Sắc màu Cuộc Sống

Triệt phá, bắt 17 đối tượng sát phạt bằng hình thức xóc đĩa ngày Tết

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 20 chiếc điện thoại di động, 28.765.000 đồng và 1 chiếc đĩa, 1 cái bát, 4 con xúc xắc hình tròn.

Ngày 19/2, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 17 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên địa bàn.

Trước đó, Công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về tình trạng một số đối tượng lợi dụng vui chơi ngày Tết để tổ chức đánh bạc.

Qua quá trình điều tra, theo dõi, vào khoảng 20h15 ngày 17/2 (tức mùng 2 Tết), Đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy, đã bất ngờ ập vào nhà anh Trần Văn Điệp (SN 1970, trú thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn), bắt quả tang 17 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan điều tra.

Qua điều tra ban đầu, Công an huyện Anh Sơn đã xác định 8 đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Túy (SN 1975, trú khối 4B Thị trấn Anh Sơn); Lê Đình Long (SN 1988, trú tại thôn Trà Lân xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn); Cao Tiến Lực (SN 1987, trú tại khối 1B Thị trấn Anh Sơn); Trần Văn Tình (SN 1979, trú tại khối 4A thị trấn Anh Sơn); Nguyễn Xuân Kiều (SN 1987, trú tại thôn 15 xã Hội Sơn); Bùi Xuân Tùng (SN 1957, trú tại khối 4A Thị trấn Anh Sơn); Trần Văn Quyền (SN 1974, trú tại khối 4A Thị trấn Anh Sơn); Lê Hải Đặng (SN 1975, trú tại khối 4A Thị trấn Anh Sơn).

Tại một diễn biến liên quan, vào khoảng 16h30 ngày 14/2 (ngày 29 Tết), Công an huyện Anh Sơn cũng đã bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà Võ Văn Lâm (SN 1979), trú thôn 7, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Tang vật thu giữ là 12 điện thoại di động, 22,890 triệu đồng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận sử dụng 6,1 triệu đồng để đánh bạc.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất