Sắc màu Cuộc Sống

Triệt phá thành công đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Để tạo vỏ bọc cho việc buôn bán động vật hoang dã, ông Huệ đã lập hẳn một công ty vật liệu xây dựng để núp bóng vận chuyển hổ đông lạnh từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 25/7, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - CATP Hà Nội cho biết trên báo ANTĐ, vừa bắt giữ đường dây vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã…

Các đối tượng gồm Nguyễn Hữu Huệ (SN 1967, ở xóm 3 xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Đại Minh (trụ sở tại xóm 16 - xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu); Phan Văn Vui (SN 1985, là lái xe, ở xóm 6 xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) và Hồ Anh Tú (SN 1991, là em họ của Huệ, ở xóm 12 - xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Trước đó, theo báo BVPL, chiều 23/7, tổ công tác Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm kiểm tra ôtô đỗ ở hầm để xe tòa nhà Indochina (quận Cầu Giấy), phát hiện trên xe có 7 cá thể hổ đông lạnh.

3 đối tượng: Nguyễn Hữu Huệ, Hồ Anh Tú, Phan Văn Vui bị bắt giữ cùng tang vật 7 cá thể hổ đông lạnh.

Lúc đó, Nguyễn Hữu Huệ cùng 2 người đồng hương gồm Phan Văn Vui và Hồ Anh Tú đang có mặt trên xe.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Huệ khai ông ta mua các cá thể hổ tại Lào rồi đưa về Hà Nội tìm cách tiêu thụ.

Theo kết quả điều tra, Huệ lập công ty buôn vật liệu xây dựng để làm bình phong, tạo vỏ bọc cho hành vi buôn lậu hàng cấm xuyên quốc gia.

Theo báo ANTĐ, Huệ khai đã trực tiếp sang Lào thu mua hổ, rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ dưới dạng đông lạnh. Đường dây của Huệ đã nhiều lần bị Công an các địa phương tổ chức triệt phá, tuy nhiên với bản chất tinh vi nên Huệ cùng đồng bọn đều trốn thoát.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất