Sắc màu Cuộc Sống

TP. HCM: Huyện Hóc Môn phong tỏa thêm 3 địa điểm để phòng chống dịch Covid- 19

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Thời gian thực hiện phong tỏa trong vòng 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 30/6. Tại các nơi phong tỏa này, huyện Hóc Môn sẽ thiết lập 12 chốt kiểm soát ra vào.

Theo PLO, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn (TP. HCM) Dương Hồng Thắng vừa ký văn bản khẩn về chấp thuận chủ trương thiết lập vùng phong tỏa một phần ấp 3 xã Xuân Thới Thượng và ấp Bắc Lân xã Bà Điểm và toàn bộ ấp Mỹ Hòa 4 xã Xuân Thới Đông. Việc thiết lập phong tỏa này nhằm phòng chống dịch Covid- 19.

TP. HCM: Huyện Hóc Môn phong tỏa thêm 3 địa điểm để phòng chống dịch Covid- 19 Ảnh 1
TP.HCM phong toả thêm 3 khu vựcở huyện Hóc Môn. Ảnh minh họa

Thời gian thực hiện phong tỏa trong vòng 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 30/6. Tại các nơi phong tỏa này, huyện Hóc Môn sẽ thiết lập 12 chốt kiểm soát ra vào.

Theo VTC News, 3 khu vực bị phong toả rộng 70 ha. Trong đó, khu vực phong toả ở ấp Mỹ Hoà 4, xã Xuân Thới Đông hơn 30 ha với 809 hộ (3.466 người) và 14 doanh nghiệp; khu vực ở ấp 3, xã Xuân Thới Thượng rộng gần 12 ha với 231 hộ (1.010 người), 7 doanh nghiệp với 353 lao động và 428 phòng trọ; khu vực ở ấp Bắc Lân xã Bà Điểm rộng 26 ha với 546 hộ (2.158 người), 2 doanh nghiệp.

UBND huyện giao UBND 3 xã Xuân Thới Đông, Xuân Thới Thượng và Bà Điểm cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm đầy đủ cho người dân.

Hóc Môn là một trong 6 quận, huyện nằm trong nhóm "nguy cơ rất cao" với 243 ca, xếp thứ 3 tại TP.HCM, sau Bình Tân và Quận 8.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất