Sắc màu Cuộc Sống

Tông xe vào dải phân cách, 2 Thượng úy cảnh sát cơ động tử vong

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Hai Thượng uý cảnh sát cơ động ở Đồng Nai tông xe vào dải phân cách bê tông trên đường khiến cả xe và người ngã xuống đường tử vong.

Ngày 12/8, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông trên QL 51 khiến 2 Thượng úy cảnh sát cơ động tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là anh Đào Văn Khá (SN 1987) và anh Lê Văn Việt (SN 1991), cùng là cán bộ công an mang cấp bậc Thượng úy, công tác tại Trung đàon CSCĐ E25 - Bộ Công an.

Tông vào dải phân cách trên đường, 2 Thượng úy cảnh sát cơ động tử vong. Ảnh: Dân Trí

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 10/8, Thượng úy Đào Văn Khá và Thượng úy Lê Văn Việt đi xe máy hiệu Exciter mang BKS 71B - 984.09, lưu thông trên QL 51 theo hướng ngã ba Thái Lan đi ngã tư Vũng Tàu. Đến km 11, đoạn qua phường Tam Phước (TP. Biên Hòa) thì đâm vào dãy phân cách cứng trên đường.

Vụ tai nạn khiến cả 2 Thượng úy ngã xuống đường, anh Khá tử vong tại chỗ. Anh Việt được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Theo báo Công lý, nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do 2 Thượng úy Công an không chú ý quan sát dẫn đế tai nạn.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất