yêu cầu người này đánh giày. Chưa dừng lại, một người phụ nữ bán bánh rán đã đưa cho du khách 4 chiếc bánh rán và lấy đến 80.000 đồng.

Thông tin đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao.

Dù người khách tây không chấp nhận nhóm người này vẫn ép buộc khách phải lấy bằng được mới bỏ đi.

Thông tin trên xuất hiện trên mạng xã hội đã gây sự chú ý của nhiều người, đa phần bày tỏ thái độ bức xúc đối với hành vi của nhóm người trên.

Hình ảnh người phụ nữ bán bánh rán chặt chém du khách.

Trước đó, sáng 3/1, công an đã mời những người này lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, những người này đã khai nhận có việc chặt chém du khách nhưng hoạt động độc lập với nhau.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 4/1 trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử một số cán bộ công an phường tiếp tục đi xác minh.

“Sau khi lấy lời khai, chúng tôi đã cho những người này tạm thời ra về đồng thời đề xuất lên Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt mỗi người 2 triệu đồng về hành vi chặt chém du khách”, vị lãnh đạo Công an phường Hàng Bạc thông tin.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất